
Nhà máy chế biến bột cá Imexco – Bình Thuận nằm ở mặt tiền quốc lộ 55, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng – Ảnh: ĐỨC TRONG
Một số hộ dân xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng cho biết từ lâu nay mùi hôi kèm khói bốc ra từ nhà máy trên rất khó chịu. Cuộc sống của họ bị xáo trộn, ảnh hưởng lớn do mùi hôi này.
“Chúng tôi đã phản ánh đến chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Mỗi lần xe chở cá tới, nhà máy hoạt động là mùi hôi kinh khủng lại bốc lên. Chúng tôi chỉ biết tạm lánh chỗ khác để tránh mùi này”, một hộ dân chia sẻ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo xã Sơn Mỹ cho biết phản ánh của người dân về mùi hôi phát ra từ nhà máy là có. Khi người dân phản ánh, địa phương đến kiểm tra ban đầu.
Theo vị lãnh đạo trên, mùi hôi của nhà máy có 2 nguồn. Đầu tiên là mùi từ cá nguyên liệu chở về nhà máy, tiếp đến là quá trình sản xuất thành bột. Nhà máy hình thành từ trước khi người dân đến sinh sống nơi đây, mỗi năm hoạt động được khoảng 6 tháng, tức mùa cá nam.
“Tính đến cuối tháng 6 vừa qua, tức chưa sáp nhập xã thì chính quyền xã Sơn Mỹ cũ chưa phát hiện các sai phạm nào về môi trường tại nhà máy này. Trước phản ánh của người dân, chúng tôi sẽ cử cán bộ đến kiểm tra lại và đưa ra hướng xử lý”, vị lãnh đạo xã Sơn Mỹ thông tin.
Vị lãnh đạo trên cho biết thêm do hiện tại bộ máy mới của xã Sơn Mỹ hoạt động chưa lâu nên chưa nắm hết các giải pháp kỹ thuật của nhà máy để thông tin thêm.
Được biết trong năm 2024, đoàn do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Tân, Bình Thuận cũ từng kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại nhà máy trên.
Nhà máy hoạt động trên diện tích 10.000m2, với khoảng 14 lao động thường trực. Thời điểm đoàn kiểm tra, quy mô nhà máy sản xuất khoảng 1.000 tấn bột cá/năm.
Lúc này đoàn chưa phát hiện sai phạm pháp luật nào về bảo vệ môi trường tại nhà máy. Đoàn đề nghị nhà máy sớm bổ sung giấy phép môi trường và tiếp tục hoạt động theo đúng trong hồ sơ môi trường được duyệt.