Đương nhiên cuộc gặp cấp cao của nhóm G7 không thất bại chỉ vì ông Prabowo không tới tham dự và cả cuộc gặp cấp cao của NATO cũng vậy chỉ vì không có sự tham gia của ông Ishiba. Nhưng cả hai chuyện này đều ảnh hưởng chẳng tốt lành gì tới thể diện và uy danh của nhóm G7 và NATO. Điều này càng đáng được chú ý đến khi ông Prabowo không tham dự cuộc gặp cấp cao của nhóm G7 ở Canada để tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế St.Petersburg ở Nga, để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và để cùng ông Putin tuyên cáo việc hai bên nâng cấp mối quan hệ song phương lên thành Quan hệ đối tác chiến lược.

Nhật Bản là đối tác và cửa ngõ quan trọng nhất đối với NATO ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
ảnh: REUTERS
Ông Ishiba quyết định tới Bỉ tham dự cuộc gặp cấp cao của NATO cách đây chỉ có mấy ngày, nhưng rồi quyết định không tham dự nữa ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành tấn công quân sự vào Iran, NATO không tổ chức cuộc gặp cấp cao riêng giữa NATO và 4 nước đối tác chiến lược ở phương xa là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand.
Indonesia là một thành viên quan trọng của nhóm G20 và là một quyền lực trong tập hợp lực lượng “các nước phương Nam”. Nhóm G7 chủ trương tranh thủ và lôi kéo Indonesia để phân rẽ Indonesia với nhóm G20 trong những chuyện nhóm này ganh đua chiến lược quyết liệt với nhóm G7 và để làm suy yếu, rạn nứt tập hợp lực lượng “các nước phương Nam”.
Trong khi đó, Nhật Bản là đối tác và cửa ngõ quan trọng nhất đối với NATO ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cũng như trong 2 mục tiêu mà NATO đang theo đuổi là mở rộng phạm vi ảnh hưởng và địa bàn hoạt động sang khu vực lớn này cũng như đối phó Trung Quốc. Ông Ishiba không tham dự sự kiện lớn của NATO tác động như dội gáo nước lạnh vào NATO.
Thời thế đổi thay nên đối tác mới thêm tự tin và cao giá thế.