Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố sẽ tái sinh, Bắc Kinh lên tiếng

Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố sẽ tái sinh, Bắc Kinh lên tiếng

bởi

trong
Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố sẽ tái sinh, Bắc Kinh lên tiếng

Đạt Lai Lạt Ma phát biểu tại sự kiện mừng sinh nhật ông ở Dharamshala (Ấn Độ) hôm 30.6

Đạt Lai Lạt Ma ngày 2.7 cho biết ông sẽ được hóa thân tái sinh và tổ chức phi lợi nhuận của ông có thẩm quyền duy nhất trong việc xác định hiện thân đó, trái với quan điểm của Trung Quốc về việc nước này sẽ chọn người lãnh đạo tiếp theo của Phật giáo Tây Tạng, theo Reuters.

Phát biểu của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, người sẽ tròn 90 tuổi vào ngày 6.7 tới, chấm dứt đồn đoán của hàng triệu tín đồ về việc liệu sẽ có một Đạt Lai Lạt Ma khác sau khi ông qua đời hay không.

Tuyên bố trên được đưa ra trong tuần lễ kỷ niệm sinh nhật của ông và được nhiều bên theo dõi sát sao. Trung Quốc ngày 2.7 tuyên bố có quyền phê chuẩn người kế nhiệm Đạt Lai Lạt Ma và điều này phải được tiến hành tại Trung Quốc theo nghi thức đã qua nhiều thế kỷ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố rằng giới lãnh đạo nước này có quyền phê chuẩn người kế nhiệm Đạt Lai Lạt Ma, theo di sản từ thời phong kiến, và Trung Quốc có chính sách tự do tôn giáo.

Một nghi lễ tuyển chọn, trong đó tên của các ứng viên tái sinh được rút thăm từ một chiếc bình vàng, có từ năm 1793 dưới triều đại nhà Thanh.

“Việc xác định đứa trẻ là sự tái sinh của một vị Phật sống quan trọng như Đạt Lai Lạt Ma hay Ban Thiền Lạt Ma cần phải thông qua hình thức rút thăm từ bình vàng và được chính quyền trung ương phê chuẩn”, bà Mao Ninh phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 2.7.

Đạt Lai Lạt Ma đã rời Tây Tạng sang Ấn Độ vào năm 1959 và bị Bắc Kinh xem là người ly khai. Trước đây, Đạt Lai Lạt Ma từng nói rằng người kế nhiệm ông sẽ được sinh ra ngoài Trung Quốc và kêu gọi các tín đồ bác bỏ bất kỳ ai do Bắc Kinh lựa chọn. Trong những năm trước đó, ông cũng từng nói rằng có khả năng sẽ không có người kế nhiệm nào cả.

Phát biểu ngày 2.7, Đạt Lai Lạt Ma cho biết Quỹ Gaden Phodrang, tổ chức phi lợi nhuận do ông thành lập, là bên duy nhất có quyền xác nhận hiện thân tái sinh của ông với sự tham vấn của các vị đứng đầu truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Điều này trái với lập trường do chính quyền Trung Quốc đưa ra.

Theo tín ngưỡng phổ biến tại Tây Tạng, linh hồn của một vị cao tăng Phật giáo sẽ tái sinh trong thân xác của một đứa trẻ sau khi qua đời.

Được sinh ra với tên Lhamo Dhondup vào ngày 6.7.1935 trong một gia đình nông dân tại khu vực nay là tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc), Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã được xác định là sự tái sinh của người tiền nhiệm khi mới 2 tuổi, dựa trên nhiều dấu hiệu, theo trang web của Đạt Lai Lạt Ma.