Khu nghỉ dưỡng Kalma có sức chứa 20.000 người mới được khách thành của Triều Tiên hiện chỉ phục vụ khách nội nhưng có khả năng đón khách Nga vào tháng tới.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 24/6 đã cắt băng khánh thành khu nghỉ dưỡng ven biển Wonsan Kalma, nơi vốn được truyền thông nước này mệnh danh là “quốc bảo du lịch”. Lễ khánh thành có sự hiện diện của đại sứ Nga và nhân viên ngoại giao, phản ánh mối quan hệ tốt đẹp giữa Bình Nhưỡng và Moskva.
Rachel Minyoung Lee, chuyên gia tại Mỹ, nhận định hiện Wonsan Kalma chỉ phục vụ khách nội địa nhưng không loại trừ khả năng sẽ đón khách Nga trong thời gian tới.
Công ty lữ hành Vostok Intur (trụ sở tại thành phố Vladivostok, nằm ở vùng Viễn đông Nga) đang quảng bá ba gói du lịch đến Wonsan Kalma trong tháng 7 và 8, giá khoảng 1.840 USD một người.
Theo thông tin trên trang web của công ty, tour đầu tiên khởi hành ngày 7/7, kéo dài 8 ngày. Du khách sẽ bay từ Bình Nhưỡng đến Wonsan, nghỉ 4 đêm tại khu nghỉ dưỡng và tham quan thêm khu trượt tuyết Masikryong.

Khu nghỉ dưỡng Kalma nhìn từ trên cao. Ảnh: KCNA
Năm ngoái, một số nhóm nhỏ người Nga đã đến Triều Tiên nghỉ dưỡng trượt tuyết trong ba ngày tại khu Masikryong – điểm đến mở cửa từ năm 2013 cho khách quốc tế.
Tuy nhiên, trong bối cảnh Triều Tiên chỉ mở cửa đón khách Nga sau dịch, nhiều câu hỏi được đặt ra về tính hiệu quả kinh tế của khu nghỉ dưỡng.
Khu nghỉ dưỡng Kalma nằm dọc bờ biển phía đông Triều Tiên, gồm công viên nước, khách sạn cao tầng và hệ thống lưu trú có sức chứa 20.000 người. Đây là một trong những dự án quy mô lớn và sang trọng của nước này, bắt đầu đón khách nội địa từ 1/7. Khu nghỉ nằm gần sân bay quốc tế Wonsan, trước đó, Triều Tiên cũng khánh thành nhà ga Kalma nhằm giúp việc di chuyển đến khu nghỉ thuận tiện hơn.
“Đối tượng chính của khu này sẽ là giới tinh hoa tại Bình Nhưỡng”, giáo sư Lim Eul-chul, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Kyungnam, Hàn quốc, nói. Ông cho rằng đây là một phần trong chiến lược phát triển ngành du lịch để kích cầu kinh tế, xây dựng hình mẫu “văn minh xã hội chủ nghĩa” mà Kim Jong-un theo đuổi.
Kim Jong-un và con gái xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng Kalma. Video: KCTV
Triều Tiên từng đón khách quốc tế vào cuối những năm 1990, khi mở cửa khu vực núi Kumgang gần biên giới phía nam đón du khách Hàn Quốc. Hơn 1,9 triệu người Hàn đã tới khu vực này trong một thập kỷ, mang lại nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, dự án bị đình chỉ năm 2008 sau khi binh sĩ Triều Tiên bắn chết một du khách Hàn Quốc đi lạc vào khu quân sự. Các cơ sở du lịch tại đây, bao gồm nhà nghỉ Onjonggak, từng tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán, bị phá dỡ vào năm 2022. Với “siêu resort” Kalma, Triều Tiên dường như muốn thử sức lần nữa trong lĩnh vực đón khách quốc tế, với hy vọng tăng uy tín và thu hút nguồn thu ngoại tệ.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết những kinh nghiệm thu được từ Kalma sẽ được áp dụng để phát triển các “khu du lịch và văn hóa quy mô lớn, đầy tiềm năng” ở những khu vực khác trên cả nước.
Ý tưởng xây dựng khu nghỉ dưỡng Kalma được Kim Jong-un công bố lần đầu vào năm 2013, như một phần trong tầm nhìn biến thành phố cảng lịch sử Wonsan thành trung tâm kinh tế và giải trí. Tuy nhiên, dự án nhiều lần bị trì hoãn và đến nay mới hoàn thiện.
Anh Minh (Theo CNN)