Đột phá: Phương pháp điều trị ung thư mới đạt tỷ lệ 100%

Đột phá: Phương pháp điều trị ung thư mới đạt tỷ lệ 100%

bởi

trong

Đây có thể là phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho đến nay cho loại ung thư vú do di truyền – loại ung thư khó điều trị. Và cũng có tiềm năng áp dụng cho các loại ung thư khác như ung thư buồng trứng, tuyến tiền liệt và tuyến tụy, các nhà nghiên cứu cho biết, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Chiến lược sáng tạo của thử nghiệm 2 cải tiến

Đối với phương pháp điều trị hiện tại – bao gồm hóa trị để thu nhỏ khối u và liệu pháp miễn dịch, trước khi phẫu thuật để loại bỏ khối u, thì 3 năm sau phẫu thuật là giai đoạn rất quan trọng vì có nguy cơ tái phát hoặc tử vong cao nhất.

Phương pháp mới là phát minh đột phá vì có thể cứu sống người bệnh qua giai đoạn 3 năm nguy hiểm này.

Nghiên cứu do Bệnh viện Đại học Cambridge và Đại học Cambridge dẫn đầu, bao gồm 84 bệnh nhân từ 23 cơ sở y tế công trên khắp nước Anh.

Đột phá: Phương pháp điều trị ung thư mới đạt tỷ lệ 100%

Phương pháp mới – gồm hóa trị, 48 tiếng sau dùng thuốc viên olaparib, sau đó phẫu thuật, chỉ có 1 bệnh nhân tái phát sau 3 năm và 100% bệnh nhân sống sót

Ảnh minh họa: AI

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng liệu pháp điều trị ung thư mới gồm 2 cải tiến:

  • Hóa trị kết hợp với thuốc điều trị ung thư olaparib trước khi phẫu thuật. Olaparib là thuốc viên điều trị ung thư có mục tiêu (hiện Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh đã có). 
  • Tính toán thời điểm dùng thuốc olaparib sao cho có hiệu quả cao nhất.

Kết quả nhóm nghiên cứu đã tìm ra thời điểm dùng thuốc olaparib cho hiệu quả cao nhất là 48 giờ sau khi hóa trị. 

Các tác giả nghiên cứu giải thích: Khoảng thời gian này có thể cho tủy xương của bệnh nhân có thời gian để phục hồi sau hóa trị, đồng thời để thuốc điều trị dễ tác động đến các tế bào khối u.

Đáng chú ý, kết quả đáng kinh ngạc nhất là mọi bệnh nhân được sử dụng liệu pháp mới đều sống sót qua giai đoạn 3 năm quan trọng, với tỷ lệ đạt 100%.

Cụ thể, trong số 39 bệnh nhân được sử dụng phương pháp mới (gồm hóa trị, 48 tiếng sau dùng thuốc viên olaparib, sau đó phẫu thuật), chỉ có 1 bệnh nhân tái phát sau 3 năm và 100% bệnh nhân sống sót, theo Scitech Daily.

Trong khi đó, ở nhóm đối chứng (chỉ hóa trị rồi phẫu thuật mà không dùng olaparib), tỷ lệ sống sót sau 3 năm là 88%. Trong số 45 bệnh nhân ở nhóm này, có 9 người tái phát, trong đó 6 người đã tử vong.

Các tác giả nghiên cứu cho biết: Đây có thể là liệu pháp hiệu quả nhất cho đến nay đối với loại ung thư vú. Phương pháp này cũng có tiềm năng áp dụng cho các loại ung thư khác như ung thư buồng trứng, tuyến tiền liệt và tuyến tụy.

Người dẫn đầu nghiên cứu, giáo sư Jean Abraham, cho biết: Thật hiếm khi có tỷ lệ sống sót 100% trong một nghiên cứu kiểu này, đối với những loại ung thư hung hãn như vậy. Chúng tôi vô cùng phấn khích về tiềm năng của phương pháp mới này, vì đây là dạng ung thư rất khó trị.

Nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo, với quy mô lớn hơn.