
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì buổi làm việc – Ảnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM
Chiều 21-7, ông Nguyễn Phước Lộc – phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiêm chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM – làm việc với các đơn vị về phối hợp phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra tại TP.HCM.
Tại buổi làm việc, đại tá Trần Văn Quyết – phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM – cho biết theo báo cáo sơ bộ, từ 11h15 đến 13h20 ngày 20-7, tại TP.HCM xảy ra mưa lớn và dông lốc gây tốc mái 49 căn nhà, 1 căn nhà bị sập, đổ 73 cây xanh, hư hại 2 xe ô tô, 1 xe máy.
Bộ Tư lệnh TP.HCM đã huy động 1.155 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tham gia khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra. Bộ Tư lệnh TP.HCM đang cùng người dân rà soát lại bờ bao, khu vực đê trọng yếu để có biện pháp gia cố. Đồng thời rà soát các gia đình khó khăn, người neo đơn để có hỗ trợ ban đầu, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại khi có dông lốc, bão số 3 đổ bộ.
Kết luận của buổi làm việc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đề nghị các cơ quan, ban ngành chủ động đề ra phương án phòng chống theo từng cấp độ: cấp độ 1 là nghiêm trọng, cấp độ 2 là rất nghiêm trọng và cấp độ 3 là đặc biệt nghiêm trọng.
Theo ông Lộc, trước mắt cần khắc phục hậu quả do dông lốc gây hư hại nhà dân, hỗ trợ kịp thời cho từng đối tượng, quan tâm những hộ khó khăn, neo đơn. Tiếp theo, lực lượng vũ trang cần chủ trì, phối hợp và hiệp đồng trong việc triển khai lực lượng “3 tại chỗ”.
Ông Lộc cũng đề nghị vận dụng kinh nghiệm trong phòng chống bão số 3 Yagi năm 2024, tất cả các cấp, các ngành triển khai các phương án để khi có sự cố xảy ra thì phải ứng phó nhanh chóng, dự báo kịp thời, khẩn trương thực hiện đồng bộ, đúng chức năng, nhiệm vụ.
Ông kêu gọi người dân đoàn kết, chủ động phòng tránh và bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình trong mùa mưa bão. Cả hệ thống chính trị TP.HCM cần vào cuộc, triển khai hiệu quả các phương án ứng phó nhanh khi có sự cố xảy ra.
Trong đó, đảm bảo cơ chế hỗ trợ của chính quyền là trọng yếu; vai trò tham gia của lực lượng vũ trang làm nòng cốt; Đảng bộ, chính quyền địa phương huy động “3 tại chỗ” thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đồng hành, tham gia và vận động xã hội đồng lòng hỗ trợ.
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị đảm bảo thông tin, cảnh báo sớm cho người dân để chủ động phòng tránh thiên tai, trong đó đặc biệt lưu ý đến hoàn lưu sau bão. Xây dựng phương án hỗ trợ nơi tránh trú, lương thực, nước sạch, thuốc men thiết yếu, cũng như thiết bị cứu hộ khi có thiên tai. Tất cả phải đảm bảo đủ để lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ hiệu quả, đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho lực lượng tham gia.