
Trao đổi với Thanh Niên sáng 23.6.2025, ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, ở xã Minh Hải, H.Văn Lâm, Hưng Yên) cho biết, liên quan đến việc mồ mả của gia đình bị “thất lạc” sau buổi cưỡng chế thu hồi đất, ông đã làm đơn tố cáo hành vi xâm hại mồ mả đến Công an tỉnh Hưng Yên và Viện KSND tỉnh Hưng Yên.
Đề nghị điều tra hành vi xâm hại mồ mả ở Hưng Yên khi cưỡng chế đất
Theo ông Ngọc, trong buổi tổ chức cưỡng chế diễn ra ngày 6.6, lực lượng chức năng đã không cho gia đình ông và những người dân có mồ mả tham gia chứng kiến buổi cưỡng chế để chỉ rõ phần mộ.
Đặc biệt, trước đó, gia đình ông cũng không hề nhận được bất kỳ thông báo, văn bản thỏa thuận hay quyết định hợp pháp nào về việc di dời, xử lý mồ mả trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án cụm công nghiệp Minh Hải 1 từ UBND H.Văn Lâm, UBND xã Minh Hải hay Công ty CP đầu tư hạ tầng Kim Long (chủ đầu tư dự án).
Cũng theo ông Ngọc, hành vi nêu trên đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình, vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ mồ mả, di tích, phong tục tập quán và gây bức xúc trong nhân dân.
Dân khóc tìm mồ mả tổ tiên sau buổi cưỡng chế, chính quyền địa phương nói gì?
Vì vậy, ông Ngọc đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên và Viện KSND tỉnh Hưng Yên khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi xâm hại mồ mả đối với cá nhân, tổ chức có liên quan.
Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, tổn thần tinh thần và khắc phục hậu quả cho gia đình.