
Nhà văn Thủy Nguyên khuyên các em học sinh nên tìm đọc Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi để cảm nhận sâu sắc hơn về thiên nhiên, con người miền Nam – Ảnh: HỒ LAM
Sáng 16-5, tại Trường THCS Đoàn Giỏi, Tiền Giang, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức buổi tặng sách cho thư viện trường và giao lưu với học sinh về các tác phẩm của nhà văn Đoàn Giỏi nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn (17-5-1925 – 17-5-2025).
Buổi giao lưu còn có sự tham dự của gia đình nhà văn Đoàn Giỏi.
Đoàn Giỏi giúp độc giả nước ngoài hiểu hơn về vùng đất phương Nam
Bà Vũ Thị Quỳnh Liên – phó giám đốc, tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng – cho biết tiểu thuyết Đất rừng phương Nam là một trong những tác phẩm đầu tiên mà Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản ngay trong năm thành lập, vào năm 1957. Và trong suốt gần 70 năm qua, sách vẫn tái bản nhiều lần, được bạn đọc các thế hệ yêu thích.
“Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi là dịp để vinh danh một tác giả lớn, cũng là cơ hội để chúng ta cùng nhau đọc lại, lan tỏa giá trị văn chương Đoàn Giỏi với bạn đọc trẻ hôm nay” – bà Liên nói.
Để tri ân cuộc đời, sự nghiệp và lan tỏa văn chương của nhà văn Đoàn Giỏi đến người trẻ, Nhà xuất bản Kim Đồng đã tặng 1.000 cuốn sách (tương đương khoảng 70 triệu đồng) cho thư viện của Trường THCS Đoàn Giỏi ở quê hương của tác giả – tỉnh Tiền Giang.
Phát biểu trong buổi trao tặng, nhà văn Văn Thành Lê – giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TP.HCM – chia sẻ nhà văn Đoàn Giỏi sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tiền Giang. Những tháng ngày tuổi trẻ, ông tham gia cách mạng, rồi tập kết ra Bắc.
Thời gian ra Bắc, với nỗi nhớ, niềm hoài vọng về quê hương, ông đã sáng tác hàng loạt tác phẩm về vùng đất phương Nam.
“Đoàn Giỏi là một trong những nhà văn tiên phong phản ánh chân thực, giàu cảm xúc và đầy thi vị về thiên nhiên, con người và lịch sử Nam Bộ. Đây chính là di sản văn chương của ông.
Các tác phẩm của Đoàn Giỏi đã góp phần giúp cho người miền Bắc hình dung về thiên nhiên đất nước, con người miền Nam và hơn hết là còn giúp cho những độc giả quốc tế hiểu rõ hơn về miền Nam của nước ta ra sao qua từng trang sách, con chữ” – ông Thành Lê nói.
Nhà văn Thủy Nguyên, tác giả sách Thiện và Ác và Cổ tích, tâm sự cô vẫn nhớ cảm xúc của mình khi đọc Đất rừng phương Nam lần đầu tiên:
“Tôi đã đọc một mạch, đọc mê mệt đến cả quên ăn vì chất văn lôi cuốn của nhà văn Đoàn Giỏi. Ông đưa bạn đọc đi đến các cánh rừng đước, đầm lầy, con nước Cửu Long, lắng nghe tiếng gọi hoang dã của muông thú và cuộc sống của người dân Nam Bộ anh hùng trong chiến tranh, cũng như đời sống thường ngày”.

Học sinh Trường THCS Đoàn Giỏi hào hứng tham dự buổi giao lưu về các tác phẩm của nhà văn Đoàn Giỏi – Ảnh: HỒ LAM
Tại Hà Nội, ngày 17-5, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức buổi đọc sách tương tác Vẻ đẹp Đất rừng phương Nam, giao lưu với nhà văn Lữ Mai và chia sẻ cảm nhận từ bạn đọc trẻ.
Dịp này 8 tác phẩm đặc sắc nhất góp phần định hình nên phong cách văn chương của Đoàn Giỏi cũng được tái bản, gồm: Đất rừng phương Nam, Cuộc truy tầm kho vũ khí, Người thủy thủ già trên hòn đảo lưu đày, Tê giác trong ngàn xanh, Những chuyện lạ về cá, Rừng đêm xào xạc, Cá bống mú, Hoa hướng dương.