
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov – Ảnh: TASS
“Không ai muốn trì hoãn tiến trình đàm phán. Mọi người đều đang tích cực làm việc. Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn. Tuy nhiên phần lớn công việc đều được tiến hành một cách kín đáo, vì rõ ràng là không nên công khai”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ.
Bên cạnh đó, Điện Kremlin khẳng định Matxcơva hoan nghênh sự chuẩn bị và nỗ lực của tất cả các bên muốn đóng góp vào tiến trình hòa bình, theo Hãng tin Reuters.
Ông Peskov tiết lộ Nga sẽ đưa ra “danh sách các điều kiện cho một thỏa thuận ngừng bắn”, đồng thời nói rằng điều này đã được thống nhất tại các cuộc đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Tuy nhiên khi được hỏi liệu Vatican có thể là nơi tổ chức đàm phán tiếp theo hay không, ông Peskov cho biết Nga vẫn chưa đưa ra quyết định về địa điểm tiếp theo, đồng thời cho biết Matxcơva vẫn chưa nhận được đề xuất cụ thể nào từ Vatican.
Trước đó vào ngày 20-5, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tuyên bố Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận với bà rằng Vatican sẵn sàng đăng cai vòng đàm phán tiếp theo.
Ngày 19-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay sẽ rất tuyệt nếu Nga và Ukraine tổ chức đàm phán hòa bình tại Vatican, cũng như nhấn mạnh điều đó sẽ mang lại ý nghĩa đặc biệt cho tiến trình này.
Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine liên tục tấn công qua lại bất chấp việc họ tuyên bố đã đạt được những tiến triển trong quá trình đàm phán.
Ngày 21-5, Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin thông báo lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 thiết bị bay không người lái đang phóng tới khu vực này.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ tổng cộng 159 thiết bị bay không người lái của Ukraine tại nhiều địa điểm của xứ sở bạch dương.
Trong khi đó, khu vực Sumy ở đông bắc Ukraine liên tục hứng chịu các đợt tấn công dữ dội của lực lượng Nga trong những tháng gần đây.
Ngày 20-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tiêu diệt tới 70 binh sĩ Ukraine tại trại huấn luyện ở vùng Sumy bằng đòn tập kích của tên lửa Iskander, theo Hãng thông tấn Sputnik (Nga).