
Viết trên trang web chính thức, Hamas cho biết: “Nhóm đã đưa ra phản hồi cho các bên trung gian với tinh thần tích cực. Hamas đã chuẩn bị đầy đủ, với tất cả sự nghiêm túc, để ngay lập tức bước vào một vòng đàm phán mới về cơ chế thực hiện khuôn khổ này”.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, thả con tin và tiến tới đàm phán chấm dứt cuộc xung đột gần 21 tháng giữa Hamas – Israel.
The Guardian đưa tin các nhà lãnh đạo Hamas đã gần chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất ở Gaza, nhưng vẫn muốn có sự đảm bảo chắc chắn hơn nhằm kết thúc vĩnh viễn cuộc xung đột.
Theo Reuters, Hamas cho biết đã hoàn tất tham vấn nội bộ và gửi phản hồi tới các bên trung gian. Tuy nhiên, một quan chức từ lực lượng thân cận với Hamas cảnh báo còn nhiều vướng mắc liên quan viện trợ nhân đạo, cửa khẩu Rafah và lịch trình rút quân của Israel.
Trong khi đó, The Guardian dẫn một nguồn thạo tin cho biết các phe phái cứng rắn trong Hamas đã miễn cưỡng chấp nhận lệnh ngừng bắn để tổ chức này có thể tập hợp lại và lập kế hoạch chiến lược mới.
Truyền thông Israel đưa tin nước này đã nhận được phản hồi của Hamas và đang xem xét. Một quan chức cấp cao của Israel nói với Kênh 12 rằng: “Đánh giá theo các tín hiệu từ Hamas, có khả năng cao là chúng tôi sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán gần trong vài ngày tới. Nếu có sự đồng ý cho các cuộc đàm phán trong tương lai gần, sẽ có một thỏa thuận”.
Một quan chức an ninh Ai Cập nói rằng Ai Cập và Qatar đang làm trung gian cho các nỗ lực ngừng bắn, đã thấy phản ứng của Hamas và cho biết: “Có những dấu hiệu tích cực cho thấy thỏa thuận sắp đạt được, nhưng vẫn có một số yêu cầu từ Hamas cần phải được giải quyết”.