Malaysia đã rút ngắn cách biệt đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA
Những cầu thủ gốc ngoại được CLB Johor Darul Ta’zim tiến hành nhập tịch “nóng” thời gian gần đây, và được cho là có gốc gác Malaysia để đẩy nhanh quá trình, nhằm kịp thời góp mặt đội tuyển Malaysia. Nhờ đó, họ đã giành được chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 ngày 10.6.

Những cầu thủ nhập tịch từ CLB Johor Darul Ta’zim đã giúp đội tuyển Malaysia đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0
Ảnh: Ngọc Linh
Chiến thắng này giúp đội tuyển Malaysia có ưu thế giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, mà còn tăng mạnh trên bảng xếp hạng FIFA vừa công bố ngày 10.7, khi tăng đến 6 bậc lên hạng 125 thế giới.
Đây là vị trí tốt nhất của đội tuyển Malaysia trong rất nhiều năm trở lại đây. Họ cũng đã thu hẹp cách biệt đáng kể so với vị trí của đội tuyển Việt Nam tính từ lần xếp hạng hồi tháng 4 vừa qua, khi còn thua chỉ 12 bậc so với 22 bậc.
“Sự hiện diện của các cầu thủ nhập tịch từ CLB Johor Darul Ta’zim đã củng cố thêm sức mạnh cho đội tuyển quốc gia, và dĩ nhiên là còn có các cầu thủ bản địa xuất sắc mà đội bóng này đang sở hữu. HLV Peter Cklamovski đã có mọi điều kiện để theo dõi và nắm được quá trình của số cầu thủ này. Điều đó rất có lợi cho sự phát triển của đội tuyển Malaysia”, ông Yusoff Mahadi, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), nói với các phóng viên ngày 11.7.
Johor Darul Ta’zim là đội đang thống trị giải VĐQG Malaysia (Super League) với 11 lần vô địch liên tiếp. Gần đây, họ đã chiêu mộ đến 4 cầu thủ nhập tịch và được cho có gốc gác Malaysia, gồm tiền vệ Nacho Mendez, tiền đạo Joao Figueiredo, hậu vệ Jon Irazabal và tiền vệ Hector Hevel để chuẩn bị cho mùa giải 2025 – 2026.

Cầu thủ Joao Figueiredo, gốc Brazil, sau khi nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển Malaysia, đã gia nhập
CLB Johor Darul Ta’zim
Ảnh: Ngọc Linh
Trong đó, Figueiredo, Irazabal và Hevel là những người đã góp mặt trong đội hình chính khi Harimau Malaya đánh bại đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 trên sân Bukit Jalil. Những cầu thủ này sau đó đã bị nghi ngờ về nguồn gốc tổ tiên có liên hệ Malaysia hay không, và tạo nên một cuộc tranh cãi dữ dội không chỉ ở nước này mà còn tại nhiều nơi khác ở khu vực Đông Nam Á.
Cho đến nay, FIFA và AFC (Liên đoàn bóng đá thế giới và châu Á) chưa có bất cứ yêu cầu xem xét lại về vấn đề này. Do đó, FAM vẫn tiếp tục hướng về phía trước và tận dụng triệt để chính sách nhập tịch từ CLB Johor Darul Ta’zim để tận dụng số cầu thủ này vào đội tuyển để tăng sức mạnh.
“Từ góc độ đội tuyển quốc gia, chúng tôi phải tận dụng tối đa lợi thế này. Sự chuẩn bị của Johor Darul Ta’zim rõ ràng là rất tốt, và việc họ đang sở hữu rất nhiều cầu thủ tài năng, khéo léo trong cùng một CLB, đã mang đến cho chúng tôi một nền tảng vững chắc để xây dựng một Harimau Malaya thật mạnh mẽ”, ông Yusoff Mahadi nhấn mạnh.

HLV Peter Cklamovski (giữa) đã có phát biểu gây sốc liên quan cầu thủ nhập tịch Malaysia
Ảnh: Ngọc Linh
Trong khi đó, khi được hỏi việc tập trung mọi nguồn lực cầu thủ tốt nhất từ bản địa, nhập tịch, gốc gác và cả ngoại binh ở Johor Darul Ta’zim, đang giúp đội bóng này mạnh vượt trội so với mọi CLB còn lại ở Malaysia và sẽ tạo ra sự chênh lệch quá lớn.
Ông Yusoff Mahadi thừa nhận thực tế này, nhưng đồng thời cho rằng, điều này chỉ có lợi cho đội tuyển Malaysia. Trong đó, sẽ giúp FAM đạt các mục tiêu “nóng” đang đề ra, như tiếp tục vượt qua đội tuyển Việt Nam (trận lượt về vào tháng 3.2026) để lấy vé dự Asian Cup 2027 và cả vị trí trên bảng xếp hạng FIFA ngay thời gian tới đây. Kế đến là hướng đến tham vọng cực lớn dự World Cup 2030.