Doanh nhân UAE muốn xây Tháp Trump ở Syria

Doanh nhân UAE muốn xây Tháp Trump ở Syria

bởi

trong

Walid Mohammad al-Zoubi vạch ra tầm nhìn về một tòa tháp 45 tầng dát vàng chữ “Trump” trên nóc ở Damascus và đang nỗ lực triển khai dự án.

“Thông điệp của dự án là Syria, đất nước đã trải qua nhiều tang thương, người dân đã kiệt quệ suốt nhiều năm, đặc biệt trong 15 năm nội chiến, xứng đáng tiến một bước đến hòa bình”, Walid Mohammad al-Zoubi, chủ tịch tập đoàn Tiger có trụ sở tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), tập đoàn có giá trị khoảng 5 tỷ USD đang phát triển dự án Tháp Trump ở Damascus, hồi giữa tuần bày tỏ.





Doanh nhân UAE muốn xây Tháp Trump ở Syria

Mô phỏng ý tưởng xây Tháp Trump ở Damascus của Walid Mohammad al-Zoubi. Ảnh: Tiger Group

Syria bị Mỹ áp lệnh trừng phạt từ năm 1979. Sau khi lực lượng nổi dậy lật đổ tổng thống Bashar al-Assad vào tháng 12/2024, Mỹ vẫn duy trì lệnh trừng phạt với Syria, quốc gia nằm dưới sự lãnh đạo của chính phủ Hồi giáo mới.

Chính quyền mới đề xuất Mỹ dỡ lệnh trừng phạt và bình thường hóa quan hệ, gợi ý Mỹ khai thác dầu mỏ ở Syria, đồng thời đưa ra đảm bảo an ninh cho Israel.

Đề nghị của Syria cùng sự thúc đẩy của Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman, người cai trị thực tế của vương quốc, đã thành công. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du Trung Đông ngày 13/5 tuyên bố chấm dứt mọi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Syria, đồng thời gặp gỡ Tổng thống lâm thời Syria Ahmed Sharaa.





Từ trái qua phải: Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa trong cuộc gặp tại Riyadh ngày 14/5. Ảnh:Daily Sabah

Từ trái qua phải: Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed Sharaa trong cuộc gặp tại Riyadh ngày 14/5. Ảnh: Daily Sabah

Với động thái dỡ trừng phạt của Mỹ, ý tưởng Tháp Trump ở thủ đô Syria có thể trở thành hiện thực. Ông Zoubi tuần này tới Damascus để nộp đơn xin giấy phép xây dựng tòa cao ốc.

“Chúng tôi đang cân nhắc vài khu đất. Chúng tôi đề xuất xây 45 tầng, có thể tăng hoặc giảm tùy kế hoạch”, ông Zoubi nói, cho hay chi phí xây dựng tòa tháp khoảng 100-200 triệu USD.

Sau khi nhận giấy phép, ông sẽ xin thương hiệu Trump nhượng quyền. Bản vẽ tòa tháp hiện chưa có logo Trump ở trên đỉnh vì chưa xin được giấy phép nhượng quyền. Ông Zoubi ước tính công trình hoàn công trong ba năm, sau khi được chính phủ Syria và tập đoàn Trump chấp thuận. Tuy nhiên, nền kinh tế hiện tại và môi trường chính trị ở Syria có thể khiến dự án thêm phức tạp.

Zoubi, doanh nhân người UAE gốc Syria, đã thuê nhân viên là một trong những người chịu trách nhiệm dự án Tháp Trump ở Istanbul. Tập đoàn Tiger đã xây dựng 270 dự án khắp Trung Đông và đang xây Tiger Sky Tower ở Dubai, dự án một tỷ USD có hồ bơi vô cực cao nhất thế giới. Ông đã gặp ông Sharaa hồi tháng 1, trước khi ông Sharaa nhậm chức Tổng thống Syria.





Ông Walid Mohammad al-Zoubi, chủ tịch tập đoàn Tiger. Ảnh: Tập đoàn Tiger

Ông Walid Mohammad al-Zoubi, chủ tịch tập đoàn Tiger. Ảnh: Tập đoàn Tiger

Ý định xây Tháp Trump ở Damascus ra đời vào tháng 12/2024, sau khi nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Joe Wilson đề xuất trong phiên họp quốc hội.

“Dự án này nhằm thu hút sự chú ý của Tổng thống Trump”, Radwan Ziadeh, nhà văn người Syria có quan hệ thân thiết với Tổng thống Syria, nói. Ông đã gặp ông Zoubi để nghe trình bày về ý tưởng xây Tháp Trump và cả hai bắt tay thực hiện dự án.

Tổng thống Syria đã tiếp đón các doanh nhân Mỹ và nghị sĩ quốc hội Mỹ ở Damascus, mời họ đi tham quan nhà tù từ thời cựu tổng thống Assad và những ngôi làng có người Cơ Đốc giáo sinh sống quanh thủ đô. Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani đã tiếp xúc những người thân cận với chính quyền ông Trump trong chuyến công tác ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York.

Hồi tháng 4, Ziadeh tặng mô hình tòa tháp cho ông Shibani và cho hay Ngoại trưởng Syria “rất hào hứng với dự án”. Ông Ziadeh cũng tặng mô hình cho đại sứ Arab Saudi ở Damascus với hy vọng sẽ tới tay phái đoàn Mỹ trong thời gian ở Riyadh.

“Đây là cách để thu hút sự chú ý và tình cảm của ông ấy”, Ziadeh nói.

Ông tự tin hơn về chiến lược của mình sau khi xem video ông Trump đăng trên mạng xã hội hồi tháng 2 một video dường như được tạo bằng AI, cho thấy một tòa Tháp Trump ở Gaza. Ông Trump đã đề xuất di dời người Palestine và biến Gaza thành vùng đất nghỉ dưỡng sang trọng.





Thành phố Damascus nhìn từ núi Qasioun ngày 7/1, một tháng sau khi cựu tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ. Ảnh: Reuters

Thành phố Damascus nhìn từ núi Qasioun ngày 7/1. Ảnh: Reuters

Người Syria cũng hy vọng một dự án bất động sản lớn như Trump Tower sẽ thu hút thêm đầu tư quốc tế vào Syria. Đất nước này đang cần nhiều nhà đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ bản. Liên Hợp Quốc ước tính 90% người dân Syria sống trong nghèo đói, hầu như cả ngày không có điện sinh hoạt và không được chăm sóc y tế đầy đủ.

Ông Zoubi chia sẻ một ảnh ghép đối lập về đường chân trời Damascus, với một vụ nổ được thay thế bằng tòa nhà cao tầng bằng thép lắp kính sáng bóng.

“Dự án này là về một đất nước bị chiến tranh tàn phá đang chuyển mình thành nơi ngập tràn ánh sáng tươi đẹp. Dự án là biểu tượng, góp phần cho hòa bình và an ninh”, ông Zoubi nói.

Hồng Hạnh (Theo Guardian, Sana)