Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu biết nhập tịch ‘đủ liều’

Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu biết nhập tịch ‘đủ liều’

bởi

trong

Cánh cửa đội tuyển Việt Nam luôn rộng mở với Việt kiều

Đội tuyển Việt Nam sẽ không nhập tịch ồ ạt như Malaysia hay Indonesia. Phát triển cầu thủ trẻ vẫn là ưu tiên hàng đầu”, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn chia sẻ về định hướng cho đội tuyển quốc gia, sau khi thầy trò HLV Kim Sang-sik thua 0-4 trước Malaysia và khó đoạt vé đến Asian Cup 2027.

Trước tiên, phải khẳng định cách làm của Malaysia, Indonesia có xu hướng “thế chấp” tương lai để đổi lấy thành công ngắn hạn trong hiện tại. Tấm banner “chỉ 1 cầu thủ nội địa, 15 cầu thủ nhập tịch” mà CĐV Malaysia giăng trên khán đài ở trận gặp Việt Nam là minh chứng. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu biết nhập tịch ‘đủ liều’

Đội tuyển Việt Nam cần thêm cú hích

ẢNH: NGỌC LINH

HLV Peter Cklamovski đã dùng tới 13 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài (có bố hoặc mẹ, ông hoặc bà là người Malaysia), con số vượt trội so với chỉ 3 cầu thủ bản địa Malaysia. Cũng giống Indonesia, Malaysia đã có bước đệm để tiếp tục nhập tịch. Điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng bóng đá Malaysia hay Indonesia, khi cầu thủ bản địa mất dần chỗ đứng, động lực để xây dựng nền bóng đá cũng vì thế suy giảm. 

Dù bóng đá Việt Nam sẽ chọn cách làm hài hòa hơn, đó là mở cửa với cầu thủ Việt kiều hoặc ngoại binh đủ 5 năm thi đấu tại V-League kết hợp với phát triển bóng đá trẻ, nhưng không thể phủ nhận xu hướng nhập tịch sẽ thay đổi bộ mặt bóng đá toàn cầu. Đội tuyển Sri Lanka (hạng 200 thế giới) đã nhập nguyên một đội hình gốc gác nước ngoài và chỉ thua Thái Lan 0-1 trên sân khách ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam cần tìm nguồn cầu thủ mới nhằm tăng sức cạnh tranh. Nhất là khi, nền móng V-League còn yếu, nhiều đội bỏ tiền làm bóng đá, nhưng lại rất ít đội chú trọng đào tạo trẻ. Với nền tảng cầu thủ Việt Nam không đủ chất lượng, mà bóng đá nước nhà cần thành tích, rõ ràng việc tìm kiếm thêm Việt kiều hay ngoại binh nhập tịch là phù hợp. Nhưng, phải tiến hành xen kẽ, “cài răng lược” rất hợp lý, có chiến lược rõ ràng.

Việt kiều đá thủ, ngoại binh đá công

Đội tuyển Việt Nam sẽ tận dụng hai nguồn cầu thủ, gồm Việt kiều và ngoại binh nhập tịch. Hiện trong tay HLV Kim Sang-sik đang có 2 nhân tố Việt kiều (Nguyễn Filip và Cao Pendant Quang Vinh) cùng 1 ngoại binh nhập tịch (Nguyễn Xuân Son). 

Cả hai cầu thủ Việt kiều đều chơi ở hàng thủ, còn ngoại binh nhập tịch đá trên hàng công. Đây là công thức nhập tịch tiềm năng cho đội tuyển Việt Nam. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu biết nhập tịch 'đủ liều'- Ảnh 2.

Quang Vinh (số 13) là nhân tố chất lượng

ẢNH: NGỌC LINH

Hiện ở V-League, những Việt kiều tiềm năng và “sáng nước” nhất đều đang đá ở hàng thủ. Trung vệ Adou Minh đã chơi 22 trận cho CLB Hà Tĩnh ở V-League mùa này (ghi 1 bàn) và được HLV Nguyễn Thành Công đánh giá cao. Adou Minh sinh năm 1997, từng chơi ở giải bán chuyên Pháp. Anh có thể hình tốt, khả năng đấu tay đôi, tắc bóng và không chiến ấn tượng. Nhờ “bức tường” Adou Minh ở hàng thủ, Hà Tĩnh từng có chuỗi bất bại kéo dài ở V-League. 

Kevin Phạm Ba gia nhập Nam Định ở lượt về, nhưng cũng kịp ra sân 10 trận, ghi 2 bàn. Chia sẻ với Báo Thanh Niên, hậu vệ phải sinh năm 1994 khẳng định đã làm thủ tục chờ nhận quốc tịch Việt Nam. Phạm Ba trưởng thành từ lò đào tạo Sochaux (khóa trên của Quang Vinh) và có nhiều năm thi đấu tại Pháp. Phạm Ba có tốc độ, sự khéo léo và kỹ năng dứt điểm tốt. 

Nếu có quốc tịch, Adou Minh và Phạm Ba sẽ tăng thêm chất thép cho hàng thủ, vốn mong manh khi phụ thuộc vào dàn trụ cột cũ từ thời HLV Park Hang-seo. Ông Kim Sang-sik cần thêm lựa chọn giỏi để xây tuyến hậu vệ vững chắc hơn, thay vì phụ thuộc vào những nhân tố eo hẹp hiện tại. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu biết nhập tịch 'đủ liều'- Ảnh 3.

Adou Minh (áo trắng) đã khẳng định năng lực

ẢNH: MINH TÚ

Nếu Việt kiều bổ sung cho hàng thủ, ngoại binh nhập tịch có thể tăng chất cho hàng công. Hendrio có thể nhận quốc tịch vào cuối năm nay để lên tuyển sát cánh cùng đồng đội cũ Xuân Son. HLV Kim Sang-sik cần tiền đạo mới để “chia lửa” với Xuân Son, trong bối cảnh các vệ tinh nội đều chỉ ở mức đủ dùng.

Lực lượng Việt kiều và ngoại binh nhập tịch sẽ giúp đội tuyển Việt Nam mạnh hơn, nhưng chỉ khi VFF và ông Kim có chiến lược bài bản, rõ ràng. Nhập tịch suy cho cùng chỉ là giải pháp tạm thời để đổi lấy thành tích. Nền bóng đá mạnh cần có nội binh giỏi, phát triển đào tạo trẻ, nâng tầm giải quốc nội, đẩy mạnh thể thao học đường để có thêm nguồn bồi dưỡng nhân tài.