Đêm 12, rạng sáng 13-6, miền Trung mưa rất to, người dân cần đề phòng ngập lụt

Đêm 12, rạng sáng 13-6, miền Trung mưa rất to, người dân cần đề phòng ngập lụt

bởi

trong
Đêm 12, rạng sáng 13-6, miền Trung mưa rất to, người dân cần đề phòng ngập lụt

Khu vực miền Trung đang có mưa do ảnh hưởng bão số 1 – Ảnh: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 22h đêm 12-6, tâm bão số 1 đang ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.

Trong chiều đến tối 12-6, bão số 1 có xu hướng đi chậm lại, di chuyển hơi lệch về phía tây và hướng chếch sang phía đông vịnh Bắc Bộ.

Dự báo rạng sáng 13-6, bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h, hướng về phía tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ có khả năng mạnh lên cấp 10 (88-102km/h), giật cấp 13.

Người dân ven sông từ Quảng Bình đến Huế đề phòng ngập lụt

Do ảnh hưởng bão số 1, dự báo từ đêm 12 đến ngày 13-6, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-160mm, có nơi trên 350mm.

Khu vực nam Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

mưa rất to - Ảnh 2.

Lúc 23h30 ngày 12-6, mây bão vẫn bao trùm và gây mưa cho các tỉnh miền Trung – Ảnh: NHCMF

Do mưa lớn trong hai ngày qua nên lũ ở nhiều sông miền Trung đang lên nhanh trong tối 12-6.

Từ 17h – 22h tối 12-6, lũ trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc dâng lên 2m (từ 2,19m lên 4,19m), thấp hơn báo động 3 khoảng 0,81m.

Lũ trên sông Hương (Huế) tại Kim Long hiện đang trên báo động 1 khoảng 0,45m; sông Thạch Hãn (Quảng Trị) tại trạm Thạch Hãn đang trên báo động 2 khoảng 0,45m; sông Bến Hải (Quảng Trị) tại trạm Hiền Lương đang trên báo động 1 khoảng 0,16m; sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại trạm Lệ Thủy đang trên báo động 2 khoảng 0,28m; sông Vu Gia và Thu Bồn (Quảng Nam) đang xấp xỉ mức báo động 2.

Nếu rạng sáng 13-6 tiếp tục mưa lớn như dự báo thì nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng, thấp, ven sông tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Huế, Đà Nẵng rất cao. Bà con cần chú ý kê cao tài sản, di chuyển xe cộ khỏi nơi trũng thấp để giảm thiểu thiệt hại.

mưa rất to - Ảnh 3.

Bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất cho thấy các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Kon Tum đang có nguy cơ rất cao – Ảnh: NCHMF

Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét ở 70 huyện

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong đêm 12 và rạng sáng 13-6 ở 70 huyện, thị, thành tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Kon Tum. Đặc biệt các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Cụ thể, Hà Tĩnh: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Hồng Lĩnh, Kỳ Anh, Vũ Quang.

– Quảng Bình: Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Đồng Hới, Tuyên Hóa, Ba Đồn.

– Quảng Trị: Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Quảng Trị, Vĩnh Linh.

– Huế: A Lưới, Phú Lộc, Phú Xuân, Thuận Hóa, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền.

– Đà Nẵng: Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà.

– Quảng Nam: Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước.

– Quảng Ngãi: Ba Tơ, Bình Sơn, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa, TX. Đức Phổ.

– Kon Tum: Đắk Glei, Đắk Hà, Đắk Tô, Ia H’Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Kon Tum, Tu Mơ Rông.