
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giữ nguyên thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu như hiện hành đến hết năm 2026 – Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Trong dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến, bộ này đề xuất tiếp tục có chính sách ưu đãi trong năm 2026.
Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu như hiện nay cho đến hết năm 2026.
Cụ thể, mức thuế hiện hành với xăng 2.000 đồng/lít; nhiện liệu bay, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg và dầu hỏa là 600 đồng/lít, thay vì áp dụng bằng mức trần trong biểu khung thuế như 4.000 đồng/ lít xăng; 2.000 đồng/ lít dầu diesel…
Bộ Tài chính phân tích xăng dầu là mặt hàng có vai trò và vị thế đặc biệt quan trọng, bảo đảm ổn định và giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là bảo đảm về an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và là yếu tố đầu vào quan trọng cho hoạt động của doanh nghiệp.
Kể từ năm 2022 đến nay, giá xăng dầu trên thị trường quốc tế và trong nước đã có nhiều biển động, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tác động đến đời sống người dân.
Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.
Theo đó, từ năm 2024, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; nhiện liệu bay, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg và dầu hỏa là 600 đồng/lít.
Theo quy định từ 1-1-2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 4.000 đồng lít; nhiên liệu bay tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn tăng từ 1.000 đồng lít lên 2.000 đồng/lít; dầu hỏa tăng từ 600 đồng/lít lên 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn tăng từ 1.000 đồng/kg lên 2.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính đánh giá tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp, khó lường; xung đột quân sự tại một số khu vực chưa chấm dứt. Đặc biệt là Hoa Kỳ vừa công bố chính sách mới về thuế quan.
Còn tình hình trong nước, về kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro. Khu vực doanh nghiệp vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn do tổng cầuầ suy yếu, tiêu thụ hàng hóa trong nước phục hồi chậm…
Do đó, Bộ Tài chính cho rằng việc thực hiện giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và mỡ nhờn năm 2026 như đã thực hiện trong giai đoạn năm 2022 – 2025 là một giải pháp cần thiết.
Mục tiêu là của giải pháp này là góp phần kiểm soát lạm phát, thực hiện mục tiêu đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; giảm bớt khó khăn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.