
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự một cuộc họp báo tại Phủ Thủ tướng ở Berlin ngày 28/5 (Ảnh: Reuters).
Bộ Quốc phòng Đức ngày 28/5 thông báo Berlin sẽ cấp thêm 5 tỷ euro (5,6 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Kiev, ngoài khoản viện trợ 28 tỷ euro đã cấp kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào đầu năm 2022.
Theo Bộ Quốc phòng Đức, khoản viện trợ trên chủ yếu được sử dụng để “tài trợ cho việc sản xuất các hệ thống vũ khí tầm xa tại Ukraine”.
Tuyên bố nêu rõ “một số lượng lớn” hệ thống vũ khí tầm xa có thể được sản xuất tại Ukraine trong năm nay, nhưng không nêu rõ loại vũ khí nào.
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đức, Ukraine có thể triển khai vũ khí đầu tiên trong các vũ khí trên để đối phó với lực lượng Nga “chỉ trong vài tuần” vì quân đội Ukraine đã quen với các vũ khí này và sẽ không cần huấn luyện thêm.
Bộ Quốc phòng Đức cho biết khoản viện trợ 5 tỷ euro cũng sẽ chi trả cho các lô đạn dược của Đức, bao gồm hệ thống phòng không, vũ khí nhỏ và thiết bị y tế.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 28/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin và Kiev “muốn đảm bảo sản xuất chung” vũ khí tầm xa, nhưng từ chối tiết lộ bất kỳ chi tiết nào.
Ông Merz nhấn mạnh sẽ không có hạn chế về tầm bắn đối với vũ khí và Kiev sẽ được phép tấn công các mục tiêu bên ngoài lãnh thổ Ukraine.
Thủ tướng Merz xác nhận Đức sẽ hỗ trợ tài chính cho hoạt động của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink tại Ukraine.
Thủ tướng Merz đầu tuần này tuyên bố Đức, Mỹ, Anh và Pháp đã dỡ bỏ toàn bộ hạn chế đối với vũ khí tầm xa viện trợ Ukraine, “bật đèn xanh” để Kiev tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga.
“Điều này có nghĩa là Ukraine có thể tự vệ bằng cách nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Nga. Trước đây, họ thường không thể làm vậy trừ một số trường hợp ngoại lệ. Bây giờ, họ có thể thực hiện điều đó”, ông Merz tuyên bố.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ xem xét chi tiết về việc Đức dỡ bỏ hạn chế về tầm bắn tên lửa cho Ukraine, nhưng ở thời điểm này, Moscow coi Berlin là bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.
Ông Lavrov nói rằng “sự tham gia trực tiếp của Berlin vào cuộc chiến đã rõ ràng”.
“Đức đang trượt xuống cùng một con dốc trơn trượt mà họ đã đi qua vài lần trong thế kỷ qua – hướng đến sự sụp đổ của chính mình”, ông Lavrov nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng cho rằng Đức đã là một bên tham gia đầy đủ vào cuộc xung đột ở Ukraine.
Ông Medvedev cảnh báo, nếu có thông tin về sự tham gia của binh sĩ Đức vào các vụ phóng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga, Moscow có thể đưa ra bất kỳ quyết định nào về các hành động trả đũa.
Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu quân sự, mà chỉ kéo dài xung đột và làm tăng nguy cơ đối đầu với NATO.
Điện Kremlin cảnh báo “hành động khiêu khích” mới nhất của phương Tây có thể làm chệch hướng tiến trình ngoại giao do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine, vốn đã được khởi động lại vào tháng trước sau 3 năm gián đoạn.