
TS Nguyễn Mạnh Hùng tập huấn công tác xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2025 cho các cơ sở đào tạo phía Nam tại TP.HCM sáng nay – Ảnh: XUÂN TIẾN
Trong hai ngày 10 và 11-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2025, dành cho tất cả cơ sở đào tạo phía Nam tại TP.HCM.
Thí sinh có thể nộp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ trên hệ thống của bộ
Tại hội nghị, TS Nguyễn Mạnh Hùng – Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho hay năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hỗ trợ các cơ sở đào tạo tải kết quả điểm đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (nếu có), thi năng khiếu lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của bộ, cùng điểm xét tốt nghiệp.
Đồng thời tiếp tục thực hiện đơn giản hóa việc đăng ký xét tuyển (thí sinh đăng ký xét tuyển theo ngành, không chọn nguồn cung cấp dữ liệu xét tuyển).
Việc xét tuyển tất cả các nguyện vọng thí sinh đăng ký trên hệ thống, tiếp nhận các thông tin, minh chứng theo đúng kế hoạch chung xét tuyển đợt 1 (thời gian nhận kéo dài đến 17h ngày 28-7).
Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thí sinh nộp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ trên hệ thống của bộ trong thời gian từ 16-7 đến 17h ngày 28-7. Các trường có thể lấy về để tham khảo xét tuyển.
Tool hỗ trợ trên phần mềm xét tuyển và quy chế không chia chỉ tiêu phương thức xét tuyển. Thí sinh xét tuyển trình độ cao đẳng sẽ đăng ký trên hệ thống.
Một điểm mới nữa là năm nay bộ xây dựng 2 tool xét tuyển (1 xét theo chỉ tiêu và 1 xét theo điểm chuẩn) để các trường tham khảo. Trên các tool này các trường có thể nhập chi tiết các mốc xét tuyển theo phương pháp bách phân vị của bộ.

Theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 8h ngày 16-7 sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Thí sinh chính thức đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) từ ngày 16 đến 28-7. Trong ảnh: Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 – Ảnh: TRẦN HUỲNH
Ngày 21-7, bộ sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe, điểm chênh giữa các tổ hợp cơ bản.
Từ ngày 6 đến 12-8 rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị để tổ chức xử lý nguyện vọng xét tuyển từ ngày 13-8 đến 17h ngày 20-8.

Các mốc thời gian đăng ký xét tuyển đại học năm 2025
Quy định ngưỡng đầu vào đối với “môn chính”
Tại buổi tập huấn, để đảm bảo công tác tuyển sinh diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo cần sớm hoàn thiện quy chế tuyển sinh và công bố các thông tin tuyển sinh (ngưỡng đầu vào tương đương, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ để xét tuyển…); cập nhật thông tin tuyển sinh vào hệ thống (trang Nghiệp vụ) và công tác tuyển sinh (riêng) của trường…
“Các cơ sở đào tạo cần rà soát, ban hành quy chế tuyển sinh trong đó lưu ý mã xét tuyển – tổ hợp mới: chương trình THPT 2006, chương trình THPT 2018.
Trường hợp chương trình đào tạo đại học, cao đẳng yêu cầu kiến thức nền tảng ở một môn học nhất định thì cơ sở đào tạo cần phải quy định ngưỡng đầu vào đối với môn học đó để bảo đảm thí sinh đã được học môn học đó ở THPT.
Quy định tỉ lệ điểm tối thiểu của phần nội dung cốt lõi (liên quan đến ngành học) mà thí sinh cần đạt trong tổng điểm bài thi (kết quả kỳ thi độc lập); các trường hợp ngoại lệ; tiêu chí phụ trong xét tuyển”, ông Hùng lưu ý.
Lưu ý quy tắc quy đổi tương đương trong xét tuyển
Bên cạnh đó, Vụ Giáo dục đại học còn lưu ý các trường về tổng điểm cộng trong tuyển sinh không quá 10% và cộng trước khi cộng điểm ưu tiên.
Hoàn thành công tác xét tuyển thẳng, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng lên hệ thống trước 17 giờ ngày 15-7. Việc công bố phổ điểm kỳ thi đánh giá độc lập phải hoàn thành cập nhật kết quả sơ tuyển, thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy… (nếu có) trước 17h ngày 28-7.
Đặc biệt, các trường cần lưu ý quy tắc quy đổi tương đương, thời gian điều chỉnh thông tin quy đổi tương đương (rà soát, phân tích các phương thức tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển để quy định điểm chênh giữa các tổ hợp xét tuyển); điểm tối đa và sai sót trong tuyển sinh.
“Các cơ sở đào tạo cần tăng cường truyền thông. Tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác tuyển sinh. Hoàn thiện quy trình; tăng thời gian rà soát cơ sở dữ liệu thí sinh và tuyển đợt 1.
Công bố điểm trúng tuyển phải kèm theo việc công bố thang điểm xét tuyển và công bố thông tin tiêu chí phụ (nếu có). Công bố phổ điểm của kết quả bài thi riêng năm 2025 (theo bách phân vị); nhóm xét tuyển”, ông Hùng lưu ý.
Hai ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển vào 19-7
Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, hai ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học – cao đẳng năm 2025 sẽ diễn ra đồng thời tại TP.HCM (Trường đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) và Hà Nội (Đại học Bách khoa Hà Nội) ngày 19-7, do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.
Ngày hội có sự tham dự của các chuyên gia đến từ Bộ GD-ĐT, các trường đại học, các thầy cô tư vấn hướng nghiệp giàu kinh nghiệm. Mọi thắc mắc của phụ huynh và thí sinh về việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển và các thông tin liên quan đến tuyển sinh sẽ được các chuyên gia giải đáp kỹ lưỡng.
Dự kiến có hàng trăm gian tư vấn trực tiếp đến từ các trường đại học – cao đẳng, trường nghề và đơn vị tư vấn du học với đội ngũ tư vấn hùng hậu cũng có mặt tại Hà Nội và TP.HCM để giải tỏa mọi thắc mắc về tuyển sinh cho thí sinh.