Khu kinh tế H.Năm Căn (Cà Mau) đang được điều chỉnh quy hoạch để thích ứng với bối cảnh phát triển hạ tầng, kinh tế và chiến lược vùng mới. Theo đó, dù diện tích quy hoạch gần 11.000 ha không thay đổi, nhưng cách tổ chức không gian và định hướng phát triển được “làm lại” gần như từ đầu, theo cách linh hoạt hơn, thực tiễn hơn.

Một góc Khu kinh tế Năm Căn
ẢNH: G.B
Quy hoạch mới của Khu kinh tế Năm Căn sẽ tổ chức lại thành 4 vùng phát triển chuyên biệt: du lịch; đô thị; công nghiệp và dịch vụ hậu cần cảng; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, vùng công nghiệp, hậu cần cảng nằm sát sông Cửa Lớn là mũi nhọn, tập trung các ngành đóng tàu, chế biến, lắp ráp, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng những ngành có thể tận dụng ngay lợi thế cửa biển và mạng lưới giao thông đang hoàn thiện.
Quy hoạch lần này còn tính đến việc hình thành các trung tâm chức năng cao cấp như trung tâm tài chính, thương mại, nghiên cứu và đào tạo phục vụ khu công nghiệp – điều từng bị xem là “xa xỉ” trong các lần quy hoạch trước.
Sự thay đổi không chỉ nằm ở “phần cứng” hạ tầng. Theo định hướng mới, Khu kinh tế Năm Căn sẽ trở thành hạt nhân kéo theo sự hình thành các trung tâm tiểu vùng khác như trung tâm dịch vụ sinh thái rừng ngập mặn, trung tâm thương mại, dịch vụ phía Nam, đô thị chuyên ngành sản xuất công nghiệp và khu nông nghiệp công nghệ cao. Dự kiến đến năm 2040, quy mô dân số toàn vùng đạt khoảng 165.000 người (gần gấp đôi hiện tại).
Thông tin này được đưa ra tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Cà Mau (chuyên đề) chiều 28.4. Tại đây, ông Dương Hoài Nam, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Năm Căn, nhìn nhận: “Đồ án quy hoạch đã được duyệt cách đây 12 năm, nhưng nay bối cảnh đã thay đổi, đặc biệt là về kết nối hạ tầng và tầm nhìn phát triển kinh tế ven biển. Nếu không điều chỉnh sẽ khó thu hút đầu tư và phát huy vai trò chiến lược của tỉnh nên điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Năm Căn là điều cần thiết”.
Điều đặc biệt là lần điều chỉnh quy hoạch này không chạy theo xu hướng “phình to” diện tích mà tập trung “tinh gọn”, tái thiết kế để mỗi vùng chức năng đều có cơ hội phát huy tối đa tiềm lực, tránh lãng phí đất đai và phù hợp hơn với xu hướng đầu tư hiện đại.