Đánh giá cao cơ hội giành Quả Bóng Vàng của Ousmane Dembele hay Kylian Mbappe, nhưng HLV Didier Deschamps xếp Lamine Yamal ở một đẳng cấp riêng biệt.
Nằm trong một khu rừng ở ngoại ô Paris, Trung tâm bóng đá quốc gia Pháp là đại bản doanh của tuyển Pháp. Tại đây, Deschamps tiếp nhóm phóng viên tờ El Pais (Tây Ban Nha – đối thủ của Pháp ở bán kết Nations League) trong bầu không khí vẫn còn dư âm từ trận chung kết Champions League, với – CLB sở hữu một trong những lò đào tạo trụ cột của bóng đá Pháp lẫn tuyển Pháp.

Deschamps hướng dẫn các cầu thủ Pháp tập luyện trước trận đấu Tây Ban Nha ở bán kết Nations League. Ảnh: AFP
– Ông có bất ngờ với chiến thắng áp đảo của trước Inter – đội từng đánh bại Barca ở bán kết nhưng không thể tái hiện được tinh thần đó trong trận chung kết Champions League?
– Đó là một chiến thắng hết sức ấn tượng. Lỗi của ư? Ai xem cũng đều có thể thấy đây là trận đấu một chiều. PSG vượt trội từ đầu đến cuối. Nhưng Inter không phải ngẫu nhiên mà vào đến chung kết. Nếu nhìn vào chất lượng, họ không có cùng lực lượng như PSG, đội bóng đang ở đỉnh cao về mọi mặt, và điều đó lý giải sự chênh lệch trên sân trong trận đấu.
– Ông đánh giá thế nào về công việc và thành quả gặt hái được của Luis Enrique, cũng như những đóng góp của ông ấy cho bóng đá Pháp?
– Chúng tôi có 5 cầu thủ PSG được triệu tập lần này (Dembele, Desire Doue, Lucas Hernandez, Bradley Barcola và Zaire Emery). Tôi chưa từng gặp , nhưng rõ ràng một phần thành công là nhờ ông ấy. Tôi chúc mừng ông ấy, bởi ông ấy đã đưa ra những quyết định đúng đắn và kiên định với triết lý của mình.
– Đây có phải là chiến thắng của tập thể vượt lên trên cá nhân?
– Luôn là chiến thắng của tập thể. Không đội bóng nào vô địch Champions League mà không dựa vào tập thể, dù vẫn có những cá nhân nổi bật. Ví dụ như Desire Doue. PSG chơi với đội hình rất trẻ, ít kinh nghiệm, nhưng tập thể của họ thật ấn tượng. Họ đã . Liverpool được xem là mạnh nhất châu Âu, nhưng khi gặp PSG lại không thể hiện được sức mạnh vốn có, giống như Inter ở chung kết đã không thể chơi như khi gặp Barca. Mọi thứ đều thay đổi. Đừng quên, vào cuối tháng 11 năm ngoái, PSG chỉ xếp thứ 25 giai đoạn vòng bảng Champions League. Cần nhìn nhận mọi thứ một cách tương đối. Họ từng thua Arsenal 0-2, nhưng cuối cùng lại vô địch. Kết quả luôn định đoạt nhiều thứ, đặc biệt với các HLV. Khi thắng, bạn luôn đúng, còn khi thua, bạn không bao giờ đúng.
– Champions League có quyết định đến cuộc đua Quả Bóng Vàng không?
– Vẫn còn đó FIFA Club World Cup nữa. Nó có thể ảnh hưởng không? Có thể. Với ai? Tôi không biết.
– Ai là người hay nhất thế giới lúc này, theo ông?
– Có rất nhiều ứng viên: , thậm chí cả Mbappe – dù chưa giành danh hiệu nào, nhưng cậu ấy đã có một mùa giải tuyệt vời… Theo tôi, đang có khoảng một tá ứng viên tiềm năng.
– Ông nghĩ gì về ?
– Dù là World Cup hay Euro, các VĐV ngày nay trưởng thành sớm hơn nhờ được chuẩn bị từ rất sớm. Đơn cử như với các cầu thủ Pháp, vài năm trước, chúng tôi bắt đầu đào tạo từ 14 tuổi, nhưng giờ bắt đầu từ 12 tuổi. Họ bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp sớm hơn và sẵn sàng sớm hơn.
Ở Ligue 1, nơi doanh thu không bằng các giải đấu khác, các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội hơn. Nhiều người 18 tuổi đã là trụ cột ở các đội bóng. Cứ nhìn Doue, khi còn ở Rennes, cậu ấy đã cho thấy tiềm năng, và chỉ trong sáu tháng, cậu ấy đã tiến bộ vượt bậc. Còn Yamal thì thuộc đẳng cấp khác thường. Cậu ấy đã chơi rất nhiều trận dù còn rất trẻ. Có những người bắt đầu sớm và tạo nên lịch sử. Làm sao để khắc chế cậu ấy? Tôi không có công thức. Tôi đã thử tìm rồi.
– Pháp sẽ đối đầu Tây Ban Nha bằng một tập thể còn rất trẻ, có 10 cầu thủ dưới 10 lần khoác áo đội tuyển…
– Đúng, tôi có một đội hình rất trẻ. Hơn nữa, chúng tôi đối đầu Tây Ban Nha, họ đã được nghỉ ngơi vì Barca không vào chung kết Champions League. HLV De la Fuente đã tạo ra một đội bóng luôn chơi kiểm soát bóng, áp đảo trận đấu, chơi nhanh và có nhịp độ. Các cầu thủ Tây Ban Nha có nền tảng kỹ thuật tuyệt vời, kết hợp với khả năng phòng ngự tốt… Hiện tại, họ là đội tuyển mạnh nhất châu Âu.
– Với , Dembele, Doue, Thuram…, ông có nghĩ Pháp đang sở hữu hàng công mạnh nhất lịch sử?
– Tôi không thể nói thế. Họ có tiềm năng không? Có. Nhưng cần thời gian. Antoine Griezmann không trở thành ngôi sao trong một sớm một chiều, cậu ấy đã cần vài năm đầu để định hình vị trí và tầm ảnh hưởng. Tôi đặt niềm tin vào những cầu thủ có tiềm năng lớn, nhưng họ cần vượt qua từng giai đoạn. Tôi từng có một cuộc sống khác: giữa mong muốn trở thành ngôi sao và thực sự trở thành ngôi sao khi được khoác áo đội tuyển và ra sân. Hai chuyện đó không phải là một. Giống như chuyện ngày nay người ta thường ví một cầu thủ là “Zidane mới” hay “Ronaldo mới”, nhưng Zidane và Ronaldo đều phải duy trì phong độ đỉnh cao suốt 10 năm, đâu có dễ dàng như thế. Tôi không biết liệu những cầu thủ này có làm được không.
– Pháp có lợi thế như thế nào trước hàng thủ trẻ của Tây Ban Nha?
– Có những cầu thủ trẻ, như Cubarsi. Việc các cầu thủ trẻ xuất hiện là điều tốt. Tôi không thể nói hàng thủ của họ không tốt, nhưng cũng không thể đòi hỏi một cầu thủ mới ra mắt có thể sánh ngang với những người đã chơi 4-5 năm.
– PSG giành Champions League đầu tiên trong lịch sử mà không có Mbappe. Ông đánh giá thế nào về mùa giải đã qua của cậu ấy ở Real Madrid?
– Mbappe chưa giành được danh hiệu tập thể dưới màu áo đội bóng mới, nhưng cậu ấy đã có một mùa giải tốt, rất hiệu quả, trở thành vua phá lưới LaLiga với 31 bàn. Kylian rất khắt khe với bản thân. Cần nhớ rằng cậu ấy mới vừa chuyển sang một CLB mới, đối mặt với kỳ vọng lớn, và điều đó cũng ảnh hưởng chứ. Đầu mùa vừa qua hơi khó khăn, vì nó liên quan đến 6 tháng cuối của Kylian ở PSG, nhưng dù vậy, cậu ấy cuối cùng vẫn rất hiệu quả và đáp ứng kỳ vọng. Kylian là một thủ lĩnh, hoàn toàn đảm đương được vai trò đội trưởng.
– Ông có nghĩ Mbappe sẽ chơi tốt hơn nếu được xếp đá ở vị trí sở trường bên cánh trái, như ở PSG?
– Cậu ấy cần tự do ở vị trí trung tâm. Tôi hiểu Kylian, cậu ấy từng vô địch World Cup khi đá cánh phải, rồi chuyển sang cánh trái, và giờ chơi thiên về trung tâm dù vẫn hơi lệch trái hơn so với phải. Cậu ấy có chơi tốt hơn ở vị trí khác không? Không thể đặt câu hỏi đó, vì còn có Vinicius, Bellingham, Rodrygo và những người khác ở Real Madrid. Dù ở đâu, Kylian luôn hiệu quả.
– Ở giai đoạn cuối tại PSG, Mbappe bị chỉ trích nhiều, và ở Madrid hồi đầu mùa vừa rồi cũng vậy. Vì sao thế?
– Kylian rất tỉnh táo. Cậu ấy biết khi nào chơi tốt, khi nào không. Cậu ấy hiểu rằng nếu không chơi tốt, mình sẽ bị chỉ trích, vì cậu ấy là Kylian. Mọi người luôn nói về cậu ấy. Cậu ấy đã quen với điều đó rồi.
– Nations League, Champions League, FIFA Club World Cup… Dường như đang có quá nhiều giải đấu lúc này. Theo ông, các cầu thủ đang phải đối mặt với nguy cơ nào?
– Lịch thi đấu luôn dày đặc, và các cầu thủ hàng đầu luôn phải cày ải. Ngày nay, chúng ta có thể đo lường sự mệt mỏi thể chất, nhưng mệt mỏi tinh thần thì không. Mà mệt mỏi tinh thần đôi khi còn đáng ngại hơn. Một số cầu thủ đã lên tiếng về tình trạng kiệt sức hoặc áp lực tâm lý. Tôi hoàn toàn hiểu chuyện đó. Giai đoạn tiền mùa giải đã bị rút ngắn một nửa. Đôi khi vì vậy mà các cầu thủ dễ tổn thương hơn.
– Ông sẽ rời tuyển Pháp sau World Cup 2026. Việc công bố rời đi trước giải đấu có làm đội bóng suy yếu?
– Với tôi, không có gì thay đổi sau quyết định đó cả. Đó là quyết định của tôi, tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi đã dẫn dắt tuyển Pháp từ năm 2012, quãng thời gian đến nay đã là quá dài. Những yếu tố bên ngoài không ảnh hưởng đến tôi, nhưng tôi thấy một bầu không khí truyền thông tiêu cực, dù kết quả đạt được vẫn tốt, và điều đó có thể tác động đến cầu thủ. Họ không đáng bị như vậy. Chúng tôi có thể làm tốt hơn không? Chắc chắn rồi. Sau năm 2016, chúng tôi có thể không giành được tất cả danh hiệu, nhưng sắp tới là lần thứ sáu tuyển Pháp vào bán kết của một giải đấu lớn.
– Điều gì đã thay đổi nhiều nhất kể từ năm 2012? HLV hay con người?
– Cả hai. Ở tuổi 40 hay 50, ưu tiên không còn giống nhau. Tôi không làm mọi thứ như trước nữa. Kinh nghiệm giúp tôi không lãng phí thời gian, vì tôi không còn nhiều. Tôi đi thẳng vào trọng tâm. Tôi không tự nhận mình biết hết, nhưng mỗi sáng thức dậy, việc biết mình không nên làm gì đã là đủ.
– nói rằng làm HLV tuyển Pháp là ước mơ của ông ấy. Ông ấy có phải là người phù hợp nhất?
– Zidane có sự định danh, với tất cả những gì đã làm cho bóng đá. Cậu ấy vì thế đương nhiên là ứng viên tự nhiên.
– Ông có đếm ngược những ngày còn lại không?
– Không, tôi tận hưởng từng ngày. Tôi không lo lắng hay bồn chồn gì cả, thời gian trôi nhanh, tôi tận hưởng như vốn từ trước đến nay, từng khoảnh khắc. Tôi may mắn được nếm trải chiến thắng. Tôi có sự bình thản… điều đó rất quan trọng với tôi. Tôi ở trong một thế giới riêng, hoàn toàn yên tĩnh, dù bên ngoài có những tranh luận. Đó là một phần của sự phát triển truyền thông và mạng xã hội. Nhưng tôi không quan tâm đến những thứ đó.
Hoàng Thông (theo El Pais)