
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức và Ba Lan tại Kiev, Ukraine ngày 10-5 – Ảnh: REUTERS
Ngày 12-5, Chính phủ Đức cảnh báo Điện Kremlin chỉ còn vài tiếng để bắt đầu tuân thủ lệnh ngừng bắn 30 ngày do phương Tây đề xuất, hoặc các nước châu Âu sẽ chuẩn bị các lệnh trừng phạt mới với Nga.
“Chúng ta vẫn còn 12 giờ nữa trước khi hết ngày, và nếu lệnh ngừng bắn không được thực hiện vào thời điểm đó, phía châu Âu sẽ chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt”, Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Đức. Quan chức này cũng nhắc nhở Nga rằng “đồng hồ đang điểm”.
Trong khi đó, quân đội Ukraine mới đây cáo buộc Nga tiến hành hàng chục cuộc tấn công dọc theo tiền tuyến miền đông trong ngày 12-5, cùng một cuộc không kích từ nửa đêm với hơn 100 thiết bị bay không người lái (drone).
Theo lực lượng không quân Ukraine, Nga vào khoảng 23h ngày 11-5 đã triển khai một cuộc tấn công bằng drone, khi chỉ còn một tiếng nữa là lệnh ngừng bắn do Kiev và châu Âu đề xuất có hiệu lực.
Hôm 10-5, bốn nhà lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Ba Lan và Anh đã có chuyến thăm đến Kiev và ra tuyên bố yêu cầu Matxcơva ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày kể từ ngày 12-5.
Người phát ngôn Chính phủ Đức nhấn mạnh rằng lãnh đạo Ukraine đã đồng ý ngừng bắn và việc đáp lại đề xuất này hiện tùy thuộc vào phía Nga.
“Ông ấy (Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky) đã có những nhượng bộ lớn trong hai tuần qua… và bây giờ việc đáp lại những đề xuất này và đồng ý đàm phán chính trị nghiêm túc là tùy thuộc vào phía Nga”, người này nói thêm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ngầm từ chối đề nghị ngừng bắn 30 ngày, nhưng bất ngờ đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp Nga – Ukraine vào ngày 15-5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Ông Putin nói thêm các cuộc đàm phán này có khả năng sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn.
Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định ông sẽ đích thân đến Istanbul và sẽ chờ để gặp ông Putin.
Giáo hoàng điện đàm với Tổng thống Ukraine
Viết trên Telegram, ông Zelensky cho biết ông và Giáo hoàng Leo XIV đã có một cuộc điện đàm trong ngày 15-5, thảo luận về các đề xuất ngừng bắn. Đây được biết đến là cuộc điện đàm với một nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên của tân Giáo hoàng Leo XIV.
Tổng thống Ukraine thông tin ông đã có cuộc nói chuyện “rất ấm áp và thật sự có ý nghĩa” với Giáo hoàng Leo XIV. Ông Zelensky cũng mời Giáo hoàng đến thăm Ukraine.
Người phát ngôn Matteo Bruni của Vatican xác nhận với Hãng tin Reuters về một cuộc điện đàm của Giáo hoàng, nhưng không thông tin thêm về nội dung.