Điện Kremlin trả lời câu hỏi: Nga sẵn sàng làm gì để giúp Iran?

Điện Kremlin trả lời câu hỏi: Nga sẵn sàng làm gì để giúp Iran?

bởi

trong
Điện Kremlin trả lời câu hỏi: Nga sẵn sàng làm gì để giúp Iran?

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Điện Kremlin ở Matxcơva ngày 23-6 – Ảnh: AFP

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã cử ngoại trưởng nước này tới Matxcơva, để nhờ Tổng thống Nga Vladimir Putin giúp đỡ sau khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào cuối tuần qua.

Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay (23-6), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích các cuộc tấn công vào Iran là “vô cớ” và “vô lý”.

Tuy nhiên có một chi tiết đáng chú ý là ông Putin không chỉ đích danh các cuộc tấn công của Mỹ, thay vào đó nói chung chung về các “cuộc tấn công” nhằm vào Iran, mặc dù Điện Kremlin trước đó đã tuyên bố rằng họ lên án và lấy làm tiếc về các cuộc không kích của Washington.

Trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Nga cũng không công bố hỗ trợ cụ thể nào dành cho đồng minh chủ chốt của mình ở Trung Đông.

Tổng thống Putin cho biết Nga “đang nỗ lực hỗ trợ người Iran”, nhưng không nói rõ chi tiết.

Hãng tin AFP nhận định dù là đồng minh quan trọng của Iran, song lúc này Nga vẫn chưa thực sự đứng về phía Tehran một cách mạnh mẽ, ngay cả khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran cuối tuần qua.

Các nguồn tin Iran cho biết Tehran không hài lòng với mức độ ủng hộ của Nga đến thời điểm hiện tại, và Cộng hòa Hồi giáo Iran muốn Tổng thống Putin có những hành động mạnh mẽ hơn để ủng hộ họ chống lại Israel và Mỹ. Các nguồn tin không nói rõ Iran mong muốn nhận được sự hỗ trợ cụ thể nào.

Hiện vẫn chưa rõ Nga có thể làm gì để hỗ trợ Iran – đồng minh quan trọng mà Tổng thống Putin đã ký hiệp ước Đối tác chiến lược hồi tháng 1. Hiệp ước này không bao gồm điều khoản phòng thủ chung.

Theo Hãng tin Reuters, khi được hỏi Nga sẵn sàng làm gì để giúp Tehran, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói: “Mọi thứ phụ thuộc vào việc Iran cần gì”. Ông nói thêm việc Nga đề xuất làm trung gian trong cuộc khủng hoảng hiện nay cũng là một hình thức hỗ trợ.

Ông Peskov đã lên án cuộc tấn công của Mỹ. Tuy nhiên, ông lưu ý các cuộc không kích của Mỹ vào Iran sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa Nga – Mỹ, cho rằng đó là “những vấn đề khác nhau”.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 22-6 tuyên bố rằng một số quốc gia đang sẵn sàng cung cấp trực tiếp vũ khí hạt nhân cho Iran, song không nói rõ nước nào.

Mỹ đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân ở Iran vào rạng sáng 22-6, sau nhiều ngày đồn đoán liệu Washington có tham gia vào chiến dịch không kích của Israel hay không.