Đánh giá chi tiết thiết kế Ultra Sleek ‘siêu mỏng’ trên Galaxy Z Fold7

Đánh giá chi tiết thiết kế Ultra Sleek ‘siêu mỏng’ trên Galaxy Z Fold7

bởi

trong

Thiết kế luôn là yếu tố được chú ý đặc biệt trên các dòng điện thoại gập, bởi sự khác biệt về cơ khí, vật liệu cũng như cảm giác sử dụng so với smartphone truyền thống. Trải qua nhiều thế hệ, Galaxy Z Fold7 không chỉ tiếp tục làm mỏng và nhẹ hơn tổng thể thiết bị, mà còn tinh chỉnh lại bản lề, chất liệu để hướng đến sự bền bỉ, thực dụng hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Đánh giá chi tiết thiết kế Ultra Sleek ‘siêu mỏng’ trên Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Fold7 mang thiết kế mỏng nhẹ, hoàn thiện gọn gàng hơn các điện thoại gập hiện có trên thị trường hiện nay

ẢNH: KHẢI MINH

Bên cạnh những thay đổi về cấu hình và phần mềm, thiết kế Ultra Sleek chính là điểm nhấn cho thấy rõ sự chuyển dịch của Samsung từ sản phẩm công nghệ mang tính thử nghiệm sang thiết bị phục vụ nhu cầu thực tế.

Thiết kế mỏng không phải là tất cả trên Galaxy Z Fold7

Bản lề luôn là yếu tố quan trọng quyết định trải nghiệm thực tế của các thiết bị gập, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, cảm giác thao tác và thậm chí cả thẩm mỹ tổng thể. Trên Galaxy Z Fold7, Samsung tiếp tục phát triển cơ chế bản lề với tên gọi Armor FlexHinge, mang tới những cải tiến rõ rệt so với thế hệ Fold6.

Dễ nhận thấy nhất là khả năng đóng kín tốt hơn hẳn đời trước. Khi gập máy lại, hai nửa thân máy khít đều từ cạnh viền cho tới phần bản lề giữa, hạn chế tối đa khe hở vốn từng là điểm yếu gây bám bụi, kẹt dị vật trên các thế hệ Fold cũ. Điều này không chỉ cải thiện thẩm mỹ khi nhìn từ cạnh bên mà còn giúp tăng độ bền cho màn hình bên trong, giảm nguy cơ các tác động vật lý nhẹ ảnh hưởng tới phần bản lề hay tấm nền.

Đánh giá chi tiết thiết kế Ultra Sleek "siêu mỏng" trên Galaxy Z Fold7 - Ảnh 2.

Thiết kế bản lề Armor FlexHinge mới giúp máy đóng kín, không có khe hở khi gập lại

ẢNH: KHẢI MINH

Cảm giác đóng mở máy nhẹ nhàng, mượt hơn, hành trình đều tay, không còn hiện tượng khựng nhẹ ở các góc 30-45 độ như trên Fold6. Khi gập máy lại sẽ có tiếng “pop” cho cảm giác chắc chắn, dứt khoát. Cấu trúc bản lề mới sử dụng hệ thống đa thanh ray, vật liệu cứng hơn giúp phân bổ lực đều hơn trong quá trình thao tác, giảm thiểu hiện tượng lệch hoặc rung lắc nhẹ khi mở máy hoàn toàn.

Trải nghiệm thực tế cho thấy người dùng có thể mở máy bằng hai tay dễ dàng, thao tác chắc tay hơn, không còn cảm giác bản lề bị “quá cơ khí” như những đời đầu tiên. Khi mở máy tới góc 90 độ, thiết bị giữ được trạng thái vững vàng, không tự động đổ hay rung, hỗ trợ tốt cho các thao tác chụp ảnh FlexCam, video call hoặc sử dụng song song hai ứng dụng trong chế độ gập.

Đánh giá chi tiết thiết kế Ultra Sleek "siêu mỏng" trên Galaxy Z Fold7 - Ảnh 3.

Khung viền Armor Aluminum cho cảm giác cầm chắc tay, hoàn thiện cứng cáp, thao tác gập mở mượt mà

ẢNH: KHẢI MINH

Một điểm cộng là bản lề Armor FlexHinge mới còn giúp máy trông liền mạch hơn ở trạng thái đóng, loại bỏ hầu hết cảm giác “vênh lệch” từng gặp ở các model trước.

Màn hình gọn gàng, bền bỉ, đa dụng và tiện lợi

Bên cạnh bản lề, màn hình cũng là yếu tố được Samsung tập trung cải thiện đáng kể trên Galaxy Z Fold7, nhằm hướng tới trải nghiệm thực tế dễ chịu hơn cho người dùng. Trên thế hệ này, kính siêu mỏng Ultra Thin Glass (UTG) bên trong được cải tiến với lớp phủ tăng độ dày lên hơn 50% so với thế hệ trước. Sự thay đổi này tuy không thể hiện rõ bằng mắt thường nhưng lại mang lại khác biệt trong cảm giác sử dụng

Đánh giá chi tiết thiết kế Ultra Sleek "siêu mỏng" trên Galaxy Z Fold7 - Ảnh 4.

Màn hình ngoài của Galaxy Z Fold7 có kích thước lớn, được hoàn thiện tốt với phần khung cho cảm giác sang trọng

ẢNH: KHẢI MINH

Khi thao tác trực tiếp trên màn hình, bề mặt cho cảm giác cứng cáp, hạn chế rõ tình trạng lõm nhẹ khi nhấn mạnh vốn từng xuất hiện trên các phiên bản trước. Việc thao tác đa nhiệm, chỉnh sửa nội dung diễn ra ổn định, không còn lo ngại về độ mỏng manh của tấm nền bên trong. Độ sáng cao, khả năng chống chói tốt giúp màn hình này duy trì khả năng hiển thị tốt ngay cả khi sử dụng ngoài trời, dưới ánh sáng mạnh.

Đánh giá chi tiết thiết kế Ultra Sleek "siêu mỏng" trên Galaxy Z Fold7 - Ảnh 5.

Viền gấp được hoàn thiện tốt để tăng trải nghiệm khi sử dụng nội dung trên toàn màn hình bên trong Fold7

ẢNH: KHẢI MINH

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng giảm nếp gấp khi nhìn từ góc sử dụng thông thường. Dù Fold7 vẫn còn vết gấp nhẹ ở chính giữa, nhưng viền gấp không dễ dàng hiển thị rõ như trước, không gây khó chịu khi lướt nội dung hay xem video toàn màn hình. Khi kết hợp cùng bản lề Armor FlexHinge mới, màn hình mở ra cho cảm giác liền lạc, không có khoảng hở giữa hai nửa, tạo nên tổng thể thống nhất, tinh tế hơn.

Vật liệu mới cho cảm giác chắc chắn khi sử dụng thực tế

Về vật liệu, Galaxy Z Fold7 sử dụng khung Armor Aluminum mới, kính Gorilla Victus 2 ở mặt lưng và Gorilla Ceramic 2 cho màn hình chính. Những thay đổi này giúp máy chống xước tốt hơn, dễ dàng lau chùi và chịu va đập nhẹ hiệu quả hơn khi sử dụng hàng ngày. Trong thực tế, việc bỏ máy vào túi cùng các vật dụng khác như chìa khóa hay đồng xu không gây ảnh hưởng đến bề mặt kính như các thiết bị trước.

Đánh giá chi tiết thiết kế Ultra Sleek "siêu mỏng" trên Galaxy Z Fold7 - Ảnh 7.

Mặt lưng mang lại cảm giác chắc chắn, bền bỉ khi sử dụng thực tế cùng tính thẩm mỹ cao

ẢNH: KHẢI MINH

Khung viền được hoàn thiện tốt, bề mặt nhám mờ nhẹ, cứng cáp, ít bám bẩn, cho cảm giác cầm chắc tay hơn. Các cạnh viền vát gọn, không cấn tay khi thao tác lâu, đồng thời mang lại vẻ ngoài đồng nhất với tổng thể thiết kế tinh giản mà Fold7 hướng tới.

Đánh giá chi tiết thiết kế Ultra Sleek "siêu mỏng" trên Galaxy Z Fold7 - Ảnh 8.

Cạnh bên khắc logo Samsung, viền máy hoàn thiện đồng nhất, cho cảm giác cứng cáp khi cầm nắm

ẢNH: KHẢI MINH

Với những thay đổi này, Galaxy Z Fold7 đã tiệm cận đúng kỳ vọng về một thiết bị gập đủ độ bền để sử dụng lâu dài trong môi trường làm việc thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở việc phô diễn công nghệ.

Đánh giá chung

Galaxy Z Fold7 cho thấy Samsung đã dần hoàn thiện trải nghiệm thiết kế điện thoại gập theo hướng thực tế và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Thiết kế Ultra Sleek mỏng nhẹ mang lại lợi thế rõ rệt về cảm giác cầm nắm, tính cơ động khi di chuyển, trong khi bản lề Armor FlexHinge mới giúp thao tác gập mở nhẹ nhàng, liền mạch và chắc chắn hơn so với các thế hệ trước.

Đánh giá chi tiết thiết kế Ultra Sleek "siêu mỏng" trên Galaxy Z Fold7 - Ảnh 9.

Galaxy Z Fold7 mang lại trải nghiệm sử dụng thực tế hơn nhờ thiết kế mỏng nhẹ, bản lề và vật liệu mới

ẢNH: KHẢI MINH

Tuy nhiên, Galaxy Z Fold7 vẫn phù hợp hơn với nhóm người dùng có nhu cầu rõ ràng về thiết bị gập, cần không gian hiển thị lớn và ưu tiên sự linh hoạt trong sử dụng. Đặc thù về kích thước, thao tác hai tay và mức giá cũng khiến sản phẩm này hướng nhiều hơn tới nhóm người dùng yêu thích trải nghiệm khác biệt.