Động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Thụy Điển

Động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Thụy Điển

bởi

trong

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển, ngày 13.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN thăm chính thức Thụy Điển và tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ song phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Thụy Điển

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson

Ảnh: TTXVN

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chân tình, trọng thị mà Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Thụy Điển dành cho cá nhân và Đoàn đại biểu cấp cao VN, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyến thăm lần này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ bạn bè hữu nghị truyền thống, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và đi vào chiều sâu. Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ tướng Ulf Kristersson và các nhà lãnh đạo cấp cao Thụy Điển.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Ulf Kristersson chúc mừng những thành tựu to lớn của VN trong phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế thời gian qua; khẳng định Chính phủ và nhân dân Thụy Điển luôn coi trọng quan hệ với VN và mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững… Hai Thủ tướng nhất trí đây là thời điểm để VN và Thụy Điển làm mới quan hệ và hướng đến nâng quan hệ lên tầm cao mới. Hai bên cần tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, tạo tiền đề thuận lợi để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, hai nước cần tăng cường hợp tác quốc phòng – an ninh, chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm về các vấn đề toàn cầu, đặc biệt trong tình hình bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng và khó lường. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế, đặc biệt tại LHQ, ASEAN, EU; hỗ trợ nhau thúc đẩy quan hệ VN – EU và Thụy Điển – ASEAN, đóng góp vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Theo Thủ tướng, VN và Thụy Điển là hai nền kinh tế có thể hỗ trợ lẫn nhau khi Thụy Điển có những thế mạnh về công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, VN có nguồn lao động, có thị trường hơn 100 triệu dân và là cửa ngõ tới một thị trường năng động và trẻ hơn với khoảng 700 triệu dân là ASEAN.

Trong hợp tác thương mại – đầu tư, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau thông qua việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do VN – EU (EVFTA), qua đó tiếp cận thị trường EU và ASEAN, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 3 tỉ USD trong thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thụy Điển thúc đẩy các nước thành viên còn lại của EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa VN và EU (EVIPA) cũng như ủng hộ Ủy ban Châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) đối với hải sản xuất khẩu của VN.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược ngành trong lĩnh vực khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, năng lượng hạt nhân, bán dẫn, chuyển đổi xanh, chuyển đối số…, tăng cường liên kết đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp Thụy Điển tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của VN như đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, số và tuần hoàn, năng lượng tái tạo, quy hoạch đô thị…

Trong hợp tác văn hóa – thể thao – du lịch và giao lưu nhân dân, hai bên khẳng định tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện chính sách văn hóa; tăng cường quảng bá du lịch, tạo thuận lợi nhất cho việc thu hút du khách đến thăm mỗi nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Thụy Điển đối với cộng đồng người Việt tại Thụy Điển và đề nghị Chính phủ Thụy Điển tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng sinh sống, làm việc ổn định, hòa nhập vào xã hội sở tại, đóng góp cho sự phát triển của Thụy Điển và là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai Thủ tướng cùng nhấn mạnh quan điểm ủng hộ giải pháp hòa bình lâu dài cho các xung đột trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Về vấn đề Biển Đông, hai bên ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của LHQ về luật Biển (UNCLOS) năm 1982, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không tại khu vực quan trọng này đối với thương mại quốc tế.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Ulf Kristersson sớm thăm VN. Thủ tướng Ulf Kristersson đã vui vẻ nhận lời.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng cùng chứng kiến Bộ KH-CN của VN và Bộ Ngoại giao Thụy Điển trao thỏa thuận Đối tác chiến lược ngành về hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chiều 13.6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN rời Stockholm về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển.

Sáng 13.6 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Thụy Điển như Ericsson, H&M, SYRE, AstraZeneca nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư tại VN.

Trong đó, Thủ tướng bày tỏ mong muốn Ericsson đầu tư, hợp tác mạnh hơn, sâu rộng, toàn diện hơn, hiệu quả hơn tại VN, cụ thể là đẩy nhanh quá trình hợp tác với các doanh nghiệp VN như Viettel, VNPT, MobiFone, cạnh tranh lành mạnh với các đối tác khác, phát triển đột phá trong thời gian tới. Đề nghị Ericsson tập trung hợp tác để thí điểm những nội dung mới trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu hướng tới mạng 6G; xây dựng cơ sở dữ liệu để phát triển trí tuệ nhân tạo của VN; tin tưởng chuyển giao công nghệ cho VN; ưu tiên hỗ trợ các tập đoàn viễn thông – công nghệ của VN bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trong thời gian tới.

Hoan nghênh các đề xuất dự án của Tập đoàn SYRE, đặc biệt với mục tiêu đưa VN thành trung tâm toàn cầu đầu tiên cho ngành dệt may tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao theo định hướng phát triển bền vững, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn H&M và SYRE chia sẻ kinh nghiệm và tham gia vào quá trình xây dựng các quy định về phát triển ngành dệt may, da giày bền vững tại VN; sử dụng nguyên liệu của VN – một “cường quốc về dệt may” để sản xuất; đặc biệt thực hiện đúng cam kết về sử dụng công nghệ cao, các nguyên liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn nhằm bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Trước đó, Tập đoàn SYRE đã được UBND tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận đầu tư xây dựng nhà máy tái chế vải Polyester công nghệ cao với khoản đầu tư gần 1 tỉ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các đóng góp của Tập đoàn AstraZeneca trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và phát triển dược phẩm, đặc biệt hỗ trợ VN trong phòng chống dịch Covid-19; mong muốn và sẵn sàng cấp phép ngay để AstraZeneca đầu tư các nhà máy sản xuất dược phẩm và sản xuất vắc xin tại VN; chuyển giao công nghệ, sử dụng lao động VN, cung cấp dược phẩm, vắc xin cho thị trường VN và trong cả khu vực, nhất là thuốc chống ung thư, các thuốc, vắc xin phòng, chống, điều trị bệnh cho phụ nữ, trẻ em, các bệnh nhiệt đới…

Cùng ngày, khi tới thăm, làm việc tại Phòng thí nghiệm hạt nhân của Viện Nghiên cứu Hoàng gia Thụy Điển, Thủ tướng đề nghị phía Thụy Điển và Phòng Thí nghiệm hạt nhân hỗ trợ VN trong việc xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật, chính sách liên quan đến lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; sử dụng năng lượng hạt nhân an toàn, xây dựng các kế hoạch ứng phó, tổ chức tập huấn và diễn tập nhằm nâng cao khả năng xử lý các tình huống. Cụ thể hơn, Thủ tướng đề nghị Phòng Thí nghiệm hạt nhân của Thụy Điển ký kết thỏa thuận, hợp tác với Viện Năng lượng nguyên tử VN trong hoạt động nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, đào tạo nhân lực…

Trước đó, chiều 12.6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân tới thăm gia đình cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme, người bạn lớn của VN, để thể hiện sự trân trọng, cảm ơn Thủ tướng Palme và nhân dân Thụy Điển đã nhiệt thành ủng hộ VN trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như công cuộc khôi phục, tái thiết và phát triển.