
Kỹ sư trưởng Shotaro Odate trong bài viết giới thiệu công nghệ Honda Sensing 360+ và kiểu tóc độc đáo che hết cả một bên mắt của ông – Ảnh: Honda
Cuối tháng 6, Honda giới thiệu phiên bản mới nhất của hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing 360+, nhưng thay vì chỉ chú ý đến công nghệ, cộng đồng mạng Nhật Bản lại đổ dồn sự quan tâm vào một nhân vật đặc biệt: Shotaro Odate – kỹ sư trưởng đứng sau dự án.
Không chỉ nổi bật nhờ thành tích “khủng” với hơn 250 bằng sáng chế trong ngành ô tô, ông Shotaro Odate còn khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi bởi mái tóc dựng ngược ấn tượng như bước ra từ một bộ anime hành động.
Cộng đồng mạng tranh cãi xem kiểu tóc từ Naruto hay Dragon Ball
Theo tiết lộ từ đồng nghiệp, đây không phải kiểu tóc ông chỉ để khi chụp hình quảng bá mà là phong cách thường ngày suốt nhiều năm qua.
Dân mạng Nhật nhanh chóng “đào” lại hình ảnh thời học sinh của Shotaro Odate và phát hiện ông đã trung thành với kiểu tóc này từ thời trung học.

Ngoài Sasuke, kiểu tóc của ông cũng tương tự rất nhiều nhân vật game, manga, anime kinh điển của Nhật Bản – Ảnh: Square Enix/Toei
Nhiều người hài hước so sánh ông với các nhân vật trong manga, từ siêu saiyan của Dragon Ball, Cloud trong Final Fantasy, cho đến Sasuke Uchiha – đối thủ của Naruto trong bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên.
Trong đó, phần đông người xem đồng tình rằng kiểu tóc và khí chất của ông Shotaro Odate giống nhân vật Uchiha Sasuke nhất.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài “như anime”, Shotaro Odate là một trong những bộ óc hàng đầu trong ngành phát triển hệ thống an toàn ô tô tại Nhật Bản.
Từ năm 2015, ông đã dẫn dắt đội ngũ phát triển hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS) của Honda, với các tính năng như cảm biến vô lăng, radar 360 độ, dây an toàn thông minh…
Trước đó, từ năm 2013, ông đã nghiên cứu về trạng thái người lái, hệ thống tự động phanh sau va chạm và các tính năng hỗ trợ “có khả năng suy luận” – góp phần xây dựng nền tảng cho công nghệ Honda Sensing ngày nay.

Việc ông trung thành với kiểu tóc độc đáo từ thời trung học cũng khiến cộng đồng mạng nể phục, họ cho rằng ông hẳn phải có tài năng rất lớn mới được thoải mái thể hiện cá tính ở môi trường công sở khắc nhiệt của Nhật Bản – Ảnh: Honda/Toei
Không chỉ giỏi chuyên môn, ông còn là tác giả của 9 nghiên cứu khoa học liên quan đến công nghệ hỗ trợ lái xe và nhận diện hành vi người dùng.
Các bằng sáng chế do ông đứng tên hoặc đồng sở hữu trải dài trên nhiều lĩnh vực từ AI, cảm biến, đến kỹ thuật xử lý hình ảnh trong thời gian thực.