Từ ngày 17 – 22.5, phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã tổ chức chuyến cứu trợ người dân Myanmar sau động đất. Đoàn gồm các chư tôn đức, phật tử đã đến Mandalay, Yangon chia sẻ, động viên các tự viện và người dân với tổng số tiền gần 8,6 tỉ đồng.
Phái đoàn do hòa thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo TP.HCM làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự, trụ trì chùa Giác Ngộ, Chủ tịch sáng lập quỹ Đạo Phật Ngày Nay; thượng tọa Thích Trí Chơn, ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, viện chủ tu viện Khánh An và các ni trưởng, ni sư trong Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM…
Theo đó, đoàn đã cúng dường hỗ trợ gần 400 cơ sở tự viện nhằm sửa chữa cơ sở vật chất, giúp đỡ gần 8.000 người dân hiện kim mua sắm vật dụng sinh hoạt, tái thiết lại cuộc sống. Những hỗ trợ nhân đạo này, không chỉ xuất phát từ tâm của những người con Phật mà còn thể hiện tình người, trách nhiệm san sẻ khó khăn với cộng đồng quốc tế.

Cụ bà gần 100 tuổi nằm thoi thóp trong cảnh mất nhà
ẢNH: VIÊN HẢI
Đến Mandalay – thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất với ít nhất 1.851 người thiệt mạng, đoàn tặng các phần tịnh tài hỗ trợ đến chư tôn đức trụ trì các tu viện tại Mandalay. Trong đó, tại tu viện U Hla Thein, đoàn đã thăm, cử hành khóa lễ tưởng niệm, siêu tiến chư tôn đức thiệt mạng do mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Sau đó, đoàn tiếp tục thăm, chia sẻ khó khăn với tu viện U Hla Thein, các Ni viện tiêu biểu. Đoàn cũng đến thăm và làm việc tại các trường công lập tiêu biểu ở Mandalay nhằm chia sẻ, động viên tinh thần thầy, trò sau trận động đất. Tại đây, đoàn đã trao tặng sách vở, nhu yếu phẩm và hỗ trợ tài chính để giúp các trường khắc phục hậu quả thiên tai.

Phật tử chia sẻ, động viên người dân Myanmar
ẢNH:VIÊN HẢI

Đoàn phật tử từ TP.HCM cúng dường các tự viện để xây dựng lại cơ sở sau thiệt hại
ẢNH: VIÊN HẢI

Thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện Khánh An động viên các hộ dân đang phải sống trong cảnh mất nhà sau thảm họa động đất
ẢNH: VIÊN HẢI

Phái đoàn đã ủng hộ gần 8,6 tỉ đồng trong chuyến đi lần này
ẢNH: VIÊN HẢI
Trong chuyến tới Myanmar lần này, đoàn đã thăm, vấn an sức khỏe Đức Tăng vương Phật giáo Myanmar – ngài Bhaddanta Sandimābhivaṁsa, phó Tăng vương Phật giáo Myanmar – ngài Bhaddanta Vilasabhivansa, cúng dường tịnh tài đến các nhà sư, tu nữ và trụ trì các tu viện thuộc bang Sagaing. Đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 142 gia đình đang sinh sống trong các lều bạt dựng tạm tại vùng Mandalay, chia sẻ khó khăn và hỗ trợ tịnh tài cho 6.000 gia đình gặp khó khăn do thảm họa động đất gây ra tại trú xứ của Đệ nhất Tam Tạng Mingun.
Đặc biệt, đoàn Phật giáo TP.HCM đã cúng dường tịnh tài đến chùa Đại Phước do đại đức Thích Thiện Ngọc làm trụ trì – ngôi già lam Phật giáo đầu tiên của Việt Nam tại Myanmar để chung tay xây dựng, kiến thiết đạo tràng cho người dân địa phương tu học.
Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tổ chức, cá nhân đã phát tâm từ bi đóng góp cứu trợ các nạn nhân chịu thiệt hại do động đất tại Myanmar, tổng tịnh tài quyên góp được cho chương trình này là gần 8,6 tỉ đồng. Trong đó:
- Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đóng góp 2 tỉ đồng
- Phân ban Ni giới Trung ương đóng góp 1 tỉ đồng
- Ni giới tỉnh Bình Phước đóng góp 700 triệu đồng
- Tu viện Khánh An đóng góp 1,3 tỉ đồng
- Tu viện Long Hưng đóng góp 132 triệu đồng
- Chùa Giác Ngộ – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đóng góp 2,5 tỉ đồng
- Gia đình phật tử Nguyên Tùng – Diệu Thủy cúng dường 9.000 USD (tương đương 237 triệu đồng)
- Ni trưởng Thích Nữ Như Thảo – Trưởng tiểu ban đối ngoại trực thuộc Phân ban Ni giới Trung ương đóng góp 400 triệu đồng
- Quý phật tử đóng góp 120 triệu đồng
- Chùa Bồ Đề Lan Nhã đóng góp 200 triệu đồng