
Cán bộ coi thi cho thí sinh kiểm tra túi đựng phiếu trả lời trắc nghiệm trong phần thi môn tự chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong (quận 5, TP.HCM) – Ảnh: NHƯ HÙNG
Mặt bằng điểm chuẩn sẽ thấp hơn
ThS Phùng Quán – chuyên gia tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) – nhận định: “Tinh thần chung là điểm chuẩn sẽ giảm. Dù năm nay các phương thức xét tuyển đều phải quy đổi về cùng một thang điểm, nhưng chắc chắn mặt bằng điểm chuẩn sẽ thấp hơn”.
Theo quy chế tuyển sinh năm 2025, Bộ GD-ĐT yêu cầu tất cả các trường ĐH phải quy đổi tương đương các phương thức và tổ hợp xét tuyển về cùng một thang điểm chuẩn. Việc này nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh, bất kể các em lựa chọn phương thức xét tuyển nào.
Đồng thời, việc xét tuyển chung cũng giúp các trường sắp xếp thí sinh theo đúng năng lực thực chất và phẩm chất cốt lõi, phù hợp với yêu cầu của từng chương trình đào tạo.
Đại diện một trường ĐH đào tạo khối ngành y dược tại TP.HCM cho biết dù điểm chuẩn năm nay có thể có biến động nhẹ so với năm 2024 do thay đổi trong phổ điểm và phương thức xét tuyển, các ngành như y đa khoa, dược học, răng – hàm – mặt vẫn sẽ duy trì vị thế dẫn đầu.
Đây là những ngành học luôn thu hút lượng lớn thí sinh đăng ký mỗi năm, có sức hút cao cả về cơ hội nghề nghiệp lẫn mức độ uy tín đào tạo tại các trường. Vì vậy, khả năng cạnh tranh vào những ngành này vẫn rất khốc liệt, và điểm chuẩn dù thay đổi nhưng chắc chắn vẫn nằm trong nhóm cao.
ThS Phạm Thái Sơn – giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công Thương TP.HCM – nhận định với các môn khoa học xã hội như lịch sử, địa lý, đề thi được đánh giá là vừa sức, phổ điểm dự kiến chủ yếu rơi vào khoảng 7 – 7,5 điểm và khá nhiều thí sinh đạt 7,5 – 8 điểm.
Do vậy dự đoán những ngành có tính điểm hai môn này bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như du lịch, luật, ngôn ngữ… dự kiến sẽ tương đương với mức điểm của năm trước.
Phân hóa rõ rệt
TS Nguyễn Quốc Anh – phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM – nhận định đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được nhiều chuyên gia đánh giá bám sát định hướng của Bộ GD-ĐT và nằm trong chương trình học. Tuy nhiên, đề thi có độ khó nhỉnh hơn năm 2024, thể hiện rõ yêu cầu vận dụng kiến thức, kỹ năng tổng hợp và tư duy thực tiễn.
Chẳng hạn môn toán thay đổi rõ rệt theo chương trình mới, với độ khó tăng và yêu cầu cao về tư duy vận dụng, từ đó dự báo phổ điểm sẽ tập trung trong khoảng 6 – 7 điểm, rất ít thí sinh đạt điểm 9 – 10. Tương tự, đề thi môn tiếng Anh và các môn còn lại như vật lý, hóa học… cũng có tính phân loại cao.
Ông Anh nhận định sự xuất hiện của các môn mới như tin học, công nghệ giúp mở rộng lựa chọn cho thí sinh nhưng đề thi những môn này cũng có độ dài và mức độ phức tạp đáng kể. Với mặt bằng chung đề thi năm nay, phổ điểm toàn kỳ thi được dự đoán tập trung chủ yếu trong khoảng 6 – 7 điểm.
“Tôi đánh giá tổ hợp truyền thống như A00, B00, D01 có xu hướng phân hóa rõ rệt, với mức điểm phổ biến 18 – 22 điểm, trong khi số lượng thí sinh đạt từ 25 điểm trở lên không nhiều. Phổ điểm này cơ bản đáp ứng tốt mục tiêu xét tốt nghiệp, đồng thời dự báo điểm chuẩn ĐH sẽ giữ nguyên hoặc giảm nhẹ ở một số ngành”, ông nói.
ThS Nguyễn Hải Trường An – giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM – nhận định theo quan sát từ báo chí, mạng xã hội và nhiều thí sinh, ghi nhận có sự biến động trong độ khó của một số đề thi như toán hay tiếng Anh.
Tổng điểm các tổ hợp môn có sử dụng điểm hai môn này có thể giảm so với năm trước đó, dẫn đến điểm chuẩn của các tổ hợp này thấp hơn năm ngoái.
“Nhưng lưu ý thấp ở đây là thấp hơn với năm trước, nhưng về mặt bằng chung cần hiểu là với những ngành hot, trường hot, điểm chuẩn vẫn sẽ cao so với mặt bằng điểm thi của năm nay.
Mức chênh lệch so với các năm là bao nhiêu sẽ phải chờ ít nhất đến khi có điểm và phổ điểm mới có thể dự đoán chính xác hơn”, bà An nói.
Thêm lựa chọn ở trường cao đẳng
ThS Nguyễn Thụy Vương Khanh – giám đốc tuyển sinh Trường CĐ Kinh tế TP.HCM – độ “hot” của các ngành đào tạo được ưa chuộng vẫn sẽ giữ vững ở cả những trường ĐH top đầu lẫn các cơ sở đào tạo CĐ uy tín.
Tuy nhiên ở nhóm ngành kén thí sinh, nhiều trường ĐH có thể tuyển sinh với mức điểm sát ngưỡng sàn, đặc biệt là với các tổ hợp xét tuyển có hai môn toán và tiếng Anh.
Theo bà Khanh, điều này mở ra cơ hội cho các trường CĐ. Cùng một mức điểm này, người học hoàn toàn có thể lựa chọn theo học các ngành “hot” tại các trường CĐ chất lượng.
Đặc biệt trong năm 2025 sẽ có thêm nhiều trường CĐ tham gia vào hệ thống xét tuyển chung do Bộ GD-ĐT vận hành, từ đó mở rộng cơ hội và tạo thêm lựa chọn đáng cân nhắc cho thí sinh giữa hai con đường: ĐH và CĐ.
Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ 2025
Dự kiến Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào 8h sáng 16-7.
Chỉ ba ngày sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ năm 2025 do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup, sẽ diễn ra đồng thời vào ngày 19-7 tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) và ĐH Bách khoa Hà Nội.
Đây là dịp quan trọng để thí sinh cập nhật thông tin mới nhất, được tư vấn trực tiếp từ chuyên gia và đại diện tuyển sinh ngay thời điểm then chốt của mùa xét tuyển.
Có hàng trăm gian tư vấn từ các ĐH, CĐ, trường nghề trong và ngoài nước, cùng nhiều hoạt động hướng nghiệp, tư vấn 1-1 với chuyên gia.