Điểm sàn Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2025 giảm 3 điểm

Điểm sàn Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2025 giảm 3 điểm

bởi

trong
Điểm sàn Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2025 giảm 3 điểm

Thí sinh tham dự Ngày hội lựa chọn nguyện vọng năm 2025 do báo Tuổi Trẻ phối hợp các đơn vị tổ chức – Ảnh: HÀ QUÂN

Theo đó, đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, cơ sở đào tạo phía Bắc của Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông nhận hồ sơ xét tuyển từ 19 điểm trở lên, áp dụng cho 5 tổ hợp xét tuyển A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, tiếng Anh), D01 (toán, văn, tiếng Anh), X06 (toán, lý, tin), X26 (toán, tin, tiếng Anh).

Ngưỡng điểm sàn trên đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm ngoái, ba tổ hợp A00, A01, D01, học viện nhận hồ sơ xét tuyển từ 22 điểm trở lên. Như vậy mức điểm sàn xét tuyển vào trường năm nay đã giảm 3 điểm so với năm ngoái.

Đối với các phương thức tuyển sinh khác (xét tuyển tài năng; xét tuyển dựa vào kết quả chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế; xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy; xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả học tập ở bậc THPT), ngưỡng điểm đầu vào là điều kiện đăng ký dự tuyển theo từng phương thức được công bố tại thông tin tuyển sinh của học viện.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 18 – 26,4 điểm, dẫn đầu là ngành công nghệ thông tin.

Trước đó, nhiều trường đại học trên cả nước cũng đã công bố điểm sàn xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và có xu hướng giảm sâu so với năm ngoái, có trường hạ điểm sàn từ 1 đến 7 điểm, tùy theo ngành/chương trình đào tạo.

Một số trường nêu lý do hạ điểm sàn so với năm ngoái là do phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay có nhiều biến động, nhất là với môn toán và tiếng Anh.

Năm 2025, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông tuyển sinh 6.680 sinh viên, mở 2 ngành mới là trí tuệ nhân tạo và chương trình logistics, quản lý chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, học viện dự kiến mức học phí cho từng chương trình đào tạo, dao động 29,6 – 62,5 triệu đồng/năm. So với năm ngoái, mức học phí tăng 2,6 – 10,2 triệu đồng/năm học.