Hãng AFP dẫn lời ông Jan Grabiec, Chánh văn phòng thủ tướng Ba Lan, cho biết vào lúc 9 giờ sáng ngày 16.5 (giờ địa phương), website của đảng Cương lĩnh Công dân (PO) đã bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), khiến website chính của đảng và một website riêng để nhận quyên góp bị ngưng hoạt động.
Giới chức Ba Lan không xác định được nguồn gốc của vụ tấn công mạng và đã nỗ lực khôi phục hoạt động của website. Các cuộc tấn công mạng bằng DDoS thường khiến website bị quá tải do phải tiếp nhận lượng lớn dữ liệu truy cập trong thời gian ngắn.

Chính phủ Ba Lan ngày 16.5 báo cáo về sự cố tấn công mạng website đảng cầm quyền
ẢNH: REUTERS
Hồi tháng 4, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết hệ thống máy tính của đảng PO đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng, mà ông mô tả là “sự can thiệp từ nước ngoài”.
Vụ tấn công mạng nêu trên diễn ra 2 ngày trước khi cử tri Ba Lan sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 18.5 nhằm chọn ra người kế nhiệm Tổng thống Andrzej Duda. Hiện ứng viên của Liên minh Công dân do đảng PO lãnh đạo, Thị trưởng thành phố Warsaw Rafal Trzaskowski, đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận với 30% cử tri ủng hộ. Xếp sau là ông Karol Nawrocki, được đảng cánh hữu Luật pháp và Công lý (PiS) đối lập hậu thuẫn, nhận 25% ủng hộ.
Các nhà phân tích nhận định tổng thống tiếp theo của Ba Lan sẽ có ảnh hưởng lớn đến lập trường của Warsaw trong quan hệ với đồng minh châu Âu, đặc biệt khi Ba Lan là thành viên của cả Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).