Ngày 17/6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng có tờ trình gửi Thường trực Tỉnh ủy 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông liên quan việc vận hành thử nghiệm một số phường, xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới.
Theo đó, ngày 23 hoặc ngày 24/6, 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông tổ chức vận hành thử nghiệm và rút kinh nghiệm tại 6 xã, phường. Trong đó bao gồm: mô hình phường Xuân Hương – Đà Lạt và xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng); phường Phú Thủy, xã Hàm Thuận (tỉnh Bình Thuận); phường Nam Gia Nghĩa, xã Kiến Đức (tỉnh Đắk Nông).

Một góc hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đề xuất, xin chủ trương thực hiện việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức hiện nay tiếp tục ở lại trụ sở tại Bình Thuận, Đắk Nông để giải quyết các nội dung, công việc tồn đọng liên quan trực tiếp đến vận hành đơn vị hành chính 2 cấp.
Việc chuyển cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lên các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại tỉnh Lâm Đồng mới sẽ được thực hiện từng bước theo lộ trình.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy 3 tỉnh phân công các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc vận hành thử mô hình cấp xã, phường, đặc khu sau sáp nhập, đảm bảo đúng định hướng, quy định và không làm xáo trộn hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Trung tâm thành phố Đà Lạt nhìn từ trên cao (Ảnh: Minh Hậu).
Theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng hợp nhất thành tỉnh mới có tên gọi Lâm Đồng.
Tỉnh Lâm Đồng mới được hình thành dựa trên sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng.
Sau khi nhập, tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên là 24.233,07km2, lớn nhất Việt Nam; quy mô dân số hơn 3,8 triệu người.
Tỉnh Lâm Đồng giáp các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai, Khánh Hòa, TPHCM, Campuchia và Biển Đông.