Giới chức Pakistan ngày 21.5 cho hay chiếc xe buýt đang trên đường đến trường ở thành phố Khuzdar (tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan) thì bị một kẻ mang bom lái xe đâm vào và kích nổ. Vụ tấn công khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, gồm 4 trẻ em, tài xế và nhân viên bảo vệ, cùng 12 trẻ khác bị thương nặng. Phó ủy viên Khuzdar, ông Yasir Dashti, cho biết điều tra ban đầu chỉ ra đây là vụ đánh bom liều chết, The Guardian đưa tin.
Không có nhóm nào lập tức nhận trách nhiệm vụ tấn công trên. Quân đội Pakistan đã cáo buộc Ấn Độ lên kế hoạch và dàn dựng vụ tấn công. “Ấn Độ muốn kích động chủ nghĩa khủng bố ở Pakistan khi nhằm vào các mục tiêu dễ bị tổn thương như trẻ em vô tội và thường dân”, quân đội Pakistan tuyên bố. Thủ tướng Pakistan Randhir Jaiswal cũng ra tuyên bố đổ lỗi cho New Delhi.

Lực lượng an ninh Pakistan gần hiện trường vụ đánh bom ở Khuzdar, Pakistan ngày 21.5
ẢNH: AFP
Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bác bỏ cáo buộc từ quân đội Pakistan. “Ấn Độ chia buồn với những mất mát trong vụ việc. Tuy nhiên, Pakistan đã có thói quen đổ lỗi cho Ấn Độ về mọi vấn đề nội bộ của mình. Nỗ lực qua mắt thế giới như vậy sẽ thất bại”, Times of India dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói.
Vụ đánh bom trên như “đổ thêm dầu vào lửa” trong quan hệ Ấn Độ – Pakistan vốn đang rất căng thẳng. Hai quốc gia Nam Á đầu tháng 5 đã lao vào xung đột vũ trang kéo dài vài ngày, sau khi đổ lỗi nhau liên quan vụ xả súng ở vùng tranh chấp Kashmir và đã ngừng bắn vào ngày 10.5.
Sau lệnh ngừng bắn, Ấn Độ cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào trong tương lai trên lãnh thổ nước này sẽ được xem là hành động chiến tranh. Trong khi đó, Pakistan đổ lỗi cho New Delhi về làn sóng gia tăng số vụ tấn công của những nhóm vũ trang nhằm vào các tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và Balochistan của Pakistan.