‘Doanh nghiệp nhà nước phải tăng trưởng trên 8%, góp vào GDP cả nước’

‘Doanh nghiệp nhà nước phải tăng trưởng trên 8%, góp vào GDP cả nước’

bởi

trong

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng Nhà nước đã “mở hết cỡ thể chế, doanh nghiệp nhà nước cũng phải tăng trưởng trên 8%, góp vào GDP cả nước năm nay”.

Tại phiên chất vấn sáng 19/6, bà Khang Thị Mào, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đặt vấn đề Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay trên 8% là cao.

Bà đề nghị Bộ trưởng Tài chính cho biết các giải pháp với doanh nghiệp nhà nước – lực lượng nòng cốt nền kinh tế – để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% năm nay, tạo đà tăng trưởng hai chữ số những năm tới.





‘Doanh nghiệp nhà nước phải tăng trưởng trên 8%, góp vào GDP cả nước’

Đại biểu Khang Thị Mào, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, chất vấn Bộ trưởng Tài chính, sáng 19/6. Ảnh: Giang Huy

Hiện Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu của 18 tập đoàn, tổng công ty. Bộ trưởng Thắng cho biết đã yêu cầu các doanh nghiệp này xây dựng lại kế hoạch kinh doanh, bổ sung mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trở lên, để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Cùng với đó, các luật liên quan hoạt động của doanh nghiệp cũng được Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, như các Luật: Quản lý và Đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Đầu tư, Đấu thầu, và các luật về thuế… Việc này để khơi thông nguồn lực và tăng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

“Nhà nước đã mở hết cỡ về chính sách rồi, chỉ quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp được quyền chủ động, như tự quyết cơ chế tiền lương, thưởng, tăng vốn… nên họ cần đổi mới tư duy, quản trị để đạt kết quả kinh doanh trên 8%, góp vào tăng trưởng chung nền kinh tế”, ông nói.

Bộ trưởng Thắng nói thêm bản thân doanh nghiệp nhà nước cũng phải chủ động đổi mới tư duy, quản trị điều hành, đầu tư vào lĩnh vực cốt lõi, tránh dàn trải.





Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn, sáng 19/6. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn, sáng 19/6. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Với những tập đoàn, tổng công ty đang phải đồng thời thực hiện nhiệm vụ chính trị như điện, dầu khí…, ông Thắng cho biết thông qua người đại diện vốn tại doanh nghiệp, Nhà nước sẽ theo dõi hoạt động và hỗ trợ, giúp họ vượt qua khó khăn trong triển khai mục tiêu, kế hoạch kinh doanh.

Tranh luận sau đó, ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục và Văn hóa đề nghị Bộ trưởng Thắng làm rõ tính khả thi khi giao chỉ tiêu tăng trưởng trên 8% của doanh nghiệp nhà nước. Ông dẫn báo cáo của Chính phủ cho biết năm 2023, có 134 doanh nghiệp nhà nước lỗ khoảng 115.270 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD.

“Trong bối cảnh doanh nghiệp bị lỗ, yêu cầu họ phải kinh doanh có lãi và tăng trưởng trên 8% thì có khả thi?”, ông Hạ nêu.





Ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục và Văn hóa tranh luận tại phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính, sáng 19/6. Ảnh: Giang Huy

Ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục và Văn hóa tranh luận tại phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính, sáng 19/6. Ảnh: Giang Huy

Bộ trưởng Thắng nhắc lại quan điểm Nhà nước đã mở cơ chế, doanh nghiệp nhà nước được chủ động gần như doanh nghiệp tư nhân. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước năm nay ở mức cao, trên 8%, thì doanh nghiệp nhà nước – lực lượng nòng cốt – cũng phải tham gia vào.

Theo ông Thắng, 18 tập đoàn, tổng công ty do Bộ Tài chính quản lý đều có “sức khỏe tốt, không thể đặt mục tiêu kinh doanh dưới 8%”. Về phía doanh nghiệp, họ phải cắt giảm chi phí, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh.

“Trong số doanh nghiệp này, có thể có nơi đạt, nơi không đạt mục tiêu kinh doanh, nhưng tổng thể bình quân phải trên 8%”, ông nói, thêm rằng Bộ Tài chính với trách nhiệm cơ quan đại diện vốn chủ sở hữu tại các đơn vị này sẽ giám sát, đánh giá khách quan và có chế tài cụ thể.

“Nếu doanh nghiệp không đạt kết quả ở mức độ nào thì nhắc nhở, mức độ nào thì trừ lương hoặc xem xét trách nhiệm. Doanh nghiệp phải công khai minh bạch và sòng phẳng”, ông nói và tin mục tiêu kinh doanh trên 8% năm nay của các doanh nghiệp nhà nước sẽ đạt được, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế cả nước năm nay.

Anh Minh