Doanh nghiệp tìm cơ hội từ Nghị quyết 68

Doanh nghiệp tìm cơ hội từ Nghị quyết 68

bởi

trong

Nghị quyết 68 mở ra cơ hội cho doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng nâng cấp quản trị để tăng năng lực cạnh tranh và tiếp cận vốn.

Ngày 6/6 tại Hà Nội, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức hội thảo “Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng?”. Sự kiện thu hút gần 300 đại biểu, trong đó khoảng 100 lãnh đạo cấp cao từ các doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng – nhóm được kỳ vọng tiên phong trong chuyển hóa định hướng chính sách thành hành động cụ thể.





Doanh nghiệp tìm cơ hội từ Nghị quyết 68

Các đại biểu thảo luận tại phiên tọa đàm. Ảnh: VIOD

Nghị quyết 68 do Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5 xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời đề xuất mô hình thể chế mới theo hướng “trao quyền – bảo vệ – kiến tạo”, thay vì “xin – cho”. Trong đó, quản trị công ty được nhìn nhận như một trong những công cụ giúp doanh nghiệp thích nghi và tận dụng hiệu quả chính sách.

Tại hội thảo, ông Phan Đức Hiếu – Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Chủ tịch Ban Cố vấn cấp cao VIOD – cùng nhiều chuyên gia từ Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính cùng thảo luận về định hướng cải thiện thể chế, cơ hội tiếp cận vốn và nâng chuẩn quản trị công ty.

Theo đại diện VIOD, một hội đồng quản trị vận hành theo chuẩn quốc tế giúp doanh nghiệp giám sát và ra quyết định hiệu quả và nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro và thu hút dòng vốn dài hạn. Đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư quốc tế ngày càng ưu tiên các doanh nghiệp có năng lực quản trị minh bạch và ổn định.





Ông Phan Đức Hiếu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: FPT

Ông Phan Đức Hiếu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VIOD

Báo cáo Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS) 2024 cũng được công bố tại sự kiện, cho thấy điểm số trung bình của các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục tăng, phản ánh xu hướng cải thiện trong thực hành quản trị. Năm nay, năm doanh nghiệp có điểm số cao nhất sẽ đại diện Việt Nam dự lễ vinh danh tại Malaysia vào tháng 7 tới.

Trong khuôn khổ sự kiện, VIOD công bố sáng kiến mới – “Quản trị công ty Bứt phá” (BCGI) – dành cho nhóm doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, khuyến khích thực hành “tuân thủ chủ động”. Sáng kiến này nằm trong nhóm giải pháp số 2 của Nghị quyết 68, hướng tới hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sách “Quản trị Công ty hiện đại – Những bài học thực tiễn” cũng được ra mắt, với sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho giới lãnh đạo doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi thể chế.





Bà Mai Thị Lan Anh, Giám đốc Truyền thông FPT nhận giải. Ảnh: FPT

Bà Mai Thị Lan Anh, Giám đốc Truyền thông FPT nhận giải. Ảnh: VIOD

Tại sự kiện, FPT được vinh danh trong top 5 doanh nghiệp Việt Nam có điểm số cao nhất về quản trị công ty tại khu vực ASEAN năm 2024, theo kết quả từ Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS).

“Giải thưởng này một lần nữa khẳng định năng lực quản trị hiện đại, minh bạch và bền vững của FPT, trong bối cảnh các chuẩn mực quốc tế ngày càng cao và thể chế trong nước đang chuyển mình mạnh mẽ”, đại diện FPT chia sẻ.

Ban tổ chức kỳ vọng kết nối giữa các bên tham dự sẽ tạo ra động lực chuyển đổi đồng bộ, góp phần định hình mặt bằng quản trị minh bạch, ổn định và có khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh mới.

Lan Anh