Du học Mỹ giảm sức hút

Du học Mỹ giảm sức hút

bởi

trong
Du học Mỹ giảm sức hút

Học sinh trao đổi với đại diện trường ĐH Mỹ tại hội thảo ở TP.HCM vào năm 2024

ẢNH: NGỌC LONG

Giảm mạnh tỷ lệ quan tâm du học Mỹ

Tính tới ngày 14.6, là đã hơn 2 tuần kể từ khi Mỹ tạm dừng cấp lịch hẹn phỏng vấn visa du học trên toàn cầu trong đó có Việt Nam. 

Liên quan tới việc Mỹ tạm dừng cấp lịch hẹn phỏng vấn visa du học, The PIE News dẫn lời ông Edwin van Rest, Giám đốc điều hành Studyportals (Hà Lan) – cổng thông tin trực tuyến được 55 triệu người từ 240 quốc gia và vùng lãnh thổ dùng để tìm kiếm thông tin, nộp đơn ứng tuyển – ước tính hơn một nửa số sinh viên quốc tế dự kiến nhập học tại Mỹ vào tháng 9 đang không thể đặt lịch hẹn phỏng vấn visa.

Tác động của việc tạm dừng nêu trên, cộng với các động thái gần đây, nghiêm trọng đến mức nếu tình hình không sớm thay đổi, ngành giáo dục quốc tế ở Mỹ trị giá 43,8 tỉ USD có thể “chịu thiệt hại còn nặng nề hơn cả giai đoạn đại dịch”, ông van Rest cảnh báo.

Một báo cáo khác từ Studyportals chỉ ra rằng, mức độ quan tâm du học Mỹ của sinh viên quốc tế đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ thời điểm bùng nổ đại dịch. “Mỹ đang dần đánh mất sức hút với du học sinh. Việc sụt giảm này thể hiện ở hai khía cạnh: Không chỉ có ít sinh viên tìm kiếm chương trình học tại Mỹ hơn, mà Mỹ còn đang mất thị phần vào tay các đối thủ như Anh và Úc”, báo cáo nêu.

Du học Mỹ giảm sức hút - Ảnh 2.

Tỷ lệ tìm kiếm các chương trình đào tạo ở Mỹ liên tục giảm từ đầu năm 2025 tới nay, thấp ngang mức ghi nhận ở thời điểm đại dịch bùng nổ vào năm 2020-2021

ẢNH: STUDYPORTALS

Phân tích sâu hơn, báo cáo thông tin lượng tìm kiếm hàng tuần về các chương trình đào tạo ở Mỹ trên các nền tảng của Studyportals đã giảm một nửa trong vòng 4 tháng, so sánh vào ngày 30.4 với ngày 5.1 năm nay. Trong cùng thời gian này, Mỹ cũng mất 30% thị phần vào tay các quốc gia khác, nhất là Anh và kế tiếp là những nước như Phần Lan, Ireland, Úc, Đức, New Zealand và Thụy Sĩ.

Trong khi đó, dữ liệu mới do Keystone Education Group công bố cho thấy, mức độ quan tâm đến du học Mỹ ở tháng 4 và tháng 5 lần lượt giảm 55% và 52% so với cùng kỳ năm 2024. Thời điểm này trùng với lúc ông Trump công bố chính sách thuế đối ứng, bắt đầu cuộc xung đột công khai với ĐH Harvard và liên tiếp thu hồi visa du học của hàng ngàn sinh viên quốc tế.

Báo cáo của tổ chức này cho biết thêm, trong ngắn hạn, những gián đoạn trong việc cấp visa du học thời gian gần đây đã khiến 35% du học sinh cân nhắc hoãn kế hoạch du học Mỹ, trong khi 30% trong số còn lại cho biết có thể hủy bỏ kế hoạch du học Mỹ, chuyển hướng sang những điểm đến khác ở châu Âu hoặc châu Á.

Trung Quốc và Trung Đông e ngại

Một số thị trường nguồn du học sinh cũng đang có xu hướng tránh đến Mỹ. Chẳng hạn, tiến sĩ Saqr Alkharabsheh, Giám đốc tuyển sinh của Oval Office Group tại Jordan, thông tin rằng nhiều sinh viên từ khu vực Trung Đông cảm thấy “bất an, không được chào đón và không an toàn” khi nghĩ tới việc du học Mỹ, và khoảng 60% trong số nhóm này đang cân nhắc lựa chọn ở nước khác dù đã nhận được thư mời nhập học từ trường Mỹ.

Tâm lý e ngại này có liên quan tới lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ với công dân từ 12 quốc gia đồng thời hạn chế nhập cảnh với công dân từ 7 quốc gia mà chính quyền Tổng thống Donald Trump mới thông qua gần đây, trong đó có Iran và Yemen – hai nước trong danh sách cấm nhập cảnh – thuộc khu vực Trung Đông.

Du học Mỹ giảm sức hút - Ảnh 3.

Du học sinh Việt tham gia lễ tốt nghiệp tại Mỹ năm 2025

ẢNH: NGỌC LONG

Dù chưa có chính sách chính thức nào được thông qua, nhưng tuyên bố gây hoang mang của Ngoại trưởng Marco Rubio về việc “quyết liệt thu hồi visa dành cho sinh viên Trung Quốc” cũng khiến nhiều du học sinh nước này quyết định không du học Mỹ ở thời điểm hiện tại, theo ông Hanks Jun Han, Phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh toàn cầu của Bright Can-Achieve có trụ sở tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

“Sinh viên Trung Quốc thường nộp đơn cho nhiều quốc gia và nhận nhiều thư mời nhập học, thế nên rất nhiều người trong số họ đã chuyển hướng sau khi Mỹ ‘đóng băng’ visa”, ông Jun Han nói thêm, cho biết vấn đề an toàn là một trong những yếu tố lớn ảnh hưởng đến quyết định của sinh viên ở xứ sở tỉ dân.

Một khía cạnh khác được quan tâm là khả năng giảm số lượng “học sinh giai đoạn giữa” – tức những người có kế hoạch du học sau 1-2 năm nữa. Theo dữ liệu từ IDP, có tới 44% người ở nhóm này đang cân nhắc học nước khác thay vì chọn Mỹ. Ngoài ra có đến 87% sinh viên lo chính sách visa và quyền làm việc sau tốt nghiệp có thể thay đổi. Đây là kết luận sau khi đơn vị này khảo sát các khách hàng học sinh của mình trên toàn cầu.

Để giảm thiểu rủi ro, các trường ĐH Mỹ được khuyến nghị nên cân nhắc phát triển hình thức học trực tuyến và chương trình liên kết đào tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của sinh viên với các lựa chọn linh hoạt, tức bắt đầu học online hoặc tại cơ sở khác, rồi chuyển đến học trực tiếp ở Mỹ sau đó.