Du lịch xanh ở Phú Quốc cần bảo tồn hài hòa biển rừng

Du lịch xanh ở Phú Quốc cần bảo tồn hài hòa biển rừng

bởi

trong
Du lịch xanh ở Phú Quốc cần bảo tồn hài hòa biển rừng

Khách quốc tế đến tham quan, vui chơi ở Cầu Hôn (phường An Thới, TP Phú Quốc) – Ảnh: CHÍ CÔNG

Không tách rời môi trường và cộng đồng

Ông Đinh Gia Long – Tổng giám đốc Sun Paradise Land, Tập đoàn SunGroup, cho biết Phú Quốc phát triển du lịch xanh là một hướng đi tất yếu và không thể tách rời trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

Phú Quốc được Chính phủ định hướng trở thành trung tâm quốc tế về sinh thái, nghỉ dưỡng, tài chính, sáng tạo và có môi trường tốt nhất. Hòn đảo xinh đẹp này đã vươn lên trở thành một trong những điểm đến hàng đầu du lịch thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước đến chơi.

Truyền thông quốc tế đánh giá cao khi gọi nơi đây là “Hòn đảo tuyệt vời thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Maldives”.

Ông Long cho biết thêm hệ thống hạ tầng du lịch phát triển vượt bậc với sự xuất hiện của hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí quy mô lớn, cùng sân bay quốc tế, cảng biển, đường giao thông kết nối thuận tiện đã giúp kiến tạo một diện mạo du lịch Phú Quốc hiện đại, bài bản, góp phần nâng tầm hình ảnh “đảo ngọc” trên bản đồ du lịch khu vực.

Du lịch xanh ở Phú Quốc cần bảo tồn hài hòa biển rừng - Ảnh 2.

Ông Đinh Gia Long – Tổng giám đốc Sun Paradise Land, Tập đoàn SunGroup phát biểu tại Hội thảo “Hành động vì một Phú Quốc xanh, không phát thải” do báo Tuổi Trẻ và UBND TP Phú Quốc tổ chức – Ảnh: QUANG ĐỊNH

“Trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp tại Phú Quốc, Sun Group luôn đặt phát triển bền vững làm kim chỉ nam. Các dự án đều thiết kế theo hướng hài hòa với tự nhiên, đảm bảo tỷ lệ không gian xanh cao. Ở Hòn Thơm có gần 70% diện tích được giữ lại để phát triển mảng xanh, rừng sinh thái và cảnh quan mở nên du khách đến chơi đều cảm nhận trọn vẹn nét đẹp thiên nhiên của núi rừng Phú Quốc”, ông Long nói.

SunGroup luôn bố trí nhân sự và cùng hệ thống máy lọc cát chuyên dụng, làm sạch bãi biển như bãi Kem, bãi biển Bãi Đất đỏ, bãi biển Hòn Thơm… để phục vụ người dân và du khách đến tắm biển; các phương tiện di chuyển ở khu nội bộ đều dùng xe điện, hạn chế khí thải.

Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái Sun Group, đơn vị cam kết không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, ưu tiên nguyên liệu thân thiện môi trường.

Phú Quốc hiện đang đối mặt với thách thức lớn trong công tác bảo tồn và phát triển rừng; các tuyến giao thông chia cắt không gian rừng, dân cư sinh sống đan xen trong vùng lõi và vùng đệm nên tạo ra áp lực không nhỏ trong việc kiểm soát làm sạch môi trường.

Do đó người dân và doanh nghiệp làm du lịch ở Phú Quốc cần ý thức, chung tay thu gom rác, để rác đúng nơi quy định, phát triển du lịch xanh bền vững.

Phú Quốc - Ảnh 3.

Cảnh đẹp biển rừng Phú Quốc thu hút du khách – Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Nguyễn Hà Triều – Giám đốc vận hành du thuyền Nautilus ở phường An Thới (TP Phú Quốc, Kiên Giang) – nhìn nhận rác thải sinh hoạt ở môi trường biển tự nhiên là rất nhiều. Khi khai thác du lịch biển, lặn ngắm san hô, đơn vị luôn bố trí nhân viên đi vệ sinh rác dưới đại dương. Mỗi lần thu gom, dọn rác dưới biển đều thu được rất nhiều bọc nilông, túi nhựa, chai nhựa.

“Hiện nay đơn vị đón 500 khách/ngày. Số lượng khách khá ổn định. Bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải, chúng tôi đều thu gom rác rồi đem vô đất liền để bỏ đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi ra biển. San hô thì chúng tôi cũng trồng và luôn vệ sinh sạch để có nơi cho khách lặn đẹp nhất, ý nghĩa nhất khi đến Phú Quốc”, ông Triều nói.

Cần xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Đại diện Tập đoàn SunGroup thông tin Phú Quốc phát triển không phát thải và du lịch phát triển hài hòa với bảo tồn thiên nhiên địa phương cần có những chế tài mạnh mẽ, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Địa phương cần khoanh vùng và quản lý nghiêm ngặt các khu bảo tồn rừng, đặc biệt là khu vực vườn quốc gia phía Bắc và Đông Bắc đảo; lựa chọn nhà đầu tư uy tín, năng lực cao phát triển các loại hình du lịch dưới tán rừng như trekking, glamping (cắm trại cao cấp), triển lãm nghệ thuật và sự kiện nhỏ trong rừng; phát triển tuyến đường dạo trên cao, tàu leo núi ngắm cảnh mà không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái và tổ chức trại hè giáo dục – trải nghiệm thiên nhiên dành cho học sinh, sinh viên, gắn hoạt động giải trí với ý thức bảo tồn.

Du lịch xanh ở Phú Quốc cần bảo tồn hài hòa biển rừng - Ảnh 4.

Show diễn Nụ hôn của biển cả tại Thị trấn Hoàng Hôn, phía Nam đảo Ngọc thu hút hàng ngàn du khách mỗi đêm – Ảnh: CHÍ CÔNG

“Môi trường biển, đảo Phú Quốc rất đẹp, chúng tôi nghĩ cần bảo vệ rạn san hô. Các doanh nghiệp khai thác du lịch lặn biển nên nhắc nhở khách hạn chế sử dụng kem chống nắng hoặc cho đụng chạm vào san hô để phát triển du lịch xanh gắn liền với thiên nhiên”, bà Nguyễn Thị Luyến – du khách Hà Nội góp ý.

“Sản phẩm du lịch ở Phú Quốc rất độc đáo và hấp dẫn. Chúng tôi cũng mong muốn địa phương và doanh nghiệp, người dân chung tay có lộ trình thực hiện phát triển du lịch xanh bền vững gắn liền với sinh thái nghĩ dưỡng đẳng cấp. Khách du lịch trong và ngoài nước đến đảo chơi sẽ hiểu và cảm nhận được câu chuyện về nét đẹp văn hóa, thiên nhiên của đảo”, ông Nguyễn Văn Hôn – phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Cà Mau – nhấn mạnh.

Phú Quốc - Ảnh 5.

Sau khi phục vụ du khách, doanh nghiệp làm du lịch ở Phú Quốc thu gom rác, bảo vệ môi trường – Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Nguyễn Chí Thanh – phó giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang – chia sẻ Kiên Giang có tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, đa dạng và hội tụ đủ điều kiện phát triển loại hình du lịch như du lịch nông thôn, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái và du lịch Mice (hội nghị, hội thảo)… Du lịch Kiên Giang phát triển và thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến chơi.

“Phú Quốc có hệ sinh thái du lịch đặc sắc. Để phát triển bền vững du lịch, địa phương đang tính toán đến phương án làm nhiều sản phẩm tour tuyến du lịch sinh thái gắn liền với bảo vệ biển rừng thiên nhiên; quảng bá điểm đến để thu hút nhiều nguồn khách quốc tế. Ngoài ra địa phương đang đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực để phục vụ du lịch tốt hơn”, ông Thanh nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Kiên Giang ước đón hơn 7,1 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đón gần 900.000 lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 30.000 tỉ đồng. Trong đó TP Phú Quốc ước đón hơn 4,4 triệu lượt khách trong và ngoài nước, tổng thu du lịch hơn 21.000 tỉ đồng.