Djokovic: ‘Danh hiệu thứ 100 là phép màu’

Djokovic: ‘Danh hiệu thứ 100 là phép màu’

bởi

trong

Thụy SĩTay vợt số sáu thế giới Novak Djokovic cho rằng danh hiệu Geneva Mở rộng là phép màu, khi anh chơi kém hơn Hubert Hurkacz phần lớn trận đấu.

“Tôi nghĩ Hurkacz chơi tốt hơn tôi và dẫn trước trong phần lớn thời gian”, Djokovic phát biểu sau khi sự nghiệp ngày 24/5. “Chiến thắng này là phép màu. Tất nhiên tôi đã chiến đấu hết sức. Nếu Hurkacz không chịu chấn thương gối thì cậu ấy có lẽ đã thắng”.





Djokovic: ‘Danh hiệu thứ 100 là phép màu’

Djokovic mừng danh hiệu tại Geneva Mở rộng ở Thụy Sĩ ngày 24/5. Ảnh: ATP

Djokovic thua set đầu 5-7, nhưng thắng cả hai loạt tie-break ở hai set tiếp theo với cùng tỷ số 7-2. Trận đấu khó của Nole khi anh bị dẫn 2-4 ở set ba nhưng đòi lại break-point rồi đưa đối thủ vào tie-break. Hurkacz vừa trở lại sau chấn thương gối và thi đấu với một bên chân cuốn băng. Sau khi thua set hai, tay vợt Ba Lan gọi chăm sóc y tế nhưng vẫn trở lại chiến đấu và tạo thế trận giằng co.

“Trận này dài quá, thật sự mệt mỏi. Hy vọng lần tới đối đầu chúng ta sẽ có một trận đấu ngắn hơn”, Djokovic nói sau khi toàn thắng cả 8 lần đấu Hurkacz. “Tôi thực sự biết ơn gia đình, khán giả đã cổ vũ chúng tôi. Các bạn thấy đấy, ai cũng có thể thắng trận này và tôi chỉ may mắn hơn ở các điểm quyết định”.

Danh hiệu thứ 100 giúp đạt mốc khác chưa từng có trong lịch sử là vô địch trong 20 năm liên tiếp. Điều thú vị là chức vô địch đầu tiên anh có được vào năm 2006 ở giải Hà Lan Mở rộng tới sau chiến thắng trước Nicolas Massu, người đang là HLV của Hurkacz. Đó cũng là một sự kiện ATP 250 trên sân đất nện.

Djokovic đã di chuyển tới Paris ngay trong tối 24/5 để kịp dự . Anh sẽ có hai ngày chuẩn bị trước khi chơi trận đầu tiên với Mackenzie McDonald. Nhánh đấu của Djokovic nặng, khi anh có nguy cơ đấu hàng loạt đối thủ sừng sỏ ngay từ vòng bốn.

“Tôi sẽ tận hưởng danh hiệu này”, tay vợt 38 tuổi nói thêm. “Nhưng quần vợt là guồng quay không ngừng nghỉ. Bạn luôn phải sẵn sàng cho tuần đấu kế tiếp”.

Vy Anh