Điện Kremlin: khó đạt hòa bình ở Ukraine nhanh như Mỹ kỳ vọng

Điện Kremlin: khó đạt hòa bình ở Ukraine nhanh như Mỹ kỳ vọng

bởi

trong
Điện Kremlin: khó đạt hòa bình ở Ukraine nhanh như Mỹ kỳ vọng

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov – Ảnh: AFP

“Tổng thống (Vladimir Putin) vẫn cởi mở với các biện pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột (ở Ukraine)”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 30-4, theo Hãng tin Reuters.

Ông Peskov khẳng định Nga kiên định với mục tiêu và ưu tiên đạt được chúng một cách hòa bình. Ông cũng lưu ý ông Putin từng bày tỏ sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Ukraine, nhưng đến nay Kiev vẫn chưa có phản hồi.

“Thật đáng tiếc, chúng tôi chưa nghe được bất kỳ tuyên bố nào từ Kiev về vấn đề này, nên chúng tôi cũng không rõ họ đã sẵn sàng hay chưa”, ông Peskov giải thích thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump – người nhiều lần tuyên bố muốn được ghi nhớ như một nhà kiến tạo hòa bình – khẳng định ông muốn chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói tiếp: “Chúng tôi hiểu rằng Washington muốn nhanh chóng đạt được kết quả trong quá trình này”.

Tuy nhiên, Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov cho rằng nguyên nhân sâu xa của xung đột Ukraine quá phức tạp để giải quyết trong một ngày.

Hôm 29-4, ông Trump nhận định ông Putin muốn chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, đồng thời tuyên bố nếu không có ông thì Nga sẽ cố gắng kiểm soát toàn bộ Ukraine. “Nếu không phải vì tôi, tôi nghĩ ông ấy đã muốn kiểm soát toàn độ đất nước (Ukraine) rồi”, tổng thống Mỹ nói.

Tuy nhiên, ông Trump từ chối trả lời câu hỏi về việc nếu Mỹ rút khỏi đàm phán thì có ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine hay không.

Cũng trong ngày 29-4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói giờ là lúc Nga và Ukraine cần đưa ra các đề xuất cụ thể nhằm chấm dứt cuộc chiến, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ rút khỏi vai trò trung gian nếu không có tiến triển.