Reuters tuyên bố của Bộ ngoại giao Đức ngày 8.7 trên nền tảng mạng xã hội X cho hay rằng: “Việc đặt nhân viên Đức vào tình thế nguy hiểm và làm gián đoạn hoạt động là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Đức cáo buộc Trung Quốc sử dụng tia laser nhắm vào máy bay
ẢNH: REUTERS
Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức cho biết máy bay liên quan vụ việc hồi đầu tháng này là máy bay nền tảng đa cảm biến. Máy bay này còn được gọi là “mắt bay” vì khả năng giám sát phạm vi rộng trên biển.
“Máy bay đang thực hiện chuyến bay hoạt động thường lệ trên biển Đỏ, nhưng bị một tàu chiến Trung Quốc nhắm mục tiêu bằng tia laser mà không có lý do hoặc liên lạc trước đó, tàu chiến này đã chạm trán nhiều lần trên vùng biển này. Bằng cách sử dụng tia laser, tàu chiến đã gây rủi ro cho người và tài sản”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết trong một tuyên bố qua email.
Để phòng ngừa, chuyến bay trên đã bị hủy và quay trở về căn cứ an toàn ở Djibouti. Không ai bị thương. Người phát ngôn của bộ quốc phòng cho biết các chuyến bay đã được nối lại.
Phía Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.
Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng tia laser chống lại các quốc gia. Năm 2018, Lầu Năm Góc cáo buộc các công dân Trung Quốc chiếu đèn laser quân sự vào các phi công Mỹ đang hoạt động tại căn cứ của Mỹ ở Djibouti, theo The Guardian.
Tại thời điểm đó, Mỹ đã đưa ra khiếu nại ngoại giao chính thức, trong khi đó Trung Quốc phủ nhận liên quan.