
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov – Ảnh: TASS
Israel tuyên bố tấn công vào “trái tim của Tehran”
Ngày 23-6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz thông báo nước này đã tiến hành các cuộc không kích vào “trái tim của Tehran”, gây ra nhiều đám khói khổng lồ bao trùm thành phố.
“Có vẻ như họ đã tấn công rất mạnh vào một trung tâm thương mại, tôi thấy ít nhất 8 cột khói bốc lên từ các điểm bị đánh trúng. Đường Jordan bị tấn công khá nặng”, một nhân chứng cho biết.
Theo Hãng thông tấn Mehr của Iran, Trường đại học Shahid Beheshti ở phía bắc Tehran cũng trở thành mục tiêu của đợt tấn công lần này. Ông Katz tiết lộ Israel còn tấn công vào nhà tù Evin dành cho các tù nhân chính trị, trụ sở an ninh nội địa của Vệ binh cách mạng Iran, trụ sở Basij, cũng như các cơ quan khác của chính quyền Iran.
Ông Trump – Putin từng thảo luận về khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Iran
“Đã có một sự leo thang căng thẳng mới trong khu vực. Dĩ nhiên là chúng tôi lên án điều này và bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trong họp báo.
Theo quan điểm của Điện Kremlin, hành động của Mỹ đã làm tăng số lượng các bên tham gia vào cuộc xung đột Iran – Israel, mở ra một vòng xoáy leo thang mới.
Đáng chú ý, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Donald Trump đã không thông báo với Tổng thống Putin về các cuộc không kích được lên kế hoạch trước đó, mặc dù hai bên từng thảo luận về khả năng Mỹ can thiệp quân sự.
Khi được hỏi Nga sẵn sàng làm gì vào lúc này, ông Peskov nhấn mạnh Matxcơva đã đề nghị làm trung gian hòa giải, đồng thời những gì diễn ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của Iran.
Ông Putin gặp Ngoại trưởng Iran
Chiều 23-6 giờ Việt Nam, Tổng thống Putin đã gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Điện Kremlin để thảo luận về căng thẳng Trung Đông.
Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Araghchi, ông Putin nhấn mạnh hành động “gây hấn vô cớ” nhằm vào Tehran là “không thể biện minh được”, đồng thời cam kết Nga đang cố gắng hỗ trợ người dân Iran.
Ở phía ngược lại, Bộ trưởng Araghchi đã gửi lời cảm ơn đến nhà lãnh đạo Nga vì phản đối cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh Nga đang đứng về “phía đúng đắn của lịch sử”, theo Hãng tin Reuters.