Theo đó, các ngành thuộc khối sư phạm của Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục có mức điểm sàn cao nhất. Bốn ngành cùng có mức sàn 21 điểm theo kết quả thi THPT là: sư phạm toán học, sư phạm ngữ văn, sư phạm tiếng Anh và giáo dục tiểu học.
Các ngành này điểm học bạ yêu cầu từ 24 trở lên, trong khi điểm đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đạt từ 800.

Các ngành thuộc khối sư phạm của ĐH Đà Lạt tiếp tục có mức điểm sàn cao nhất
ẢNH : G.B
Nhóm ngành kỹ thuật-công nghệ có điểm sàn phổ biến từ 16 đến 17. Các ngành như công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử viễn thông, công nghệ kỹ thuật môi trường, quản trị kinh doanh, kế toán… dao động từ 17 điểm (thi tốt nghiệp THPT) hoặc 650 điểm (đánh giá năng lực).
Bên cạnh các ngành sư phạm có điểm sàn cao, Trường ĐH Đà Lạt cũng công bố một số ngành có mức điểm sàn thấp hơn, tạo cơ hội cho thí sinh có học lực trung bình khá. Cụ thể, các ngành như công nghệ thực phẩm, nông học, công nghệ sau thu hoạch, công tác xã hội, văn học, lịch sử, xã hội học, ngôn ngữ Anh… có mức điểm sàn từ 16 – 16,5 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, hoặc 600 – 625 điểm đối với thí sinh dùng điểm kỳ thi đánh giá năng lực.
Đây là những ngành phù hợp với xu hướng nhân lực xã hội và được nhiều thí sinh quan tâm trong những năm gần đây.
Điểm sàn cụ thể của 40 ngành đào tạo như sau:

Điểm sàn các ngành
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) như trên là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn ĐKXT, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Điểm sàn trên không phân biệt giữa các tổ hợp môn, không phân biệt giữa thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018.
Thí sinh xét tuyển vào các ngành sư phạm bằng phương thức sử dụng học bạ THPT hoặc điểm thi đánh giá năng lực, ngoài điều kiện đạt mức điểm sàn như trên, thí sinh phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá ở mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên.
Thí sinh ĐKXT vào các ngành sư phạm tiếng Anh và ngôn ngữ Anh ngoài điều kiện về điểm sàn thì môn tiếng Anh phải đạt từ 5 điểm trở lên mới đủ điều kiện ĐKXT. Đối với điểm sàn sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội và các đại học vùng, trường sẽ quy đổi điểm tương đương với điểm sàn và điểm trúng tuyển như phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.
Thí sinh căn cứ điểm sàn như trên để tiến hành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống ĐKXT của Bộ GD-ĐT cho phù hợp. Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống từ ngày 16.7 đến trước 17 giờ ngày 28.7.
Nhà trường cũng công bố đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ thí sinh: điện thoại: 0263.3550060. Website: www.dlu.edu.vn; Email: [email protected]; fanpage: https://www.facebook.com/DalatUni

Khuôn viên Đại học Đà Lạt
ẢNH: Q.H
Trường ĐH Đà Lạt cho biết, hiện nay Bộ GD-ĐT đang xây dựng để trình Chính phủ ban hành chính sách học bổng đặc biệt dành cho sinh viên xuất sắc và giỏi các ngành khoa học cơ bản (toán, vật lý, hóa học, sinh học…) và các ngành công nghệ lõi (khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, công nghệ kỹ thuật điện tử tự động hóa, công nghệ sinh học…). Do đó năm 2025, Trường ĐH Đà Lạt sẽ nâng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các lĩnh vực trên để tuyển chọn các sinh viên tốt tham gia học tập.