Đề Toán tốt nghiệp 2025 khiến học thêm, luyện thi ‘bó tay’

Đề Toán tốt nghiệp 2025 khiến học thêm, luyện thi ‘bó tay’

bởi

trong
Đề Toán tốt nghiệp 2025 khiến học thêm, luyện thi ‘bó tay’

Với dạng đề thi này, những bạn không đi học thêm, nếu có tư duy tốt, sẽ làm được 70-80% đề.

Tôi thi đại học cách đây 16 năm, khi đó đã có đề thi chung, cũng chưa đến mức quá dễ, nhưng số điểm 22-23 thời điểm đó cũng là mức khó đạt được, thì kết quả thi còn phản ánh được một phần năng lực và có sự sàng lọc. Nhưng vài năm gần đây thì điểm thi ba môn cộng lại, nhiều em đạt 28-30 điểm.

Ngày xưa khi tôi học cấp 3, có một cuộc thi trường tôi liên kết với một trường Đại học ở Australia tổ chức thi là “Hóa học hoàng gia Australia”. Dù tôi rất tệ môn Hóa nhưng kết quả vẫn cao. Đề thi có 30 câu trắc nghiệm, nếu chọn đáp án đúng thì được 1 điểm, nếu chọn sai thì trừ 0,5 điểm, có thể không chọn, số điểm cao nhất là 30, thấp nhất có thể là -15 điểm.

Đề thi cực dài, vì mỗi câu hỏi sẽ mô tả rất kỹ về hiện tượng, cung cấp đủ thông tin để có thể hiểu và suy luận cho những ai chưa biết kiến thức đó, nhưng không có nghĩa không biết gì cũng hiểu vì nó cũng cần một số kiến thức nền cơ bản của Toán Lý Hóa để hiểu được nội dung đề thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã kết thúc, và có rất nhiều ý kiến về việc đề thi toán năm nay khó và sự than phiền rất nhiều, nên tôi có một số suy nghĩ sau muốn chia sẻ:

Theo tôi đề thi khó tốt hơn đề thi dễ. Trước kỳ thi, mình kỳ vọng được 9,5 điểm, và nếu kết quả mình được 9,5 điểm thật, nhưng có rất nhiều người 10 thì đúng là tồi tệ. Nếu mình thi chỉ được 6 điểm, nhưng đó là số điểm trong top 20% thì nó lại đáng mừng.

Khi đọc đề Toán năm nay thì tôi thấy nó thật sự hay, khi thoát khỏi cái form chung đề thi mỗi năm gồm có một câu giải tích, một câu đại số, một câu hình học không gian… và kéo theo hệ lụy là học sinh đua nhau đến trung tâm luyện thi học gạo tất cả các dạng câu hỏi. Vô hình trung, trở thành cuộc đua của ai nhớ nhiều hơn, giải nhanh hơn mà quên đi bản chất của Toán học và khoa học là tư duy.

Với cách ra đề năm nay, thật sự các trung tâm luyện thi sẽ bó tay, vì dạy tủ cũng chỉ giải được một nửa đề bài, lúc đó những bạn có tư duy tốt sẽ không cần đi học thêm vẫn có thể làm được 70-80%.

Đề Toán gồm ba phần: trắc nghiệm khá dễ, phần chọn “đúng, sai” hơi khó, phần tự luận khó cần tư duy để suy nghĩ. Và tôi khẳng định rằng kiến thức sách giáo khoa là đủ để giải.

Cái khó là muốn giải được cần sự kết hợp kiến thức Sách giáo khoa môn Toán, Lý, Hoá và tư duy. Nhiều người nói rằng các em chỉ được theo chương trình mới vài năm chứ không phải 12 năm nên không thể theo được cách ra đề mới, vậy thì cái khó sẽ khó đều chứ không dành riêng cho ai, và việc dạy để có tư duy độc lập là cực kỳ khó nếu học sinh không tự mài giũa.

Bản chất của việc học nói chung là để luyện tập những kỹ năng cần thiết cho tương lai và nâng cao tinh thần cầu thị, nên biết mình học đề làm gì, học cái gì, học như thế nào.

Do mọi người muốn học để thi đại học, nên đua nhau đi luyện thi từ nhỏ đến lớn rồi lại bảo kiến thức sách giáo khoa nặng, trẻ con không có thời gian vui chơi.

Vậy thì với định hướng mới, bạn nào muốn thành chuyên gia kỹ thuật hãy tìm hiểu mài giũa kỹ năng tư duy độc lập để thi vào đại học. Bạn nào muốn học để theo khối kinh tế thì phát triển kỹ năng giao tiếp, trí tuệ cảm xúc, ngôn ngữ. Bạn nào chưa có định hướng, chưa thấy sở trường sở thích có thể dành thời gian tìm hiểu chỗ này chỗ kia.

Các bậc phụ huynh đừng cố đẩy con mình vào một cuộc đua không dành cho các em, và đổ cho con mình không có khả năng. Phụ huynh đừng đẩy con mình vào cuộc đua học thuật nếu không có khả năng đó. Ngày xưa tôi và nhiều bạn bè chỉ dành hai giờ mỗi ngày để ôn thi đại học, nhưng có người thì chỉ cần 30 phút một ngày.

Vợ tôi nói sao nghe tôi với mấy đứa bạn kể chuyện cấp ba toàn là chuyện ngoài quán net, chơi cầu lông, bóng chuyền, và mấy pha quậy phá. Tụi tôi đi xa và đi nhanh không vì giỏi hơn, mà vì chúng tôi may mắn khi khả năng của mình trùng với mục tiêu của cả xã hội.

Cuối cùng, tôi muốn nói đến việc nhiều phụ huynh ý kiến về sự thiệt thòi của những em chọn tổ hợp Toán Văn Anh: nhiều trường đại học lớn cũng tổ chức kỳ thi xét tuyển năng lực, nếu đậu kỳ thi đó thì chỉ cần tốt nghiệp THPT là được.

Có nhiều cách, nhiều đường, thay vì trông chờ vào người khác, các bậc phụ huynh có thể không dạy kiến thức, thì hãy dạy cho con mình bản lĩnh để vượt qua khó khăn. Điều này không chỉ giúp con vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, mà còn giúp các con vượt qua những cú vấp ngã trên đường đời.

Thanh