Điểm sàn nhiều trường đại học lớn ở TP.HCM thấp bất ngờ, có ngành giảm 7 điểm

Điểm sàn nhiều trường đại học lớn ở TP.HCM thấp bất ngờ, có ngành giảm 7 điểm

bởi

trong
Điểm sàn nhiều trường đại học lớn ở TP.HCM thấp bất ngờ, có ngành giảm 7 điểm

Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT của nhiều trường đại học lớn ở TP.HCM năm nay bất ngờ giảm sâu. Trong ảnh: Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 – Ảnh: TRẦN HUỲNH

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) là mức điểm tối thiểu để đủ điều kiện đăng ký xét tuyển, không phải điểm chuẩn trúng tuyển.

Trường đại học Nông Lâm TP.HCM: Có ngành điểm sàn giảm 7 điểm

Trường đại học Nông Lâm TP.HCM chính thức công bố điểm sàn tuyển sinh đại học – cao đẳng năm 2025 cho tất cả các phương thức xét tuyển.

Theo đó, mức điểm sàn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay của trường giảm sâu ở nhiều ngành, trong đó ngành thú y giảm đến 7 điểm so với năm ngoái (mức điểm sàn năm 2024 của trường dao động 16 – 22 điểm).

TS Trần Đình Lý – phó hiệu trưởng nhà trường – cho biết: “Điểm sàn xét điểm thi THPT của trường năm nay tại TP.HCM chỉ xác định một mức sàn cho các ngành. Tuy nhiên hai phân hiệu Ninh Thuận và Gia Lai lại tăng 1 điểm ở phương thức này (năm ngoái 15 điểm)”.

Các phương thức có dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 điểm sàn từ 16 điểm trở lên và không điểm môn nào dưới 1.0 (áp dụng cho tất cả các ngành tuyển sinh của trường, trừ các ngành đào tạo giáo viên).

Riêng các ngành đào tạo giáo viên (sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, giáo dục mầm non) thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự kiến công bố ngày 23-7).

Các phương thức xét tuyển này gồm: sử dụng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT cho tổ hợp môn xét tuyển; kết hợp điểm hai môn thi tốt nghiệp THPT + điểm một môn từ học bạ cho tổ hợp môn xét tuyển; kết hợp điểm hai môn thi tốt nghiệp THPT + chứng chỉ quốc tế quy đổi thay thế môn tiếng Anh cho tổ hợp môn xét tuyển.

Điểm sàn phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập bậc THPT (học bạ) từ 18 điểm trở lên và không có điểm môn nào dưới 1.0 (áp dụng cho tất cả các ngành tuyển sinh của trường, trừ các ngành đào tạo giáo viên).

Ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp và giáo dục mầm non (trình độ đại học): ngoài ngưỡng trên, kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (xếp loại học lực từ loại giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT ≥ 8.0 điểm.

Ngành giáo dục mầm non (trình độ cao đẳng): ngoài ngưỡng trên, kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá (học lực xếp loại khá) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT ≥ 6.5 điểm.

Đối với phương thức xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non sử dụng học bạ THPT, điểm mỗi môn sử dụng trong tổ hợp xét tuyển là điểm trung bình bốn học kỳ của năm học lớp 11, 12 (từ học kỳ 1 lớp 11 đến học kỳ 2 lớp 12), làm tròn đến 2 số lẻ thập phân.

Điểm sàn xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025, từ 601 điểm trở lên (áp dụng cho tất cả các ngành, trừ các ngành đào tạo giáo viên).

Ngành giáo dục mầm non không xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực.

So với năm 2024, điểm sàn phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của trường cũng giảm mạnh (năm ngoái các ngành tại cơ sở TP.HCM, điểm sàn các ngành dao động 650-700 điểm. Các ngành tại Phân hiệu Ninh Thuận và Gia Lai điểm sàn các ngành cùng mức 600).

Điểm sàn áp dụng cho tất cả các phương thức xét tuyển đối với thí sinh thuộc khu vực 3, không hưởng ưu tiên theo đối tượng.

Trường đại học Tài chính – Marketing: điểm sàn thấp nhất trong 3 năm

Trường đại học Tài chính – Marketing công bố ngưỡng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển đại học chính quy năm 2025 chung cho tất cả các ngành 15 điểm.

Mức sàn này là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ kỳ thi THPT 2025, không môn nào dưới 1,0 điểm (áp dụng chung đối với kết quả thi theo đề thi của chương trình giáo dục phổ thông 2006 và chương trình giáo dục phổ thông hiện hành).

Áp dụng cho các ngành: bất động sản, công nghệ tài chính, hệ thống thông tin quản lý, kế toán, kiểm toán, kinh doanh quốc tế, kinh tế, khoa học dữ liệu, marketing, ngôn ngữ Anh, quản lý kinh tế, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, tài chính – ngân hàng, toán kinh tế.

Riêng ngành luật kinh tế trường yêu cầu thêm môn toán đạt từ 6,0 điểm trở lên (hoặc toán/ngữ văn ≥ 6,0 điểm nếu có cả hai trong tổ hợp xét tuyển).

Điểm sàn trên áp dụng cho các chương trình chuẩn, định hướng đặc thù, tích hợp, tiếng Anh toàn phần (định hướng quốc tế); không phân biệt tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, làm tròn đến 2 chữ số thập phân, chưa bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Như vậy điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT của trường năm nay giảm 1-4 điểm so với năm ngoái.

Đây cũng là mức điểm sàn thấp nhất trong vòng 3 năm qua của trường này. Từ năm 2022 đến nay, điểm sàn xét tuyển của trường này luôn ở khoảng 16-19 điểm.

Điểm sàn Trường ĐH Công Thương TP.HCM: giảm 1 – 4 điểm

Theo ThS Phạm Thái Sơn – giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường đại học Công Thương TP.HCM, điểm sàn ở phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT tất cả các ngành của trường năm là 16 điểm (không nhân hệ số, chưa cộng điểm ưu tiên).

Với phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM, điểm sàn từ 600/1.200 điểm. Riêng đối với nhóm ngành luật, mức sàn tổng điểm tối thiểu 720 điểm, (trong đó điểm tiếng Việt tối thiểu 180 điểm, toán tối thiểu 180 điểm).

Điểm sàn phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường đại học Sư phạm TP.HCM, trường lấy ngưỡng 5/10 điểm.

Như vậy đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn của trường năm nay ở nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật giữ nguyên mức 16. Trong khi điểm sàn ở một số ngành thuộc lĩnh vực quản lý, kinh tế, dịch vụ, luật, công nghệ thông tin, ngôn ngữ lại giảm 1-4 điểm so với năm ngoái (điểm sàn năm trước từ 16-20).

Năm 2024, điểm sàn các ngành công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, kế toán, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc… là 20 điểm.

“Lý do là điểm thi tốt nghiệp THPT các môn của thí sinh giảm nhiều, đặc biệt là toán, tiếng Anh – hai môn nằm trong hầu hết tổ hợp xét tuyển của trường”, ông Sơn giải thích.

Điểm sàn Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM: giảm 0,5 – 6 điểm

Điểm sàn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố dao động từ 16 – 24 điểm (tính cả điểm cộng và điểm ưu tiên), trong đó hai ngành công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch có điểm sàn cao nhất.

Mức điểm này tương đương với năm 2024 của trường nhưng điểm sàn nhiều ngành giảm từ 0,5 – 6 điểm. Đặc biệt, ngành khoa học dữ liệu năm ngoái điểm sàn 24 nhưng năm nay giảm xuống còn 18 điểm.

Ngành trí tuệ nhân tạo, nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin, khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) và ngành công nghệ thông tin (chương trình tăng cường tiếng Anh) điểm sàn cũng giảm đến 4 điểm, còn 20 điểm.