Điện Kremlin úp mở khả năng gặp ông Trump tại Bắc Kinh vào tháng 9

Điện Kremlin úp mở khả năng gặp ông Trump tại Bắc Kinh vào tháng 9

bởi

trong
Điện Kremlin úp mở khả năng gặp ông Trump tại Bắc Kinh vào tháng 9

Tổng thống Putin và ông Trump ở Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tại Buenos Aires, Argentina năm 2018 – Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 21-7, Điện Kremlin cho biết không loại trừ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu cả hai cùng có mặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 9 tới.

Người phát ngôn Dmitry Peskov xác nhận ông Putin sẽ đến Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II, nhưng cho biết phía Nga chưa nhận được thông tin nào về kế hoạch của ông Trump.

Khi được hỏi liệu hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau, thậm chí trong khuôn khổ một cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không, ông Peskov trả lời: “Nếu ông ấy (Tổng thống Trump) tình cờ có mặt, tất nhiên chúng tôi không loại trừ khả năng tổ chức một cuộc gặp”.

Tuần trước, tờ The Times đưa tin Trung Quốc đang nỗ lực tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông Trump và ông Putin đã có ít nhất sáu cuộc trao đổi. Điện Kremlin cho biết họ ủng hộ một cuộc gặp trực tiếp, nhưng nhấn mạnh cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt kết quả cụ thể.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo đang có dấu hiệu căng thẳng. 

Gần đây, ông Trump công khai bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Nga vì tiến trình hòa đàm Ukraine diễn ra quá chậm.

“Chúng tôi bị ông ấy ném đủ thứ nhảm nhí vào mặt”, ông Trump phát biểu đầu tháng này.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các đối tác mua hàng xuất khẩu từ nước này trong vòng 50 ngày, nếu Matxcơva không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Thời hạn này kết thúc vào đầu tháng 9, trùng thời điểm các sự kiện kỷ niệm tại Bắc Kinh.

Tuy nhiên, phản ứng từ Nga cho thấy nước này không hề nao núng trước lời đe dọa. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bình thản đáp: “50 ngày à? Trước đây là 24 giờ, rồi 100 ngày. Chúng tôi đã trải qua hết rồi”.