Malaysia làm thay đổi cuộc chơi, đội Việt Nam và Thái Lan tự thân vận động
Báo chí Malaysia đánh giá cao màn trình diễn của đội nhà sau trận thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số tới 4-0 trên sân Bukit Jalil tối 10.6, nhờ dàn cầu thủ nhập tịch mới toanh và lập tức tạo ngay dấu ấn.

HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua thất vọng tìm lại cơ hội dự Asian Cup 2027
Ảnh: Ngọc Linh
Nhà báo T. Avineshwaran của The Star bày tỏ: “Bóng đá Malaysia sẽ không bao giờ như cũ nữa. Tối nay, chúng ta không chỉ đánh bại đội tuyển Việt Nam, chúng ta còn xé toạc một đội bóng đã ám ảnh chúng ta trong suốt 11 năm dài. Nhưng thành thật mà nói, sự thay đổi bản sắc ở đội tuyển Malaysia này cần thời gian để ổn định và cả sự chấp nhận”.
Trong khi đó, báo New Straits Times (Malaysia) thừa nhận: “Nếu không có các cầu thủ nhập tịch bổ sung, đội tuyển Malaysia rất khó làm nên chuyện trước một đội tuyển Việt Nam dày dạn kinh nghiệm. Những cầu thủ nhập tịch như Joao Figueiredo và Rodrigo Holgado đã tạo ra sự khác biệt, họ đã “xé nát” hàng thủ đội Việt Nam ghi 2 bàn, trước khi Corbin Ong và Dion Cools ấn định chiến thắng”.
Malaysia 4-0 Việt Nam: ‘Đứng hình’ toàn tập trước dàn sao nhập tịch
Sự thay đổi của đội tuyển Malaysia, giống như bóng đá Indonesia đang làm thời gian qua, dần làm thay đổi cuộc chơi ở bóng đá Đông Nam Á.
Hai đội mạnh nhất khu vực là đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều chững lại, khi 2 nền bóng đá này đặt trọng tâm phát huy nội lực sử dụng cầu thủ bản địa nhiều hơn, cũng có nhập tịch và cầu thủ gốc gác, nhưng không ồ ạt và có sự chọn lựa. Liệu thất bại vừa xảy ra có khiến bóng đá Việt Nam và Thái Lan lao theo con đường của Indonesia và Malaysia hay không vẫn chưa rõ.
Tuy nhiên, trước mắt, khả năng cả 2 đội không dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027 khá cao. Theo trang Footy Rankings, đội tuyển Việt Nam ở bảng F chỉ còn 20% cơ hội đi tiếp sau khi để thua đậm đối thủ trực tiếp Malaysia.
Trước đó, sau trận ra quân, đội tuyển Việt Nam với trận thắng đội Lào tỷ số 5-0 đã nắm đến 67% cơ hội giành vé vào VCK. Mặc dù vậy, tỷ lệ này hiện đã giảm đáng kể. Trong khi Malaysia đã tăng cơ hội lên đến 80%. 2 đội Việt Nam và Malaysia còn gặp nhau trong trận lượt về ngày 31.3.2026.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ sớm tìm lại chính mình?
Ảnh: Ngọc Linh
Tương tự, trận thua của đội tuyển Thái Lan trên sân khách trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Turkmenistan với tỷ số 1-3 ngày 10.6 ở bảng D, cũng khiến họ lâm vào tình cảnh như đội tuyển Việt Nam. Đội Thái Lan cũng chỉ còn khoảng 20%, thậm chí là ít hơn, với cơ hội lấy vé vào VCK và cũng phải bắt buộc thắng đậm Turkmenistan ở lượt về sân nhà vào ngày 31.3.2026.
Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều mất điểm rất nhiều và rớt hạng trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố ngày 10.7 tới.
Đội tuyển Việt Nam mất đến 13,99 điểm trước Malaysia và rớt xuống hạng 113 thế giới. Trong khi Thái Lan mất 16,27 điểm và cũng rơi ra khỏi tốp 100 (hạng 101 thế giới).
Phía sau, đội Indonesia nhờ trận thắng đội Trung Quốc (1-0) được cộng 15,05 điểm, nhưng bị trừ 3,42 điểm vì trận thua đậm đội Nhật Bản (0-6) tại vòng loại 3 World Cup 2026, đã tăng bậc lên hạng 118 còn cách không xa 2 đội Việt Nam và Thái Lan. Malaysia cũng tăng 5 bậc lên hạng 126 thế giới.
Đây sẽ là 4 đội ở khu vực Đông Nam Á trong thời gian tới sẽ có các cuộc cạnh tranh khốc liệt tại các giải đấu khu vực và châu lục. Trong đó, sức mạnh nội lực của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan chắc chắn sẽ được củng cố lại. Đây vẫn là 2 nền bóng đá mạnh nhất khu vực và không thể đánh giá thấp, CNN Indonesia nhận định.