
‘Những em không thể học lên cấp ba vì nhiều lý do khác nhau sẽ lấy gì làm cơ sở trình độ học vấn để làm hồ sơ xin việc?’.
“Tôi có một thắc mắc là nếu không cấp bằng tốt nghiệp THCS nữa thì khi học sinh nghỉ học sau khi hết cấp hai để đi làm thì các em biết lấy gì để làm cơ sở trình độ học vấn và làm hồ sơ xin việc?”.
Đó là câu hỏi của độc giả sau mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ra trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi. Theo đó, hiệu trưởng xác nhận học sinh hoàn thành chương trình qua học bạ, thay vì Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo của quận, huyện cấp bằng tốt nghiệp như hiện nay. Nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, Anh, Australia, Phần Lan cũng không cấp bằng tốt nghiệp THCS, mà sử dụng xác nhận của hiệu trưởng về kết quả học ở lớp dưới để xét học ở bậc cao hơn.
Cùng chung băn khoăn về việc bỏ bằng tốt nghiệp THPT, bạn đọc bình luận: “Làm cái bằng tốt nghiệp cấp hai thực ra không hề tốn kém nhiều lắm. Trong khi đó, Hiệu trưởng cấp giấy xác nhận cũng không tiết kiệm hơn là bao. Chương trình đào tạo phổ thông hiện nay là chung cả nước, không giống như chương trình phân ngành sau phổ thông. Thế nên, tôi cho rằng vẫn nên cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh. Ít nhất đó là kết quả của suốt chín năm học, là cột mốc quan trọng cho những em không thể học lên cấp ba vì nhiều lý do khác nhau”.
>>
Trong khi đó, ủng hộ quan điểm điều chỉnh để phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp và xu thế quốc tế, độc giả phân tích: “Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp THCS, chỉ cần Hiệu trưởng xác nhận là đủ điều kiện học lên cấp ba nên cũng đâu cần bằng tốt nghiệp cấp hai làm gì cho mất công, lãng phí. Hy vọng đề xuất này mau chóng được thông qua để giảm bớt các thủ tục hành chính, đỡ mất công sức, mất thời gian và chi phí cho xã hội”.
“Bỏ bằng THCS là đúng đắn và phù hợp với xu thế. Thực tế, rất ít khi chúng ta cần dùng đến bằng tốt nghiệp THCS, ngoại trừ việc dùng làm hồ sơ đăng ký vào cấp ba. Vấn đề này hoàn toàn có thể được giải quyết nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp nhận thay bằng tốt nghiệp THCS bằng xác nhận hoàn thành chương trình học của Hiệu trưởng trường cấp hai. Do đó, cái gì bỏ được thì nên bỏ để đơn giản hóa thủ tục, tránh hình thức, lãng phí”, bạn đọc Duy nói thêm.
Gợi ý giải pháp giải quyết những bất cập có thể phát sinh khi bỏ bằng tốt nghiệp THCS, độc giả nhận định: “Nếu bỏ bằng tốt nghiệp THCS thì Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như các trường nên cấp bằng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm online. Khi đó, nếu học sinh cần sử dụng có thể lên trên trang web chính thức của Bộ, truy cập vào kho dữ liệu của nhà trường để tra cứu và tải về. Các nơi cần đối chứng cũng có thể trực tiếp truy xuất dữ liệu online”.
- Hai con tôi đỗ đại học nhờ học bạ đẹp
- Em tôi học kém vẫn đỗ đại học nhờ xét tuyển học bạ
- Sinh viên năm nhất ‘sốc đại học’ vì xét tuyển học bạ
- Dùng học bạ xét tuyển đại học – ‘siết đầu ra thay vì làm khó đầu vào’
- Những sinh viên ngành ngôn ngữ nhưng kém ngoại ngữ vì xét tuyển học bạ
- ‘Học bạ 9 phẩy nhưng thi Toán không nổi 7 điểm’