Cùng dự có các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.
Hội nghị đã bàn nhiều nội dung, trong đó có Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, một số trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2025.
Công tác Đoàn đạt những kết quả quan trọng
Theo dự thảo báo cáo của T.Ư Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm cơ bản đạt những kết quả quan trọng trên các mặt; đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trong triển khai các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước. Tinh thần của tuổi trẻ được thể hiện quyết liệt qua cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị. Các cấp bộ đoàn kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ ổn định, yên tâm công tác.
Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong triển khai công việc với các hoạt động nổi bật như quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; triển khai phong trào Bình dân học vụ số, tập huấn bình dân học AI…

Thanh niên hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ trong phong trào Bình dân học vụ số
ẢNH: CTV
Chủ đề “Tuổi trẻ VN tự hào, vững tin theo Đảng” tạo cảm hứng cho các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện các hoạt động, nhất là trong công tác giáo dục, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chủ đề đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo, hiệu quả.
Cũng theo dự thảo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, đặc biệt là trong các dịp cao điểm như 50 năm đất nước thống nhất, Tháng Thanh niên… đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự hào vững tin theo Đảng của thế hệ trẻ. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn có nhiều đổi mới. Hoạt động của Đoàn thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, được các cấp, các ngành và các lực lượng xã hội quan tâm, chăm lo, phối hợp.
Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động trong hệ thống Đoàn, từ cấp T.Ư đến cơ sở tiếp tục được thực hiện sớm; các kế hoạch hoạt động lớn được T.Ư Đoàn ban hành sớm trước thời điểm tổ chức 3 tháng đã tạo sự chủ động, đồng bộ đến cấp cơ sở. Các nội dung, hoạt động đều được cập nhật, triển khai phù hợp trong từng bối cảnh cụ thể. Tháng Thanh niên 2025, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 được triển khai đồng bộ, tập trung vào các địa bàn trọng điểm khó khăn, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, các ngày tình nguyện cao điểm được tổ chức đồng loạt tới cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, huy động được sự quan tâm và nguồn lực lớn trong xã hội.
Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy
T.Ư Đoàn cho biết trọng tâm 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm 2025 “Tuổi trẻ VN tự hào, vững tin theo Đảng” trong bối cảnh tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính trị nói chung, sắp xếp, đổi mới mô hình tổ chức của Đoàn nói riêng. Tập trung triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy như kết thúc hoạt động của đoàn cấp huyện; thành lập các xã đoàn, tỉnh đoàn mới; thực hiện mô hình cơ quan tham mưu giúp việc mới của Mặt trận Tổ quốc VN các cấp… Đẩy mạnh thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm và phấn đấu hoàn thành tối đa các chỉ tiêu nhiệm kỳ.
T.Ư Đoàn cũng cho biết sẽ tập trung nhiệm vụ triển khai hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025, các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Triển khai các mô hình, cách làm mới để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích thanh niên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học. Tổ chức hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, rèn luyện thể lực, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa của Đoàn, Hội. Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đại biểu cho ý kiến vào nội dung được trình tại hội nghị
ẢNH: XUÂN TÙNG
Đồng thời, tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em và phối hợp tổ chức tốt hoạt động bàn giao thiếu nhi trở lại nhà trường sau dịp hè.
Trong 6 tháng cuối năm tổ chức Đoàn cũng tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ Đoàn, đoàn viên. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn các cấp. Bên cạnh đó sẽ chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.
Giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng thanh niên
Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn hệ thống chính trị đã tích cực triển khai các nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn – hiệu lực – hiệu quả. Đặc biệt, ngày 1.7 tới đây sẽ là dấu mốc quan trọng khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được chính thức triển khai và tổ chức Đoàn cũng hoạt động theo mô hình mới.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị
ẢNH: XUÂN TÙNG
“Bên cạnh những nội dung theo chương trình làm việc toàn khóa, hội nghị hôm nay là dịp chúng ta cùng nhau nhìn thẳng vào những cơ hội và thách thức phía trước, để chủ động đổi mới, định hình lại phương thức hoạt động, mô hình tổ chức, để đáp ứng hiệu quả hơn yêu cầu trong tình hình mới, đồng thời giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng thanh niên”, anh Huy chia sẻ.
Theo anh Huy, nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, bám sát chủ đề công tác năm 2025 “Tuổi trẻ VN tự hào, vững tin theo Đảng”. Các cấp bộ đoàn đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của đất nước.
Anh Huy đề nghị các đại biểu cho ý kiến đánh giá chung kết quả đạt được, phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, những kinh nghiệm rút ra, những giải pháp khắc phục cụ thể trong thời gian tới; một số trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2025.
Anh Huy cho biết định hướng công tác năm 2026 dự kiến chủ đề “Năm xung kích đổi mới phương thức hoạt động” liên quan đến năm 2026 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Mặt trận Tổ quốc VN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị – xã hội. Đồng thời, năm 2026 cũng là năm tổ chức Đoàn các cấp hoạt động theo mô hình mới.
“Bối cảnh năm 2026 đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động để vận hành theo mô hình mới và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là nhanh chóng triển khai đưa các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc VN và của Đoàn vào cuộc sống”, anh Huy nhấn mạnh.