
Cha mẹ có thể để con trẻ cùng thiết kế một kỳ nghỉ hè với cả nhà – Minh họa: QUANG ĐỊNH
Trên nhóm mạng xã hội, chị M.T. (TP.HCM) chia sẻ chuyện con gái chị suốt ngày cứ dán mắt vào điện thoại xem TikTok và chơi game. Chị nhắc làm việc nhà thì con cáu kỉnh, né tránh.
Chị đặt ra giới hạn thời gian sử dụng điện thoại, nhưng con viện cớ nghỉ hè để “lách luật”.
Chị than vãn: “Con gần như mất hứng thú với mọi hoạt động ngoài màn hình, khiến mình rất lo cho sức khỏe và tâm lý của con”.
Còn anh M.Q. (Hà Nội) bức xúc vì con trai mỗi ngày “ngủ hè” đến trưa, ăn vội rồi lên phòng ôm máy tính bảng “chiến” game cả ngày. Mấy lần anh rủ con đi chơi công viên tập thể dục ngoài trời, con đều lảng tránh, thậm chí cáu gắt khi bị nhắc nhở giảm sử dụng thiết bị số.
Cha mẹ cần vượt khó khi con nghỉ hè
Năm nào cũng vậy, ngay từ đầu tháng 5 các nhóm cha mẹ lại rộn ràng chia sẻ kế hoạch hè cho con. Nhiều gia đình chọn gửi con về quê nội ngoại, đăng ký trại hè, khóa học hoặc đi du lịch.
Tuy nhiên phần lớn trẻ chỉ được tham gia một, hai hoạt động đơn lẻ kéo dài không quá nửa tháng, rồi sau đó lại “dầm dề” với thiết bị số suốt những tháng hè còn lại.
Nếu chấp nhận để con “trôi hè” với thiết bị số, mùa hè sẽ trôi qua một cách lãng phí, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ nghiện game.
Muốn khác đi, thay vì đứng ngoài hoặc sắp xếp cho người khác làm, cha mẹ cần chủ động tham gia chơi hè cùng con.
Thế nhưng nhiều phụ huynh đô thị vẫn e ngại vì thiếu thời gian, thiếu ý tưởng tổ chức hoạt động phù hợp với lứa tuổi và sở thích của con hoặc không biết cách cùng con vui chơi hiệu quả…
Do đó, cha mẹ nên tìm cách vượt khó để chơi hè cùng con.
Không ai và cũng không cha mẹ nào hoàn hảo, chỉ cần chúng ta sẵn sàng học hỏi để bù đắp những điều còn thiếu. Hơn nữa, một kế hoạch hè không cần hoành tráng mà quan trọng là phù hợp với độ tuổi, thể chất, sở thích và tính cách của con.
Đôi khi chỉ cần cùng nấu ăn, đọc sách hay trồng cây cũng đủ làm con hạnh phúc. Cha mẹ cũng không nhất thiết phải tham gia mọi hoạt động mà quan trọng là có sự đồng hành, lắng nghe và chia sẻ cảm xúc với con trong từng trải nghiệm.
Cùng con chơi hè sao cho vui?
Khi chuẩn bị kỳ nghỉ hè, cha mẹ nên “mời” con cùng tham gia lên kế hoạch. Đây cũng là cơ hội để con rèn luyện kỹ năng ra quyết định, tổ chức hoạt động và tư duy phản biện. Với trẻ nhỏ, cha mẹ có thể gợi ý trước vài hoạt động rồi đề nghị con lựa chọn và bổ sung ý tưởng của mình.
Dù nhiệt tình xây dựng kế hoạch chơi hè, cha mẹ cũng cần tránh dồn quá nhiều hoạt động khiến trẻ mệt mỏi, không nên lựa chọn hoạt động theo kỳ vọng người lớn thay vì sở thích của con, tránh có quá nhiều hoạt động thiên về “học” mà thiếu “chơi”…
Ngoài ra, việc cha mẹ ít lắng nghe và thiếu linh hoạt trong sắp xếp các hoạt động hè rất dễ khiến trẻ phản kháng hoặc thu mình, vì vậy rất cần sự hài hòa giữa định hướng của cha mẹ và tiếng nói của con trẻ.
Theo tiêu chí “vừa học vừa chơi”, kế hoạch hè cần gồm nhiều nhóm hoạt động: khám phá thiên nhiên (dã ngoại, quan sát động thực vật…), trồng cây – làm vườn (trồng rau và hoa, làm phân hữu cơ…), sáng tạo – tái chế (làm đồ chơi từ vật liệu tái chế…), vận động ngoài trời (đạp xe, bơi, trò chơi đồng đội…), nấu ăn “xanh” (tìm hiểu nguồn thực phẩm, nấu ăn từ rau củ theo mùa…), gắn kết với người thân (thăm ông bà, chơi đùa với anh chị em họ hàng…), tham gia hoạt động cộng đồng (quyên góp từ thiện, thăm cơ sở xã hội…).
Mùa hè không chỉ là thời gian nghỉ ngơi của trẻ mà còn là cơ hội quý giá để cha mẹ gắn kết tình cảm gia đình và dạy con bằng quá trình trải nghiệm những hoạt động hè.
Vì vậy đừng chỉ “sắp xếp” mùa hè cho con mà hãy cố gắng thu xếp thời gian và “tạm hoãn” một số mục tiêu cá nhân để tham gia “chơi hè” cùng con, bởi lợi ích mang lại không chỉ dành cho con mà còn cho chính cha mẹ và cả gia đình.
Việc “chơi hè” cùng con mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là giúp cha mẹ thấu hiểu tâm lý và gắn kết tình cảm, nhờ đó có thể dạy con hiệu quả hơn. Những trải nghiệm vui vẻ chung sẽ tạo nên ký ức tuổi thơ tích cực nuôi dưỡng cảm xúc và góp phần định hình nhân cách cho con. Qua các hoạt động đa dạng, trẻ rèn luyện nhiều kỹ năng sống như giao tiếp, hợp tác, sáng tạo và tự lập.
Về phía cha mẹ cũng được thư giãn, cân bằng lại cuộc sống, học hỏi nhiều điều từ con.