Tổng thống Macron thông báo Pháp và Đức sẽ thành lập hội đồng an ninh quốc phòng chung, khi châu Âu tìm cách tăng cường năng lực phòng thủ.
“Chúng tôi sẽ thành lập hội đồng an ninh, quốc phòng Pháp – Đức để họp thường xuyên nhằm đưa ra phản ứng với những thách thức chiến lược chung của hai nước”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói trong cuộc họp báo chung với tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Điện Elysee, Paris ngày 7/5.
Ông Merz đang có chuyến thăm Paris, đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức.
Thông báo được đưa ra khi châu Âu đang tìm cách tăng cường năng lực phòng thủ giữa bối cảnh chiến sự Nga – Ukraine, cũng như những hoài nghi về cam kết an ninh của Mỹ đối với châu lục này dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc họp báo chung ở Điện Elysee, Paris ngày 7/5. Ảnh: AFP
Ông Merz, người nhậm chức hôm 6/5, dành nhiều tâm sức cho châu Âu, mối quan hệ giữa châu Âu với Mỹ và có lập trường ủng hộ Ukraine. “Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp chung để tăng cường năng lực an ninh và quốc phòng của châu Âu”, Thủ tướng Merz phát biểu.
Pháp và Anh đi đầu trong các cuộc thảo luận của “liên minh sẵn sàng” gồm 30 quốc gia về khả năng triển khai binh sĩ để đảm bảo lệnh ngừng bắn trong tương lai ở Ukraine.
Khi được hỏi hôm 6/5 về cách Đức có thể tác động đến các cuộc đàm phán thỏa thuận hòa bình Ukraine, ông Merz cho biết Đức sẽ “tham vấn chuyên sâu” với Pháp và Anh, “nếu có thể bao gồm cả Ba Lan thì càng tốt”. Sau Pháp, tân Thủ tướng Đức sẽ đến thăm Ba Lan.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)