
Tổ hợp tên lửa RS-24 Yars của Nga (Ảnh minh họa: Getty).
Đài truyền hình Thụy Điển SVT ngày 16/6 đưa tin, hình ảnh vệ tinh mới từ Planet Labs cho thấy Nga dường như đã mở rộng và hiện đại hóa ít nhất 5 cơ sở hạt nhân gần biên giới châu Âu trong những năm gần đây.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất là ở Kaliningrad, nơi một cơ sở được nghi là kho chứa vũ khí hạt nhân đã trải qua quá trình tái thiết lớn.
Ảnh chụp vệ tinh vào tháng 5 cho thấy khu vực này đã được bổ sung hàng rào 3 lớp, nhiều tòa nhà mới và thiết bị liên lạc hiện đại. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski trước đó từng cảnh báo rằng cơ sở này có thể đang lưu trữ tới 100 đầu đạn hạt nhân chiến thuật.
Kaliningrad, vùng lãnh thổ Nga nằm giữa Ba Lan và Litva, từ lâu đã là một điểm nóng chiến lược với sự hiện diện của các hệ thống tên lửa tiên tiến và cơ sở hạt nhân ngày càng mở rộng.
Tại Belarus, căn cứ Osipovichi, từng là kho hạt nhân thời Liên Xô, cũng đang được nâng cấp. Ảnh vệ tinh cho thấy các tổ hợp phòng không mới đã được lắp đặt cùng với một khu bốc dỡ hàng hóa đường sắt hiện đại hóa.
Quần đảo hẻo lánh Novaya Zemlya ở Bắc Cực, nơi từng được sử dụng cho các vụ thử hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh, cũng đã xuất hiện nhiều công trình mới, củng cố vai trò tiềm năng của khu vực này như một địa điểm thử nghiệm trong tương lai.
Ở bán đảo Kola, gần biên giới Phần Lan và Na Uy, Nga đã xây dựng khoảng 50 hầm chứa tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và một bến cảng chuyên dụng để nạp tên lửa lên tàu ngầm, theo các hình ảnh mới thu được.
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết Stockholm đang “theo dõi sát sao” các động thái tăng cường năng lực hạt nhân của Nga. Thụy Điển đã gia nhập NATO vào tháng 3/2024, chấm dứt nhiều thập niên không liên kết quân sự.
Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022, Moscow liên tục đưa ra cảnh báo hạt nhân nhằm gây sức ép với Kiev và phương Tây. Những phát hiện mới từ vệ tinh đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua hạt nhân mới ngay tại “cửa ngõ” châu Âu.