‘Đồng bào ở nước ngoài rất phấn khởi khi được mời về làm ở trung tâm tài chính Việt Nam’

‘Đồng bào ở nước ngoài rất phấn khởi khi được mời về làm ở trung tâm tài chính Việt Nam’

bởi

trong

Phó thủ tướng nói Chính phủ đã liên hệ với nhiều người Việt làm việc tại các trung tâm tài chính quốc tế để mời về nước làm việc, ai nghe cũng đều phấn khởi muốn đóng góp cho quê hương.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận) nói việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước phục vụ phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực hoàn toàn mới, trong khi Việt Nam phải cạnh tranh với nhiều trung tâm tài chính của các nước có lịch sử hình thành từ lâu. “Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã chuẩn bị ra sao để thực hiện thành công chủ trương trên?”, ông hỏi.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nói trung tâm tài chính là bước đi sáng suốt trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam đã hội đủ điều kiện để phát triển mô hình này. Đây chính là chìa khóa đáp ứng đòi hỏi tăng tốc, vươn mình trong giai đoạn mới của đất nước. “Khó khăn là rất nhiều, qua thảo luận tổ, nhiều đại biểu cũng nhìn nhận việc này. Song tất cả đều đồng tình cần phải làm trung tâm tài chính”, Phó thủ tướng nói.

Về nhân lực, Chính phủ đang đào tạo nguồn nhân lực để vận hành trung tâm tài chính thời gian tới. TP HCM và Đà Nẵng được giao nhiệm vụ, đã xây dựng nghị quyết để triển khai. Hai địa phương đã chủ động tìm kiếm, đưa cán bộ đi đào tạo, học tập ở nước ngoài, đồng thời tìm kiếm người Việt đang làm việc ở các trung tâm tài chính toàn cầu, mời họ về làm việc. “Chúng tôi tiếp cận một số đồng bào, họ nghe rất phấn khởi về Việt Nam làm việc”, ông nói.





‘Đồng bào ở nước ngoài rất phấn khởi khi được mời về làm ở trung tâm tài chính Việt Nam’

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn trước Quốc hội, sáng 20/6. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Quốc hội đang xây dựng hệ thống khuôn khổ pháp luật. Chính phủ đang triển khai, dự thảo loạt nghị định, đề án phục vụ cơ sở pháp lý giải quyết các tranh chấp.

Về cơ sở vật chất, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép Chính phủ và hai thành phố được quyền điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể, để đưa vùng đất xây dựng trung tâm tài chính vào quy hoạch. Trong đó, quy mô trung tâm tại Đà Nẵng là 350 ha và TP HCM là 600 ha. Khi tháo gỡ được vấn đề quy hoạch, nhiều nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng đến hai thành phố này để xây dựng.

Về công nghệ, điều kiện để lập trung tâm tài chính là sự an toàn và khả năng kết nối. Hai việc này, Việt Nam phải học tập, nghiên cứu nước ngoài; đầu tư hạ tầng đủ mạnh, đủ an toàn, có khả năng kết nối toàn cầu. Chính phủ đặt ra nhiệm vụ kiểm duyệt hạ tầng công nghệ trong trung tâm tài chính phải thông thoáng, thuận tiện để hỗ trợ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu.

“Quan trọng nhất là nền kinh tế năng động, phát triển có khả năng hấp thụ vốn mà thế giới mang đến đây; nền chính trị xã hội ổn định và định hướng kinh tế xanh, kinh tế số. Những điều này sẽ hấp dẫn nhà đầu tư”, Phó thủ tướng nói. Ông cũng cho rằng với những lợi thế mà Việt Nam đang có, cần tiếp tục duy trì, củng cố để càng ổn định hơn, bền vững hơn.

Theo dự thảo nghị quyết về trung tâm tài chính, TP HCM được định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ toàn diện. Thị trường ngân hàng, sản phẩm tiền tệ; thị trường vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ, bảo hiểm, chứng chỉ quỹ, sản phẩm phái sinh tài chính… Các cơ chế thử nghiệm (sandbox) về fintech, đổi mới sáng tạo, sàn giao dịch chuyên biệt, hàng hóa phái sinh…

Với Đà Nẵng, trung tâm tài chính quốc tế tại đây sẽ phát triển tài chính xanh, tài chính thương mại phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup, thương mại xuyên biên giới gắn với khu thương mại tự do. Thành phố cũng thử nghiệm có kiểm soát tài sản số, tiền số, thanh toán và thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, công ty quản lý quỹ vừa và nhỏ…

Chính phủ đề xuất 12 chính sách đặc thù phát triển trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam. Các nhóm chính sách này tập trung vào ngoại hối, hoạt động ngân hàng, ưu đãi thuế, tài chính, đất đai… cũng như phát triển các loại thị trường, sàn giao dịch hàng hóa. Chẳng hạn, dự án đầu tư ưu tiên phát triển được giao, cho thuê đất tối đa 70 năm; lĩnh vực khác thời hạn sử dụng đất không quá 50 năm. Người nước ngoài làm việc, đầu tư được phép mua, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại trong dự án bất động sản thuộc trung tâm tài chính quốc tế…

Sơn Hà