
Phối cảnh công viên Nghĩa Đô sau khi được cải tạo, sửa chữa – Ảnh: UBND quận Cầu Giấy
Thông tin dùng cát đen làm bê tông là “không chính xác”
Theo báo cáo của quận, về chất lượng quản lý bê tông, ngày 25-3 nhà thầu đã thi công bê tông móng hạng mục nhà rác. Theo kết quả nén bê tông ngày 2-4, cường độ bê tông móng đạt 111,1% cường độ thiết kế.
“Trong quá trình thi công vách 1-A nhà rác, đơn vị thi công đã đúc 1 tổ mẫu theo quy trình quản lý chất lượng. Hiện mẫu bê tông và vách bê tông đang được nhà thầu thi công bảo dưỡng theo quy trình. Chất lượng bê tông sẽ được đánh giá sau khi có kết quả thí nghiệm theo quy định” – UBND quận Cầu Giấy báo cáo.
Báo cáo của quận Cầu Giấy cho biết thêm theo chủ đầu tư, đơn vị thi công khẳng định nội dung thông tin người dân phản ánh nhà thầu sử dụng cát đen làm bê tông vách tường nhà rác là không chính xác.
“Thời điểm thi công vách bê tông nhà rác, tại công trường nhà thầu đang đồng thời triển khai nhiều hạng mục như xây, trát tường ngăn nhà rác, hoàn trả hệ thống tường rào có sử dụng cát đen… Vì vậy dẫn đến việc có sự hiểu nhầm của người dân” – quận lý giải.
Theo UBND quận Cầu Giấy, thời gian tới ngoài việc chờ có kết quả thí nghiệm tổ mẫu bê tông (đúc mẫu ngày 21-4) để xác định chất lượng bê tông, UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạo chủ đầu tư tiến hành kiểm định chất lượng bê tông vách nhà rác để kiểm chứng chất lượng bê tông đã thi công.
“Trong trường hợp bê tông không đảm bảo theo thiết kế được duyệt, UBND quận Cầu Giấy sẽ yêu cầu nhà thầu tháo dỡ toàn bộ hạng mục không đạt yêu cầu để khắc phục.
Trước đó ngày 23-4, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ký, ban hành công văn số 5558 về việc kiểm tra thông tin người dân phản ánh liên quan đến việc thực hiện cải tạo, sửa chữa công viên Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy và cải tạo hồ Hoàng Cầu, quận Đống Đa.
Theo nội dung công văn, UBND TP nhận được thông tin người dân phản ánh liên quan đến việc thực hiện cải tạo, sửa chữa công viên Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy “nhà thầu sử dụng cát đen làm bê tông” và cải tạo hồ Hoàng Cầu (hay còn gọi là hồ Đống Đa), quận Đống Đa – “một công trình gần 200 tỉ mà bê tông không đảm bảo”.
Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao chủ tịch UBND các quận Cầu Giấy, Đống Đa căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin người dân phản ánh tại 2 dự án đầu tư kể trên.
Đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có); báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP trước ngày 27-4.
Chủ tịch quận Đống Đa yêu cầu vào cuộc kiểm tra dự án hồ Hoàng Cầu dùng bê tông không đảm bảo
Dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị hồ Hoàng Cầu do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thực hiện. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 297 tỉ đồng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND quận Đống Đa cho biết sau yêu cầu của chủ tịch TP Hà Nội về việc xác minh thông tin người dân phản ánh dùng bê tông không đảm bảo để cải tạo hồ Hoàng Cầu, chủ tịch quận Đống Đa đã yêu cầu Phòng quản lý đô thị quận kiểm tra, báo cáo TP.
Thông tin thêm với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Phòng quản lý đô thị quận Đống Đa cho biết hiện quận đã xác minh xong phản ánh của người dân liên quan tới dự án cải tạo hồ Đống Đa. Dự kiến trong ngày mai 29-4, UBND quận Đống Đa sẽ có báo cáo UBND TP Hà Nội về sự việc.
Dự án cải tạo công viên Nghĩa Đô được khởi công ngày 25-2. Theo quyết định phê duyệt, dự án sẽ tổ chức cải tạo 2 cổng hiện trạng, sửa chữa, nâng cấp toàn bộ hoa sắt, tường rào hiện trạng bao quanh công viên.